Bảo tàng MIAT-Bảo tàng công nghiệp dệt may (MIAT-Museum Industrie Arbeid Textiel)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Công nghiệp, Công việc và Dệt may là một bảo tàng ở Ghent ở Bỉ. Ghent là trung tâm của khu vực dệt Flanders. Bảo tàng là một điểm neo trên Tuyến di sản công nghiệp châu Âu
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Minnemeers 10, 9000 Gent, Belgium

Bảo tàng Công nghiệp, Công việc và Dệt may là một bảo tàng ở Ghent ở Bỉ. Ghent là trung tâm của khu vực dệt Flanders. Bảo tàng là một điểm neo trên Tuyến di sản công nghiệp châu Âu.
Doanh nghiệp đầu tiên được ghi nhận trên trang này là của Pieter Van Huffel. Hợp đồng mà anh giành được vào năm 1819, cho phép anh mua một động cơ hơi nước cho nhà máy bông của mình. Khoảng năm 1830, ông xây dựng nhà kho dệt liền kề. Pierre Guequier và Ferdinand Dierman tiếp quản công ty vào năm 1845 và bắt đầu xây dựng, nhưng vào năm 1854, Guequier đã mua lại đối tác của mình. Đến năm 1864, ông đã thành lập một công ty mới với con rể Adolphe Desmet và các nhà máy được biết đến như là nhà máy 'Desmet-Guequier & Compagnie'. Mặc dù vậy, nhà máy Desmet-Guequier là một trong những nhà máy nhỏ hơn ở Ghent: vào đầu năm 1862, nó có 99 nhân viên. Lợi nhuận của một nhà máy bông được xác định bởi kích thước của nó.

Đã cập nhật vào ngày 01/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar