Đà Nẵng
mask
Đã đi
Sắp đi
138,907 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Phương tiện di chuyển đi lại tại Đà Nẵng

Giao thông ở Đà Nẵng là một điều gì đó bạn không cần lo lắng và có thể hoàn toàn tin tưởng, bởi đường xá vô cùng rộng mở, mỹ quan, phương tiện đi lại đa dạng đến bất ngờ. Ở thành phố biển, bạn có thể dễ dàng chọn được phương tiện hợp lý cho đoạn đường ngắn như đến chợ Hàn, chợ đêm, địa điểm ăn uống đến hành trình dài như Bà Nà Hills, Hội An, Huế.  

Các phương tiện di chuyển đi lại ở Đà Nẵng

Di chuyển ở Đà Nẵng bằng taxi

Taxi bao giờ cũng là phương tiện đi lại dễ dàng và an toàn nhất dù bạn đi du lịch ở bất cứ đâu, không chỉ riêng Đà Nẵng. Tại thành phố biển, có khoảng 5 hãng taxi đang hoạt động phổ biến nhất, có mặt chủ yếu ở các quận trung tâm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, khách công tác và khách du lịch. Dưới đây là thông tin các hãng taxi:

  • Taxi Sông Hàn: 0511. 3655 655 (Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ)
  • Mai Linh Taxi: 0511. 3522 666 (Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ)
  • Taxi Tiên Sa: 0511. 3797979
  • AIRPORT TAXI: 0511. 3825 555
  • Taxi VinaSun Green: 0236.3.68.68.68.

Ưu điểm: 

+ Dễ thấy, ưu điểm của việc di chuyển bằng taxi là sự nhanh, tiện lợi và thông dụng, đưa đón bạn đến nơi đến chốn. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại cài đặt sim, không cần là smartphone, đều có thể dễ dàng đặt xe. Chỉ sâu 3-5 phút, taxi đã có sẵn tại bất cứ địa điểm nào bạn yêu cầu, từ nhà riêng, sân bay, ga tàu, khách sạn,vv…

+ Đi taxi thì bạn sẽ không cần lo sợ bị lạc đường như đi xe riêng, vì đã có tài xế lo liệu. Vì vậy, trong trường hợp bạn mới đi Đà Nẵng lần đầu, dù là đi công tác, thăm người thân, gặp khách hàng hay du lịch, nếu không rành về đường xá thì taxi luôn là chân ái. 

+ Từ taxi, bạn dễ chủ động để ngắm cảnh cũng như giải trí ngay trong xe. Ngoài ra, phương tiện này cũng rất lý tưởng để bảo vệ bạn khỏi cái nắng nóng ngoài trời hay những khi mưa to, gió lớn. 

Nhược điểm: 

+ Dù được quản lý khá chặt chẽ nhưng taxi Đà Nẵng vẫn bị phản ảnh khá nhiều về việc chạy lòng vòng để taxi cước phí, gian lận đồng hồ tính cước và khá nhiều các vấn đề khác nữa. Vì vậy, bạn nên chú ý lựa chọn các hãng taxi có uy tín nư Mai Linh, Tiên Sa, Vinasun,vv… để đảm bảo không bị ăn chặn cước phí. 

+ Chất lượng taxi ở Đà Nẵng chỉ ở mức trung bình, hầu hết đều là các dòng xe đời cũ, không có nhiều sự cải tiến. Do đó, đôi khi bạn sẽ phải chấp nhận tình trạng xe cũ, chật chội, có mùi hôi và thái đồ của tài xế sẽ không có sự nhiệt tình, thân thiện như bạn mong đợi. 

Lưu ý: Giá cước taxi ở Đà Nẵng được đánh giá là không quá đắt, tuy nhiên bạn cần nắm rõ thông tin của từng hãng để biết chọn dịch vụ phù hợp. Hiện tại, giá mở cửa ở tất cả các hãng tầm 9.000đ-10.000đ, giá cước cho 30km tiếp theo dao động từ 11.000đ-17.000đ/ km, từ km31 trở đi tính 9.000đ-14.000đ/ km. 

Thuê xe máy ở Đà Nẵng

Trong khi nhiều khách du lịch lớn tuổi, các nhóm khách hay gia đình thường lựa chọn các phương tiện có tài thì hầu hết các bạn trẻ đến Đà Nẵng đều chỉ thích thuê xe máy. Đơn giản, vì thành phố đáng sống là điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi phượt, hơn nữa đường xá Đà Nẵng giờ đây cứ gọi là rộng mở, thông thoáng. Tất nhiên, phương tiện này vẫn có những ưu và nhược điểm nhất định.

Ưu điểm:

+ Thuê xe máy ở Đà Nẵng giúp mọi người chủ động rất nhiều, nhất là khi lịch trình có khá nhiều điểm đến và mỗi địa điểm lại cách xa nhau. Khi đó, xe máy giống như một trợ thủ đắc lực, để bạn có thể đi đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không cần phải chờ đợi taxi hoặc xe buýt đến đón. 

+ Sự tiện lợi và tinh hoạt là điểm cộng mà chỉ có ở xe máy, khi bạn có thể len lỏi qua các con hẻm cũng như chinh phục các nơi đèo dốc cao. Trong khi đó, ở Đà Nẵng có rất nhiều địa điểm chỉ có thể di chuyển bằng xe máy như đỉnh Bàn Cờ, Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) và Hải Vân Quan (đèo Hải Vân). 

Nhược điểm: 

+ Tự lái xe máy đồng nghĩa với việc bạn cần hiểu rõ về đường xá cũng như lộ trình mà mình sẽ đi qua. Do đó, phương tiện này sẽ phù hợp hơn với các bạn trẻ, người mà thường xuyên tiếp xúc với mạng Internet, công nghệ. Trong khi đó, các khách đoàn, nhóm đông người, các gia đình có trẻ nhỏ, người già sẽ không thích hợp để đi xe máy. 

+ Khi thuê xe máy ở Đà Nẵng, bạn cần chấp nhận mình có thể sẽ gặp những rủi ro trong hành trình, đơn cử như thủng lốp, hết xăng, thuê nhầm xe đời cũ, chạy ọc ạch, lạc đường. Do vậy, nếu bạn tự tin mình có kinh nghiệm xử lý những vấn đề này thì mới nên thuê xe. Bằng không, hãy đi với nhóm đông người để có gì hỗ trợ lẫn nhau. 

Bạn có thể tự mang xe đến Đà Nẵng bằng các dịch vụ trên tàu hỏa, xe khách, tuy nhiên theo mình thấy điều này khá phức tạp và có phần cồng kềnh. Vì vậy, bạn nên đi máy bay hoặc xe khách đến Đà Nẵng, tại đây có rất nhiều địa điểm cho thuê xe máy để bạn lựa chọn. Được biết, đây đang là một dịch vụ rất hot, được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Đặc biệt, các dòng xe cực kỳ đa dạng, từ xe số đến xe ga, xe côn, hầu hết đều là các dòng xe mới, được nâng cấp, bảo trì thường xuyên nên chất lượng xe khá ổn. 

Hiện nay, tại Đà Nẵng xuất hiện rất nhiều các điểm cho thuê xe máy giá rẻ, uy tín chỉ từ 120.000đ-150.000đ/ ngày/ xe. Đi kèm với rất nhiều các dịch vụ hấp dẫn như thuê càng nhiều giá càng rẻ, hỗ trợ giao xe tận nơi tại sân bay/ bến xe/ ga tàu, 1 đổi 1 nếu xe hư, tặng kèm xăng xe/ áo mưa/ bản đồ du lịch,vv… Dưới đây là một số các dịch vụ cho thuê xe máy tại Đà Nẵng rất đáng tin cây:

  • Thuê xe máy Gia Huy: 6 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng – SĐT: 090 352 95 86
  • Cho thuê xe máy Sơn Trà: 34/58 Thi Sách, Hải Châu, Đà Nẵng – SĐT: 097 700 07 44
  • Thuê xe máy Bình Minh: 36 Tạ Mỹ Duật, Sơn Trà, Đà Nẵng – SĐT: 098 686 29 86
  • Dịch vụ thuê xe máy Văn Khoa: 210 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng - 0772 580 588

Du lịch Đà Nẵng bằng xe ôm

Đây cũng là một phương tiện dễ thấy khi bạn đến với Đà Nẵng, tuy nhiên thực tế nó không quá phổ biến và không được khách du lịch lựa chọn nhiều. Xe ôm được biết đến là phương tiện đi lại truyền thống, nó khá rầm rồ khi mà các phương tiện công nghệ như Grab, xe đưa đón ra đời. Tuy nhiên, nó cũng mọi người lựa chọn vì giá rẻ, thích hợp cho các chuyến đi lòng vòng trong thành phố. 

Bạn có thể thấy xe ôm đậu rải rác tại một số các điểm trong thành phố, nhất là bến xe, ga tàu, sân bay hoặc là các khách sạn, nhà hàng, khu vực chợ Hàn, chợ Cồn. Các bác xe ôm thường đứng ở một nơi hoặc đi dạo dạo để hỏi bắt khách. Giá xe ôm thường dao động từ 50.000đ-100.000đ/ người tùy chuyến đi ngắn hay dài. 

Tuy nhiên, nếu bạn đã quá quen thuộc với phương tiện này thì có thể “deal giá” xuống thêm 10.000đ-30.000đ. Ngược lại, nếu không quá quan tâm về chi phí thì việc đón xe ôm ở Đà Nẵng cũng là một việc ý nghĩa để giúp đỡ các bác tài xế lớn tuổi.

Grab

Cùng với taxi thì Grab cũng là một phương tiện di chuyển hợp lý cho những hành trình ngắn và đi theo đoàn, nhóm. Khi bạn không rành về đường xá lại không biết cách “ngả giá” thì cứ yên tâm mà đặt Grab để đi thôi. Bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Grab về điện thoại, chọn điểm cần đến, hệ thống khi ấy sẽ hiện ra giá cả để bạn tham khảo trước khi đặt. Grab tại Đà Nẵng có cả Grab Car và Grab Bike để bạn lựa chọn. 

Dịch vụ xe điện

Cùng với xe đưa đón thì xe điện cũng là dịch vụ vận chuyển dành cho những vị khách đến Đà Nẵng để du lịch. Phương tiện này chủ yếu tập trung ở gần bãi biển Mỹ Khê, kéo dài đến bãi biển Mân Thái, với mục đích là để chở khách du lịch đi ngắm biển và hít gió trời. Đây cũng sẽ là một trải nghiệm khá thú vị tại thành phố biển, bạn cũng nhớ nên đi vào buổi chiều vì thời điểm này mặt trời đã lặn, khá mát mẻ và có nhiều hoạt động hấp dẫn để tham gia. 

Dưới đây là thông tin một số các dịch vụ thuê xe điện đang hoạt động, nếu không thể bắt ngoài đường bạn có thể gọi đến số Hotline để đặt xe. 

  • Dịch vụ xe điện Thịnh Hùng: 0236 3928 928 – 0905 535 559
  • Xe điện Phú Phong: 02363 566 566
  • Thuê xe điện City Tour: 0911 978 076

Bạn có thể sử dụng phương tiện di chuyển này để đi đến các địa điểm tham quan, vui chơi hay check in như cầu Tình Yêu, cầu quay Sông Hàn, chùa Linh Ứng – bán đảo Sơn Trà, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn,vv…Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là xe điện có hạn chế ở chỗ sẽ không được phép qua cầu, để tránh tình trạng gây ách tắc giao thông. 

Du thuyền Sông Hàn

Đây không hẳn là phương tiện đi lại mà du thuyền trên sông Hàn còn là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho khách du lịch. Đà Nẵng không chỉ có bãi biển xinh đẹp mang tên Mỹ Khê mà còn có dòng sông Hàn chảy qua trung tâm thành phố vô cùng thơ mộng và lãng mạn. Tại dọc bờ sông Hàn, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều các du thuyền đang neo đậu và mỗi du thuyền sẽ có một lịch trình riêng. 

  • Tàu rồng Sông Hàn: Đối diện Bảo tàng Chăm, Đà Nẵng – SĐT: 0236 3752 180
  • Du thuyền Vinh Anh: 26 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng – SĐT: 090 571 03 23
  • Du thuyền Happy Yacht: Bến thuyền Marina, Trần Hưng Đạo, Sơn Trà – SĐT: 090 560 83 57

Hầu hết các du thuyền sẽ bán giá không quá chênh lệch, tầm khoảng 120.000đ-150.000đ/ người/ lượt, chưa bao gồm các dịch vụ ăn uống. Sau khi định vị chỗ ngồi, bạn sẽ được du thuyền đưa đi dạo dọc bờ sông Hàn, ngắm cầu Rồng phun lửa. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như múa Chăm, ca nhạc sẽ được biểu diễn để phục vụ du khách miễn phí. 

Các tour Đà Nẵng 1 ngày 

Các tour du lịch trong ngày tại Đà Nẵng sẽ đưa đến cho bạn một hành trình không thể nào trọn vẹn và đầy đủ hơn. Tour sẽ bao gồm xe đưa đón, vé tham quan, ăn uống, nước uống, bảo hiểm, tài xế, hướng dẫn viên,vv… trong một mức giá cực kỳ phải chăng. Nếu đến Đà Nẵng mà chưa biết đường đi, nên đi đâu, ăn gì thì mọi người nên đặt tour ghép sẽ tốt hơn. 

Hiện nay, tại Đà Nẵng dịch vụ tour trong ngày khá phong phú, được hàng chục công ty du lịch – lữ hành khai thác với lịch trình vô cùng hấp dẫn. Từ các tour trong thành phố như tour núi Thần Tài, tour Bà Nà Hills cho đến các tour đi xa như tour Ngũ Hành Sơn – Hội An 1 ngày, tour Huế 1 ngày, tour Cù Lao Chàm 1 ngày,vv…

Ưu điểm khi đi tour là bạn sẽ có xe và tài xế đưa đón tận nơi, tại khách sạn, sân bay, ga tàu hay bất cứ địa chỉ nào mà xe thuận đường. Hơn nữa, không chỉ xe mà còn có hướng dẫn viên đồng hành cùng bạn xuyên suốt hành trình, không lo sợ bị lạc đường, lo về ăn uống hay đến các địa điểm tham quan. Nói chung, đi tour luôn là phương án có thể nói là an toàn, giúp bạn tối giản về chi phí nhất. 

Xe bus Đà Nẵng

Xe bus là phương tiện mà bạn có thể thấy ở hầu hết các thành phố với mức độ khá phổ biến, không chỉ riêng ở Đà Nẵng. Một số các điểm tham quan, vui chơi cũng có các tuyến xe bus chạy qua, bạn có thể tận dụng để di chuyển để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, bạn chỉ nên đi xe bus đi đã nắm rõ lộ trình và thời gian của nó. 

Tại Đà Nẵng, ngoài những tuyến xe buýt không trợ giá thì vẫn có những tuyến xe bus trợ giá giúp bạn đi lại với một mức phí cực kỳ rẻ. Dưới đây là một số tuyến bạn có thể lưu lại nếu thấy cần thiết:

  • Tuyến 05: Nguyễn Tất Thành – Cầu Rồng – Công viên Biển Đông
  • Tuyến 07: Xuân Diệu – Phạm Hùng – Bến xe phía Nam
  • Tuyến 08: Thọ Quang – Cầu Trần Thị Lý – Bến xe Phạm Hùng 
  • Tuyến 11: Xuân Diệu – Siêu thị Lotte – Cao đẳng Việt Hàn 
  • Tuyến 12: Công viên 29/3 – Cầu Trần Thị Lý – Vũng Thùng (Bến xe Bùi Dương Lịch)
  • Tuyến TMF: Vũng Thùng – Công viên 29/3 – Công viên Biển Đông

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng phục vụ thêm 2 tuyến xe bus du lịch N1 (Sân bay Đà Nẵng – Cocobay) và N2 (Sân bay – Chùa Linh Ứng – Sân bay). Đây là những tuyến bus dành riêng cho những vị khách hạ cánh ở sân bay Quốc tế Đà Nẵng, khởi hành từ 8h sáng và kết thúc vào 7h tối, cứ cách 1-1.5 tiếng lại chạy có tuyến chạy. 

Kinh nghiệm lựa chọn phương tiện di chuyển tại Đà Nẵng

Mặc dù là thành phố văn minh, các dịch vụ vận chuyển, đi lại ở Đà Nẵng đều được quản lý chặt chẽ nhưng vẫn còn tồn tại một số các hạn chế. Hơn nữa, dù bạn đã từng đi du lịch nhiều lần, có nhiều kinh nghiệm nhưng đôi khi vẫn có sự khác biệt, cần nắm rõ để lựa chọn được phương tiện phù hợp nhất. 

Thứ nhất: Nếu quyết định thuê xe máy tại Đà Nẵng, ngoài việc cân nhắc lựa chọn dịch vụ, cửa hàng cho thuê uy tín, bạn cần nắm rõ các thông tin như giá thuê, thuê theo ngày/ giờ, có đặt cọc hay không. Quan trọng vẫn là có hợp động thuê xe rõ ràng, đi kèm đó là cà vẹt xe. Lưu ý, trước khi nhận xe, nên test thử xe có bị hỏng hóc, trầy xước hay móp méo chỗ nào không, nếu có thì nên đổi ngay xe khác cho đảm bảo. 

Thứ hai: Khi lựa chọn đi taxi, bạn nên biết cách tính giá cước để không bị “qua mặc”. Bạn chỉ nên book taxi khi đã chuẩn bị đầy đủ hành lý, vì thực tế thì một số hãng taxi tại Đà Nẵng vẫn tính phí chờ khá cao. Đặc biệt, nếu có nhu cầu book taxi chiều thì nên lưu lại số taxi, thông tin của tài xế. 

Thứ ba: Mặc dù là phương tiện giá rẻ nhưng xe bus không phải là phương án phù hợp nhất, bởi không phải ai cũng sẵn sàng chờ đợi cũng như nắm rõ lịch xe chạy. Vì vậy, hãy xem đây như một trải nghiệm nên có, thay vào đó bạn vẫn nên ưu tiên taxi, xe đưa đón hoặc xe máy. 

Thứ tư: Nếu lần đầu tiên đi du thuyền Sông Hàn, chưa biết mua ở đâu, cách thức đặt vé ra sao, giá vé như thế nào, bạn nên trực tiếp đến bến du thuyền nằm sát cầu Rồng. Ở đó, bạn sẽ được tư vấn loại vé và mua giá vé niêm yết, không sợ lừa đảo. Tuy nhiên, nếu bạn đi theo nhóm đông người, đặt qua đại lý vé sẽ rẻ hơn rất nhiều và bạn sẽ được giao vé tận nơi. 

Nói về phương tiện đi lại, di chuyển ở Đà Nẵng có thể thấy cực kỳ đa dạng, phong phú, dễ hiểu vì đây là thành phố du lịch hot nhất miền Trung. Thành phố biển, không chỉ có tài nguyên núi, rừng, sông biển dồi dào mà còn liên tục cho ra mắt các khu vui chơi giải trí hiện đại, các điểm check in hot hit cùng nhiều trải nghiệm có 1 không 2.