Khu du lịch Bò Cạp Vàng

31 reviews
Viết review

Khu du lịch Bò Cạp Vàng là một trong những địa điểm du lịch sinh thái đang rất thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm. Khi đến đây các du khách sẽ hòa mình vào thiên nhiên với không gian xanh mát, các trò chơi vui nhộn, cắm trại, đốt lửa trại cũng như thưởng thức ẩm thực đồng quê cực kỳ đặc sắc. Cùng tìm hiểu rõ hơn về khu du lịch Bò Cạp Vàng trong bài viết dưới đây nhé.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 40k đối với người lớn, trẻ em 20k/người

  • Địa chỉ: Phước Khánh, Nhơn Trạch District, Dong Nai, Vietnam

Giới thiệu khu du lịch Bò Cạp Vàng

Khu du lịch Bò Cạp Vàng các thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 30km. Trước đây khi du lịch này chỉ là một cù lao nhỏ. Nó được sử dụng để trồng cây, nuôi cá. Vào khoảng thời gian đầu năm 1992 thì nhà giáo về hưu Nguyễn Văn Sửu đã mua lại vị trí đất này để xây nhà và làm nơi làm việc. Và với ưu thế là diện tích rộng, các khung cảnh và bầu không khí trong lành nên sau đó đã được xây dựng, cải tạo thành một khu sinh thái.

Với tên gọi là Bò Cạp Vàng được lấy ý tưởng từ một loài hoa vàng cùng tên, hoa này có màu vàng tươi rủ xuống và được trồng nhiều trong khuôn viên của khu du lịch. Hiện tại, tổng diện tích ở khu du lịch Bò Cạp Vàng gần đến 8ha với khoảng hơn 200 lán trại nhà chòi, nhà sàn, các làn cây nên luôn đáp ứng được với nhu cầu vui chơi, giải trí của khoảng 2000 du khách.

Thông tin cần biết về khu du lịch Bò Cạp Vàng 

Địa chỉ

Khu du lịch Bò Cạp vàng có địa chỉ tại ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thời gian mở cửa

Thời gian mở cửa: Từ 07h00 đến 17h00 và mở các ngày trong tuần

Giá vé tham quan khu du lịch Bò Cạp Vàng năm 2024:

- Giá vé vào cổng ngày thường: Người lớn 80.000 đồng/vé, trẻ em có chiều cao dưới 1m4 thì 40.000 đồng/vé

- Giá vé vào cổng dịp lễ: Người lớn 90.000 đồng/vé, trẻ em có chiều cao dưới 1m4 thì 50.000 đồng/vé

Giá vé dịch vụ tại khu du lịch Bò Cạp Vàng năm 2024:

- Áo phao: Thuê 20.000 đồng, phí cọc 30.000 đồng

- Lò than: Loại lớn 130.000 đồng, loại nhỏ 70.000 đồng

- Bạt ngồi: Phí cọc 50.000 đồng

- Chèo thuyền Sup: 100.000 đồng/tiếng

- Phap liên hoàn: 30.000 đồng

- Cano: 500.000 đồng

- Đập tạ: 25.000 đồng

- Nhảy bạt: 25.000 đồng

- Bắn cung: 25.000 đồng

- Ném phi tiêu: 25.000 đồng

- Đá banh: 25.000 đồng

- Cưỡi bò tót: 25.000 đồng

- Xe địa hình: Xe lớn 95.000 đồng, xe nhỏ 75.000 đồng, 1 người 145.000 đồng

- Xe đạp (Tour rừng): 50.000 đồng/xe (5 xe/tour)

- Tour Sup: 120,000 đồng/người và 160.000 đồng/người

- Thuyền điện: 60.000 đồng/2 ghế, 100.000 đồng/ghế

- Chèo thuyền: 70.000 đồng

- Phao gối: 20.000 đồng

- Phao chuối: 500.000 đồng

Hướng dẫn đi đến khu du lịch Bò Cạp Vàng 

Khu du lịch Bò Cạp Vàng cách trung tâm Sài Gòn khoảng 30km. Và du khách có thể di chuyển bằng xe bus hoặc các phương tiện cá nhân. Du khách nếu không biết đường có thể sử dụng Google Maps để được chỉ đúng đường. Dưới đây là hướng dẫn cách để đi đến khu du lịch Bò Cạp Vàng:

- Xe bus: Thời gian hoạt động của khu du lịch bắt đầu từ 05h30 đến 18h30, cứ 30 phút sẽ có một chuyến. Và để đến được khu du lịch thì du khách cần xuất phát từ bến xe miền Đông và tiếp theo đó là đi xe bus số 43 đến phà Cát Lái. Sau khi đã đi qua phà thì đi tiếp xe bus số 21 để tới thẳng khu du lịch.

- Xe máy: Nếu du khách tự di chuyển bằng xe máy thì sẽ đi khoảng 1 tiếng. Cung đường di chuyển là đi đường Sài Gòn để đến phà Cát Lái, tiếp cầu nhỏ Phước Lý rồi rẽ phải tại chợ. Tiếp là đi thẳng đến khu du lịch Bò Cạp Vàng.

- Ô tô: Quãng đường du khách đi sẽ mất khoảng 1 tiếng 30 phút. Cung đường đi sẽ đi từ các nhánh đường ở Sài Gòn rồi đi ra đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, và cuối cùng là đến khu du lịch sinh thái.

Tham quan khu du lịch Bò Cạp Vàng có gì hay, có gì đẹp?

Trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên

Đến khu du lịch Bò Cạp Vàng, du khách sẽ trải nghiệm được toàn bộ sắc vàng của loài hoa bò cạp. Từng chuỗi hoa bò cạp vàng rực, rủ xuống thành từng chùm. Khu du lịch là một cù lao nhỏ được bao bọc bởi sông nước xung quanh nên du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên xanh mát.

Với hơn 8h, khu du lịch Bò Cạp Vàng đã xây dựng 200 lán trại và chòi để khách có thể vui chơi, giải trí. Khắp 2 bên bờ sông có ghế, võng và vườn trái cây để du khách nghỉ ngơi và có thể hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên.

Cắm trại và đốt lửa trại

Với thiên nhiên hoang sơ tại Bò Cạp Vàng thì đây chính là nơi thích hợp để tổ chức các buổi cắm trại vô cùng thú vị. Vừa hòa mình vào thiên nhiên lại được vui chơi cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tại khu du lịch còn có dịch vụ cho thuê lều trại để khách có thể cắm trại qua đêm. Hoặc nếu muốn tiết kiệm chi phí du khách có thể tự mang theo lều trại, và đồ ăn để làm nướng tại khu vực cắm trại.

Đa dạng các trò chơi

- Với khu trò chơi dưới nước thì du khách sẽ thỏa sức chơi những trò như bóng nước, trượt máng, nhảy cầu,... Ngoài ra du khách còn có thể trải nghiệm thêm đua thuyền ở trên sông và một số trò chơi thử thách như đi cano, phao liên hoàn, câu cá, chèo Sup,...

- Đối với các trò chơi trên cạn thì khu du lịch đã tổ chức những trò chơi hấp dẫn như đua xe địa hình, chinh phục nhiều cung đường mạo hiểm,... Ngoài ra một số trò như nhảy bạt, vượt chướng ngại vật, cầu thăng bằng, mai hoa thung, vượt hầm,... Các bé thì có thể trải nghiệm những trò như thú nhún, đu quay hay là cầu trượt,...

- Các trò chơi teambuilding được chia thành dạng trò chơi vận động như bàn chân Việt, tiếng gọi hoang dã, tấm thảm biết bay, đánh trận giả, thuyền trưởng, đưa nước về nguồn, đua thuyền,.. Và trò chơi dân gian như leo cột mờ, ném còn, bịt mắt đập heo đất, cầu ùm, kéo co, bắt cá bằng tay,...

Nên ghé điểm tham quan khu du lịch Bò Cạp Vàng khi nào?

Thời tiết miền Nam được chia thành 2 mùa là mùa nắng và mùa mưa. Và thời điểm để ghé thăm quan khu du lịch đẹp nhất là từ tháng 12 năm nay đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên trong những thời điểm khác nếu du khách muốn ghé thăm thì hãy xem thời tiết trước rồi đi để có một trải nghiệm thú vị ở khu du lịch nhé..

Ăn uống khi đến khu du lịch Bò Cạp Vàng

Tại khu du lịch sẽ có rất nhiều món ăn ẩm thực mang hương vị truyền thống dân dã, thôn quê. Các món ăn được làm từ các nguyên liệu sạch và tươi ngon, từ đó tạo nên một nét đặc trưng cho ẩm thực tại đây. Điểm qua một số món như:

- Món khai vị: Khoai tây chiên, xúc xích Đức, chả giò hải sản, gỏi mực chua cay, gỏi ngó sen tôm thịt, lươn bằm xúc bánh đa,...

- Món nướng: Gà tre nướng thổ đất, gà ta quay lu, thỏ quay lu, mực nướng sa tế, cá lóc nướng trụi ăn kèm bánh tráng cuốn rau thơm, chim cút nướng sốt,...

- Món chiên: Giò heo muối chiên giòn, lươn chiên giòn, tôm rang tiêu xanh, cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng,...

- Món xào: Mì xào xá xíu, mì xào hải sản, rau luộc thập cẩm, rau muống xào tỏi,...

- Món lẩu, cơm: Lẩu cá hú, lẩu thái hải sản chua cay, lẩu nấm hải sản, lẩu lươn hoa chuối rừng, lẩu gà tre lá giang, lẩu riêu cua Bò Cạp Vàng, cơm chiên Dương Châu, cơm chiên tỏi, cá hú kho tộ, cá lóc kho tộ, thịt kho tiêu,...

- Trái cây, nước ngọt: Trái cây, nước cam tươi, nước chanh, nước giải khát, rượu mơ lên men,...

- Combo BBQ lên mâm gồm bò xiên que, cánh gà nướng, thịt ba chỉ, cá giấy bạc, tôm

Lưu trú khi đến khu du lịch Bò Cạp Vàng

Tham khảo một số địa chỉ để lưu trú khi du khách muốn ở lại vui chơi tại khu du lịch Bò Cạp Vàng:

Sala Lan Anh Hotel

Khách sạn thuộc đường Huỳnh Văn Nghệ, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Một trong những khách sạn mà khách du lịch nên ghé đó chính là Sala Lan Anh, với mức giá từ 380.000 - 1.000.000 đồng với các dạng phòng như Cozy Room (Căn phòng ấm cúng), Wonderful View City VIP Room (Căn phòng VIP tuyệt vời hướng Phố), Family’s View Pool Room (Phòng Gia đình hướng Hồ Bơi),... Ngoài dịch vụ phòng khách sạn thì ở đây còn có spa, cà phê,... cho khách du lịch trải nghiệm nhé.

Phúc Nguyễn Luxury Hotel

Khách sạn thuộc khu Phước Mỹ , thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Được nhiều du khách sau khi trải nghiệm đánh giá 4,6/5 sao ở Google. Phòng ngủ ở đây sạch, đẹp và có nhiều tiện nghi. Tại khu vực này cũng có nhiều quán ăn nên du khách có thể trải nghiệm ẩm thực tại Đồng Nai.

Chi-Bu Riverside Boutique Resort

Resort có địa chỉ tại 12/6/8 ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Mặc dù đường đi có chút khó khăn khi đi theo Maps nhưng khi đến nơi du khách sẽ rất bất ngờ khi ở đây là một khuôn viên rộng rãi và có nhiều loại phòng. Nhân viên cực kỳ nhiệt tình, đồ ăn ngon miệng và rất vừa vị. Đặc biệt phòng tập thể được thiết kế với 8 giường có phân chia rõ phòng tắm, nhà vệ sinh,...

Các điểm tham quan gần khu du lịch Bò Cạp Vàng

Trải nghiệm khi đến khu du lịch Bò Cạp Vàng xong thì khách du lịch có thể tham quan một số địa điểm khác như:

Làng du lịch sinh thái Tre Việt

Làng du lịch có địa chỉ 25 Phan Văn Đáng, ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Đây là một địa chỉ vui chơi, giải trí và cảm trại được lấy cảm hứng từ cây tre. Khi đến đây du khách sẽ cảm thấy một không gian gần gũi, mộc mạc. Trải nghiệm các khu trò chơi đa dạng, nhà hành, nhà nghỉ để phục vụ nhu cầu của mọi người khi đến đây.

Khu du lịch sinh thái Bằng Lăng Tím

Khu du lịch sinh thái có địa chỉ ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu du lịch sinh thái Bằng Lăng Tím cách khu du lịch Bò Cạp Vàng chưa đến 1km. Ở đây cũng là nơi vui chơi, giải trí được nhiều người tìm đến. Với một không gian trong lành cùng với diện tích rộng lớn nằm cạnh sông nước. Đây chính là nơi cho các gia đình, tập thể đến đi dã ngoại.

Khu du lịch Vườn Xoài

Khu du lịch có địa chỉ 537 Đinh Quang Ân, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đây là khu du lịch được thiết kế với màu sắc trẻ trung và không khí trong lành. Khu du lịch gần gũi với thiên nhiên, không khí lại trong lành. Ngoài việc tham gia nhiều hoạt động bên gia đình thì còn được trải nghiệm những trò chơi vô cùng thú vị và hấp dẫn.

Khu du lịch Bửu Long

Khu du lịch có địa chỉ tại khu phố 4, Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Được ví như Hạ Long thu nhỏ của Đồng Nai và sở hữu một khu du lịch sinh thái gồm sông hồ, núi non, hang động, chùa, miếu,... cùng với đó là các dịch vụ hấp dẫn nên thu hút được rất nhiều khách.

Công viên suối Mơ

Công viên có địa chỉ nằm tại tố 9, ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Công viên suối Mơ là một khu vui chơi nổi tiếng ở Đồng Nai và được ví như thiên đường biển ở rừng. Khi ghé đến Suối Mơ thì du khách sẽ được tắm trong dòng suối trong lành, tham gia các trò chơi hấp dẫn và sống ảo với nhiều góc lung linh. 

Văn miếu Trấn Biên

Văn miếu nằm ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Văn miếu Trấn Biên là di tích quốc gia Việt Nam gắn liền với công cuộc mở cõi về phương Nam của chúa Nguyễn. Trong khu văn miếu được xây dựng theo một lối kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là nơi để nhiều du khách đến để thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, xin lộc may mắn trong thi cử.

Kinh nghiệm đi khu du lịch Bò Cạp Vàng

- Trên cung đường từ Sài Gòn đến khu du lịch sẽ có nhiều chốt công an nên du khách nếu tự mình di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì hãy đi thật cẩn thận. Và nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ, bằng lái, không lấn làn đường, chú ý các biển cảnh báo và biển chỉ dẫn để đến khu du lịch.

- Mang theo quần áo, mũ, kem chống nắng, áo dài tay,... vì khu du lịch có nhiều hoạt động.

- Nếu du khách đi theo đoàn hãy liên hệ với ban tổ chức của khu du lịch để được nhận ưu đãi và lên chương trình trước một cách tốt nhất.

Sau khi chia sẻ về khu du lịch Bò Cạp Vàng hy vọng đã để lại nhiều ấn tượng cho các du khách đang có ý định lên kế hoạch để du lịch. Tận hưởng ngay thời tiết trong lành mà không cần đi quá xa thì hãy chọn ngay khu khu dịch Bò Cạp Vàng để có những khoảnh khắc đáng nhớ nhé.

Đã cập nhật vào ngày 19/02/2024
4.39
dựa trên 31 đánh giá
5
64.52%
20
4
12.9%
4
3
19.35%
6
2
3.23%
1
1
0%
0
Hình ảnh
avatar