Hà Giang
mask
Đã đi
Sắp đi
49,403 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Đi du lịch Hà Giang khi nào (tháng nào, mùa nào)

Mùa nào ở Hà Giang cũng đều mang một màu sắc đặc trưng riêng, dù là mưa hay nắng, nơi đây vẫn có một nét đẹp riêng biệt khiến cho du khách có những cung bậc cảm xúc khao khát muốn khám phá. Cụ thể, những vẻ đẹp đó có hình hài như thế nào, dưới đây sẽ chỉ ra chi tiết thời tiết, khí hậu từng mùa, từng tháng tại Hà Giang.

Vị trí địa lý thành phố Hà Giang

Hà Giang nằm ở khu vực các vùng núi phía Đông Bắc Việt Nam, cùng với các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Giang. Trung tâm thành phố Hà Giang cách thủ đô Hà Nội khoảng 300km. Hà Giang là vùng đất chiếm phần lớn là núi đá, địa hình phức tạp, nhấp nhô nhiều ngọn núi cao và bên dưới thung lũng xanh mát là sông suối mênh mông. 

Vùng núi cao của Hà Giang nằm sát chí tuyến bắc bao gồm các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ. Nơi đây có độ dốc lớn, thung lũng sâu và cũng là những khu vực có nhiều danh lam thắng cảnh nhất ở Hà Giang. Bên cạnh đó, vùng núi cao phía tây gồm các huyện như Hoàng Su Phì và Xín Mần, nơi có các ruộng bậc thang xanh mướt, thuộc khối núi có thượng nguồn, sông Chảy, sườn núi dốc, đèo cao. Thành phố Hà Giang nằm trong khu vực vùng núi thấp, có nhiều đồi núi bằng phẳng hơn, gần sông Lô.  

Thời tiết, khí hậu Hà Giang

Thời tiết khí hậu ở Hà Giang mang đặc điểm của vùng núi Hoàng Liên Sơn, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhìn chung, thời tiết Hà Giang khá thất thường, khi du khách đến du lịch nên chuẩn bị đầy đủ trang phục và các độ dùng cần thiết để tránh những cơn gió to hoặc những cơn mưa lớn bất chợt. 

Thời tiết tại Hà Giang được chia làm 4 mùa rõ rệt Xuân - Hạ - Thu - Đông. Nơi đây chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu núi cao, nên thời tiết thường mát mẻ quanh năm rơi vào khoảng 22 đến 25 độ C, kèm với độ ẩm cao. Vào mùa đông thời tiết Hà Giang rất khắc nghiệt, có khi nhiệt độ xuống thấp dưới 2 độ C, xuất hiện sương giá và băng tuyết. Còn vào mùa nóng, nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C, trời nóng ẩm, hay có mưa bất chợt.

Du lịch Hà Giang nên đi mùa nào?

Để mà thiên vị nói rằng, Xuân - Hạ - Thu - Đông mùa nào Hà Giang cũng rất đẹp. Nhưng để du khách có thể khám phá, chinh phục được hết các kỳ quan thắng cảnh ở nơi đây, an toàn nhất vẫn sẽ là một ngày không mưa, đường đèo khô thoáng không sạt lở. Du khách có thể vô tư ngắm núi non trùng điệp, chèo thuyền trên dòng sông, thưởng thức hết văn hóa, ẩm thực của vùng núi Tây Bắc.

Mùa xuân - mùa hoa và lễ hội ở Hà Giang

Mùa xuân nơi đây bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4, đây là mùa có thời tiết khá lý tưởng để du khách đến du lịch tại Hà Giang. Vào mùa này, thời tiết nhìn chung rất dễ chịu, không khí se lạnh, ánh mặt trời dịu nhẹ, bầu trời trong xanh, khô ráo ít mưa. Khi du khách ghé thăm Hà Giang vào những ngày đầu năm, du khách có cơ hội hòa mình vào các lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. 

Khoảng độ đầu mùa xuân, tháng 1 đến tháng 2, nhiệt độ nơi đây khoảng 8-10 độ C vì đang còn ảnh hưởng bởi mùa đông vừa qua. Từ tháng 3 đến tháng 4, nhiệt độ nơi đây trở nên ấm hơn trung bình khoảng 15 - 20 độ C, rất thích hợp nếu du khách tham gia các hoạt động như trekking, chèo kayak,... Tháng 3 cũng là mùa hoa mận, hoa đào, hoa cải nở rộ trên khắp các cung đường, các bản làng ở Hà Giang. Du khách lúc này sẽ thực sự được đắm chìm trong cảnh thiên nhiên thơ mộng, hữu tình của vùng đất hoang sơ mà hùng vĩ này.

Mùa hè - mùa của mây và sương mù ở Hà Giang

Tháng 5 đến tháng 8 là những tháng hè tại Hà Giang, lúc này nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh đặc trưng của vùng cao nguyên. Thời tiết vào mùa này khá nóng, có thể lên tới 35-40 độ C, hay mưa bất chợt, đỉnh điểm là vào tháng 6 tháng 7. Lưu ý, du khách đi du lịch vào những tháng này sẽ rất nhanh bị đen, vậy nên du khách cần trang bị đầy đủ các phụ kiện chống nắng như áo khoác, găng chống nắng, kính râm, kem chống nắng,... để bảo vệ cho làn da.

Tuy nhiên, khí hậu của từng vùng tại Hà Giang có độ chênh lệch khác nhau. Các huyện ở vùng núi cao phía bắc có mùa hè rất ngắn và nhiệt độ chỉ khoảng 19-23 độ rất dễ chịu. Mùa này cũng ít khách du lịch nhất trong năm, nên du khách có thể thoải mái tận hưởng Hà Giang mà không sợ chen lấn hay giá cả leo thang.

Mùa Thu - mùa có bầu trời đẹp nhất ở Hà Giang

Mùa thu được gọi là mùa hoàn hảo nhất để du khách đến du lịch tại Hà Giang. Khi mà thời tiết trong lành, mát mẻ nhiệt độ chỉ khoảng 22 - 25 độ C. Vào mùa này, Hà Giang êm đềm bởi màu ươm thơm ngát mùi lúa chín, bao phủ tràn ngập hết các mảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. 

Những cơn mưa đầu mùa lúc này đã qua đi, bầu trời Hà Giang ít mây trong xanh, nắng ấm dễ chịu. Đây là khoảng thời gian du khách có thể ngắm hoàng hôn và bình minh Hà Giang đẹp một cách trọn vẹn nhất. Đặc biệt, vào mùa này đường ít trơn trượt, khá an toàn cho du khách đi khám phá mọi ngóc ngách nơi đây.

Mùa đông - mùa “hoa nở trên đá” ở Hà Giang

Vào những ngày cuối năm, bước vào mùa đông lạnh giá với những cơn gió rét cắt da cắt thịt của Hà Giang. Khi mà Hà Giang ngập chìm trong một màu sắc tím của hoa tam giác mạch (một loài hoa cực kì nổi tiếng của Hà Giang) bao phủ khắp mọi nẻo đường. 

Vào những ngày đầu tháng 11, mưa rất ít, thời tiết chỉ mới vừa bắt đầu chớm giá lạnh. Du khách vẫn có thể vô tư chu du khắp Hà Giang để khám phá. Bước qua tháng 12, những khu vực vùng cao như Đồng Văn, Mèo Vạc có khả năng cao sẽ có tuyết và đóng băng. Nhiệt độ có khi xuống dưới 0 đến -5 độ C. Du khách nên chuẩn bị thật kỹ các quần áo ấm, vì thể trạng người Việt Nam chưa quen với khí hậu quá thấp. Vào tháng này, du khách hạn chế tự đi xe di chuyển qua các cung đường đèo, dễ xảy ra trơn trượt nguy hiểm.

Du lịch Hà Giang nên đi tháng nào ?

Với vị trí địa lý đặc biệt, thời tiết Hà Giang quanh năm có nhiều biến động khá lớn và thất thường. Du khách nên theo dõi thời tiết trước khi du lịch đến Hà Giang để có thể chuẩn bị cho mình một chuyến đi tuyệt vời và đáng nhớ tại vùng đất xinh đẹp này.

Tháng 1 - 2: Nhiệt độ tại Hà Giang lúc này vẫn còn ảnh hưởng bởi những ngày mùa đông cuối tháng 12, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C. Khoảng đầu tháng 1, nơi đây có nhiều sương mù, có mưa và gió rét. 

Tháng 3 - 4: Thời tiết lúc này tại Hà Giang khá đẹp, trời có nắng, không khí se lạnh, đường phố tràn ngập các loài hoa miền núi. Vào những tháng này ít mưa, đường phố khô ráo thuận lợi cho du khách đi tham quan và khám phá vùng đất này.

Tháng 5 - 6: Nhiệt độ trung bình từ 22 - 26 độ C, Hà Giang bước vào “mùa nước đổ”. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời nơi đây với hình ảnh ruộng bậc thang uốn lượn đang đốn nước từ trên các đỉnh núi đổ về. Đây là thời điểm người dân nhộn nhịp xuống đồng chuẩn bị cho mùa vụ mới. 

Tháng 7 - 8: Hà Giang chuẩn bị bước vào mùa lúa chín, vào những tháng này nơi đây có màu xanh xen lẫn màu vàng của lúa. Mùi hương ngọt ngào của mùi qua hương mang nhiều hoài niệm, đem đến những cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Vào mùa này mưa khá nhiều, khó di chuyển, du khách nên có tài xế chở để an toàn hơn khi đi lại.

Tháng 9 - 10: Hà Giang lúc này ít mưa lại, không khí mát mẻ trong lành. Khoảng thời gian này là thời gian đẹp nhất để ngắm các ruộng lúa chín vàng ươm khắp cả một vùng ruộng bậc thang. Du khách có thể ngắm nhìn các biển mây vào sáng sớm hoặc chiều muộn để đón kịp lúc bình minh và hoàng hôn Hà Giang rực rỡ nhất.

Tháng 11 - 12: Mùa hoa tam giác mạch, mùa vụ lúa đông, Hà Giang tưng bừng trong không khí lễ hội náo nhiệt tại các thị trấn nhỏ. Đây cũng là thời gian, du khách có cơ hội ngắm nhìn những bông hoa tuyết hiếm thấy ở Việt Nam, khi mà Hà Giang bước vào mùa đông giá rét.

Sự kiện - Lễ hội nổi bật ở Hà Giang

Với sự đa dạng bản sắc văn hóa của 19 đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Hà Giang, nơi đây trở thành điểm đến cực kì nổi tiếng với rất nhiều các lễ hội lớn và đặc sắc. Hằng năm, Hà Giang thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến đây để có thể khám phá và trải nghiệm phong tục tập quán và lối sống của vùng Tây Bắc. Các lễ hội nổi bật du khách có thể tham khảo như: Lễ hội mừng thọ của người Tày, Chợ tình Khâu Vai, lễ hội hoa tam giác mạch, lễ hội nhảy lửa,... 

Chợ tình Khâu Vai

Thời gian tổ chức: 27, 28 tháng 3 âm lịch hằng năm

Địa điểm: khu vực Mê cung đá và sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc

Chợ tình Khâu Vai là một trong những lễ hội được nhiều du khách thích thú và mong đợi nhất. Khi đến đây, du khách sẽ thấy những vẻ đẹp về văn hóa của chợ tình Khâu Vai, những hình ảnh các chàng trai cô gái ngồi cạnh chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống, để có thời gian thấu hiểu nhau hơn. Lễ hội còn là thời gian ngắn ngủi cho phép những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau gặp nhau, tâm tình, thủ thỉ.

Lễ hội hoa Tam giác mạch

Thời gian tổ chức: vào khoảng cuối tháng 11

Địa điểm: Đồng Văn - Hà Giang

Hoa tam giác mạch như đại diện cho vẻ đẹp mong manh, thơ mộng của Hà Giang. Khi hoa bắt đầu nở, có màu trắng sau đó chuyển sang hồng và thời điểm đẹp nhất là màu tím rực rỡ trước khi chuyển sang đỏ thẫm rồi phai tàn. Đồng Văn là địa điểm có trồng nhiều loài hoa này nhất, những nơi du khách có thể ngắm hoa là : quốc lộ 4C, cung đường Phố Là, Phố Bảng, Phố Cáo, Sủng Là, Thài Phìn Tủng, Lũng Táo, Ma Lé, Lũng Cú.

Lễ hội nhảy lửa

Thời gian tổ chức: 16 tháng 10 âm lịch hằng năm

Địa điểm: thôn My Bắc - Quang Bình - Hà Giang

Lễ hội nhảy lửa hay còn gọi là lễ hội cầu lửa là ngày hội lớn của dân tộc Pà Thẻn ở Hà Giang. Đây là thời gian thu hoạch xong, và chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt. Lễ hội mang ý nghĩa gửi gắm niềm tin và hy vọng của người dân nơi đây về khát khao chinh phục và làm chủ thiên nhiên.

Lễ hội Gầu Tào

Thời gian tổ chức: khoảng tháng 1, tháng 2 dương lịch

Địa điểm: Quản Bạ - Hà Giang

Lễ hội Gầu Tào là lễ hội quan trọng và lớn nhất của người H'Mông tổ chức với mục đích tạ ơn trời đất, cầu mong thần linh phù hộ sức khỏe, thịnh vượng, phúc lộc cho người dân nơi đây. Với hi vọng rằng, bản làng năm mới được mùa màng bội thu.

Lễ hội Cấp Sắc

Thời gian tổ chức: khoảng tháng 1, tháng 2 hoặc tháng Giêng

Địa điểm: Nậm Đăm - Quản Bạ - Hà Giang

Lễ hội Cấp Sắc này còn có tên gọi khác là lễ Lập Tịnh. Đây là một lễ hội quan trọng với nam giới trong bản làng của người Dao. Lễ hội Cấp Sắc này thường được tổ chức long trọng, kéo dài suốt 3 ngày liền. Đàn ông nơi đây muốn được công nhận đã trưởng thành thì phải trải qua lễ Cấp Sắc.

Ngoài ra còn có các lễ hội lớn được tổ chức đặc sắc không kém như: lễ hội Cầu Trăng, lễ hội Lồng Tồng, Tâm Tình, Tết của người Lô Lô,...  

Đi du lịch Hà Giang nên đi khi nào?

Vậy nếu du khách muốn đi Hà Giang, du khách có thể tham khảo đi vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 và khoảng từ tháng 1 đến tháng 3. Đây có lẽ là 2 khung thời gian đẹp nhất tại Hà Giang, khi mà thời tiết nơi đây ổn định hơn, ít mưa. Du khách có thể vi vu đi tham quan được hết các danh lam thắng cảnh đẹp tại Hà Giang dù là đi bằng xe máy hay là xe ô tô cũng không quá nguy hiểm vì đường đi lúc này khá khô thoáng, không bị trơn trượt. 

Bên cạnh đó, vào các tháng này, bà con đồng bào dân tộc nơi đây tổ chức rất nhiều lễ hội đặc sắc. Các lễ hội đều mang đến những điều tốt đẹp, những câu chúc, những lời cầu phúc, cầu tình duyên đến với mọi người. Du khách khi đến đây có thể vừa ngắm nhìn Hà Giang vừa có thể tìm hiểu thêm về các ý nghĩa văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc đất nước mình. 

Đặc biệt là, tháng 9 đến tháng 11 là mùa ruộng bậc thang, mùa hoa tam giác mạch đẹp nhất, tô điểm thêm cho phong cảnh sông núi hùng vì nơi đây thêm phần kỳ vĩ, để lại trong lòng những du khách đến đây những ấn tượng, trải nghiệm khó quên. Tháng 2, tháng 3 lại là tháng của các loài hoa đại diện cho miền núi Tây Bắc, thời tiết Hà Giang lúc này không quá lạnh và ít gió rét, du khách có thể lênh đênh trên các con thuyền trên dòng sông Nho Quế xanh mát đầy nét thơ. 

Hỏi đáp du lịch Hà Giang

Mùa mưa có nên đi Hà Giang không?

Hà Giang thường mưa nhiều nhất vào tháng 7 và tháng 8, tuy vậy phong cảnh nơi đây đậm chất Tây Bắc nhất là vào những tháng này. Khi mà bầu không khí chìm trong yên bình, xung quanh nghe rào rào tiếng mưa, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn núi sông phủ đầy sương, mây bay mọi nẻo đường khiến người xem say mê vô cùng. 

Tuy rằng là vào mùa mưa, nhưng không phải mưa kéo dài nhiều ngày liền. Vẫn sẽ có những ngày ngắt mưa hẳn, du khách có thể đi dạo quanh ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của người dân vùng cao, hòa mình cảm nhận con người thân thiện nơi đây. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở thiên nhiên, phong cảnh hữu tình Hà Giang, mà còn đến từ sự bình an trong nụ cười của người dân Tây Bắc đem lại cho du khách rất nhiều cảm xúc.