Giáo đường Do Thái Sofia (Sofia Synagogue)

2 reviews
Viết review
Đây là niềm tự hào của những người Do Thái tại Bungari, một trong những giáo đường Do Thái lớn thứ hai ở châu Âu và là duy nhất ở Sophia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn: 27.000 Dưới 18 tuổi: Miễn phí

  • Địa chỉ: Sofia Central Synagogue, Ekzarh Joseph 16, 1000 Sofia, Bulgari

Hội đồng tôn giáo Do Thái và bảo tàng Do Thái nằm ở tầng hai của giáo đường. Năm 1903, hội đồng Do Thái quyết định chịu trách nhiệm thành lập một giáo đường mới trên địa điểm hội trường cũ của trung tâm thành phố "Ahava i Hesed" (tình yêu và lòng tốt) bởi Friedrich Grunanger, là kiến trúc sư nổi tiếng nhất của Bungari, công trình chính thức bắt đầu xây dựng vào ngày 13 tháng 11 năm 1905.
Bên trong giáo đường có một chiếc đèn chùm đồng nổi tiếng nặng 2.200 kg, các chân nến và đồ trang trí khác được nhập khẩu từ Vienna.
Kéo dài trong suốt 4 năm, sau cuộc khủng hoảng kinh tế và tranh luận công khai, giáo đường Do Thái cuối cùng đã được hoàn thành. Sau khi chính thức khai mạc vào ngày 9 tháng 9 năm 1909, nó trở thành biểu tượng của người Do Thái tại Bungari, có diện tích 659 mét vuông.

Đã cập nhật vào ngày 05/11/2019
3.5
dựa trên 2 đánh giá
5
50%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
50%
1
1
0%
0
Hình ảnh
avatar