Đà Nẵng
mask
Đã đi
Sắp đi
138,925 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Đi Đà Nẵng khi nào (tháng nào, mùa nào)

Đà Nẵng từ lâu luôn vẫy gọi du khách bằng những bãi biển xinh đẹp, là bán đảo Sơn Trà xanh thẳm, là Bà Nà Hills đẹp như trời Tây hay đỉnh Hải Vân Quan, thiêng liêng. Vậy, bạn đã biết thời điểm nào khám phá Đà Nẵng tuyệt nhất chưa, hãy cùng lưu ngay những kinh nghiệm dưới đây nếu như bạn muốn có một chuyến đi thuận lợi hơn. 

Khí hậu và thời tiết ở Đà Nẵng

Về khí hậu Đà Nẵng

Là thành phố lớn thứ năm ở Việt Nam tính theo dân số và cũng là thành phố nổi tiếng nhất khu vực miền Trung, Đà Nẵng được đánh giá là có khí hậu khá ôn hòa, không quá khắc nghiệt. Được bao bọc bởi đường bờ biển dài 92km, lại có sông Hàn chảy qua, Đà Nẵng dù có nắng nóng song vẫn khá dễ chịu. Hơn nữa, nó lại được che chở bởi dãy núi Bạch Mã che chắn từ hướng Bắc nên mùa nắng không quá nóng, mùa lạnh không quá rét. 

Về thời tiết Đà Nẵng

Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa nên thời tiết của Đà Nẵng là kiểu nóng ẩm quanh năm, một năm chia làm 2 mùa, 1 mùa khô và 1 mùa mưa. Trong đó, mùa mưa sẽ rơi vào tầm tháng 8 cho đến tháng 12, ngược lại mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 7. Đặc trưng của mùa mưa ở đây là thời tiết hay có mưa dông, biển động ngược lại, mùa khô lại khá nóng, tuy nhiên lại cực kỳ thích hợp cho các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng. 

Có thể thấy, phố biển Đà Nẵng có ít sự thay đổi về nhiệt độ trong suốt cả năm, với nhiệt độ trung bình năm khoảng 26 độ C. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí khá đặc biệt nên thành phố này hằng năm vẫn hứng chịu khá nhiều thiên tai, chủ yếu là mưa lớn, bão lũ. Vì vậy, nếu có kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng, bạn nên liên tục cập nhật thông tin thời tiết trước và trong thời gian lưu trú. 

Du lịch Đà Nẵng nên đi mùa nào?

Mùa khô ở Đà Nẵng

Đây có thể nói là mùa lý tưởng để bạn đi du lịch, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Thời tiết từ tháng 4 cho đến tháng 8 dù có nắng nóng nhưng nhìn chung vẫn khá dễ chịu, mát mẻ. Mùa hè ở thành phố biển các hoạt động diễn ra cực kỳ sôi nổi, nhộn nhịp vì thế mà lượng khách đổ về đây khá đông. 

Hầu hết các du khách trở nên yêu thích hơn với các hoạt động ngoài trời như tắm biển. Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố biển cũng là có lý do cả, bởi ở đây có rất nhiều các bãi biển đẹp như Non Nước, Bắc Mỹ An, Xuân Thiều và đặc biệt phải kể đến biển Mỹ Khê, từng được một tạp chí nổi tiếng vinh danh là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. 

Ngoài tắm biển, ở Đà Nẵng bạn còn được tham gia vào rất nhiều các hoạt động, sự kiện đặc sắc. Ví dụ như lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế, lễ hội ẩm thực, các sự kiện chạy marathon, âm nhạc, triển lãm,vv… Trong mùa khô, gần như tất cả các khu vui chơi, giải trí lớn như Bà Nà Hills, núi Thần Tài, Vinpearl Land Nam Hội An, suối Lương, suối Hoa đều mở cửa đón khách. Do đó, nếu như du lịch Đà Nẵng trong suốt mùa khô, bạn không cần lo sẽ không biết đi đâu, chơi gì. 

Mùa mưa ở Đà Nẵng

So với mùa khô, mùa mưa tất nhiên sẽ không thuận lợi hơn, bởi phần lớn các tháng từ tháng 8 đến tháng 12 có thời tiết khá “khó đoán”. Đặc biệt, từ tháng 9 đến tháng 11 cũng là mùa mưa ở Đà Nẵng, đặc biệt nếu xuất hiện bão lớn thì hầu hết các hoạt động ngoài trời như tắm biển, lặn ngắm san hô, đi núi đều sẽ bị hủy bỏ. 

Vào mùa mưa, các cơn mưa thường kéo dài qua ngày, thậm chí có những ngày mưa rất lớn, liên tục dễ gây lụt. Điều này sẽ cản trở đến việc đi lại, thăm thú của du khách. Đôi khi, vì không theo dõi thời tiết mà rất nhiều du khách đành chấp nhận “bó chân” ở khách sạn mà không thể đi bất cứ đâu. 

Du lịch Đà Nẵng nên đi vào tháng mấy đẹp nhất?

Mặc dù, xuyên suốt mùa khô thời tiết hầu như không có mưa, nắng liên tục và thời tiết khá trong xanh, tuy vậy vẫn có sự thay đổi nhẹ về thời tiết ở các tháng. Do đó, có những thời điểm Đà Nẵng thu hút một lượng lớn khách du lịch, có những tháng lại vắng vẻ hơn. Nếu lần đầu đến đây, bạn nên note lại một số mốc thời gian dưới đây để biết nên đi khi nào hợp lý nhất. 

+ Tháng 6-8: Đây chính là mùa cao điểm ở Đà Nẵng, bởi trong suốt 3 tháng hè thời tiết khá đẹp, đây lại là thời điểm các bạn nhỏ bước vào kỳ nghỉ hè hằng năm. Mỗi năm, vào đúng dịp này, Đà Nẵng vẫn thường xuyên tổ chức rất nhiều các lễ hội, sự kiện như lễ hội Carnival Bà Nà Hills, lễ hội bắn pháo hoa quốc tế, lễ hội âm nhạc,vv… 

+ Tháng 1-5: Dịp này lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng ít đi đáng kể so với độ tháng 5,6.7. Tuy nhiên, theo mình thì thời tiết những tháng này khá là đẹp, nhiệt độ không quá cao, nắng cũng không quá gắt, nó sẽ rất thích hợp cho những du khách muốn trải nghiệm hết các hoạt động, dịch vụ ở phố biển nhưng vẫn muốn cảm nhận sự bình yên, tĩnh lặng. 

Các sự kiện – lễ hội ở Đà Nẵng

Mặc dù có thể đến Đà Nẵng bất cứ thời điểm nào trong năm, trừ những ngày bão lũ song để hành trình trở nên trọn vẹn hơn, bạn nên kết hợp đi vào đúng các dịp lễ hội, sự kiện đang diễn ra. Mỗi năm, tại thành phố này vẫn diễn ra vài chục lễ hội lớn nhỏ, song nếu là khách du lịch sẽ phù hợp hơn với một số lễ hội như sau:

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

Đây có thể nói là lễ hội đặc sắc và có quy mô khủng nhất nhì Đà Nẵng, không thua kém gì lễ hội Quán thế âm Bồ Tát. Lễ hội diễn ra mỗi năm 1 lần, đúng vào dịp lễ 30/4-1/5 kéo dài đến hết tháng 6. Vào những đêm diễn ra sự kiện, rất nhiều các quốc gia lớn trên khắp thế giới như Ý, Đức, Canada, Phần Lan tụ về đây tranh tài, đem đến những màn thi đấu sôi nổi, ngoạn mục. Du khách từ đó cũng có dịp mãn nhãn với những màn bắn pháo hoa rực rỡ, lung linh trên sông Hàn. 

  • Địa điểm: Dọc bờ sông Hàn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm

Lễ hội Quán Thế Âm

Mặc dù không phải là một sự kiện quá hấp dẫn như âm nhạc, bắn pháo hoa nhưng lễ hội Quán Thế Âm lại là một sự kiện tâm linh, có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân thành phố biển. Lễ hội diễn ra thu hút đến hàng chục ngàn người, bao gồm cả các tăng ni, phật tử, nhà sư cùng người dân cả nước về hành lễ, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nếu bạn muốn cảm nhận được màu sắc tâm linh, hiểu thêm về những nghi lễ trang nghiêm, độc đáo của giới Phật thì nên tham gia thử một lần. 

  • Địa chỉ: Chùa Quan Âm – 48 Sư Vạn Hạnh, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
  • Thời gian: 19/2 Âm lịch hằng năm

Các lễ hội đặc sắc ở Bà Nà Hills

Cùng với những hạng mục tuyệt đẹp, có đầu tư thì điều làm nên sự hấp dẫn cho khu du lịch Bà Nà Hills chính là sự xuất hiện của các lễ hội. Mỗi năm, Bà Nà Hills có đến gần 10 lễ hội, vì vậy mà dù bạn có đến đây nhiều lần cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại mỗi lễ hội lại là một màu sắc mới, một cảm xúc khác lạ. 

Mình sẽ gợi ý cho mọi người một số các lễ hội nổi bật, được yêu thích nhất. Đó là lễ hội hoa (tháng 2-3), lễ hội hóa trang Carnival (tháng 4-9), lễ hội bia B’estival (tháng 4-8), lễ hội Halloween (tháng 10), lễ hội mùa đông (tháng 12). Ngoài ra, để biết sắp tới Bà Nà Hills có sự kiện gì, thời điểm cụ thể ra sao, có điều gì thú vị, có trúng vào kỳ nghỉ không, bạn có thể theo dõi thông tin trên website hoặc là fanpage. 

  • Địa chỉ: Khu du lịch Bà Nà Hills – An Sơn, Hòa Ninh, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
  • Thời gian: Các sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm

Nên mang theo gì khi đi du lịch Đà Nẵng?

Ngoài việc biết được nên đi du lịch mùa mùa nào, tháng mấy, ở mấy ngày thì bạn cần cần có sự chuẩn bị chu đáo về tư trang, hành lý. Khi đó, ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng, bạn đã có sẵn đồ để dùng đến mà không cần tốn tiền để mua. Tuy nhiên, nhu cầu về đồ dùng sẽ có sự khác nhau giữa mùa mưa và mùa khô, cụ thể như sau:

Mùa khô: Đi đúng vào dịp này, bạn hãy cảm thấy may mắn bởi hầu như sẽ có rất nhiều thứ để khám phá và tham gia vào rất nhiều các hoạt động. Rất nhiều những trải nghiệm ngoài trời đang chờ đón bạn như tắm biển, bơi lội, đi bộ dưới biển, lặn ngắm san hô, leo núi, tản bộ hay phượt xe. Để “tiếp sức” cho chuyến đi cũng như bảo vệ làn da mình, bạn nên nhớ mang theo nước uống, kem chống nắng, áo khoác, kính râm, đồ bơi,vv…

Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 12, mưa sẽ dễ xuất hiện, thậm chí là mưa triền miên không ngớt. Nếu may mắn, vẫn có những ngày trời nắng nhẹ. Tuy vậy, để đề phòng trời mưa bạn nên dự trù thêm áo mưa trong cốp xe nếu đi xa hoặc ô dù nếu đi bộ ra ngoài. 

Ngoài ra, dù là mùa khô hay mùa mưa, bạn vẫn cần thủ sẵn một số thứ như thuốc đau đầu, đau bụng, kem chống côn trùng, thuốc say xe nếu thấy cần. Quan trọng nhất vẫn là quần áo, giày dép, giấy tờ và tiền bạc. 

Du lịch Đà Nẵng nên đi khi nào?

Thời điểm du lịch Đà Nẵng đẹp nhất trong năm

Mặc dù, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm mà Đà Nẵng thu hút hàng triệu du khách tuy nhiên, đó không hẳn là mùa đẹp nhất. Theo cá nhân mình, thời điểm lý tưởng nhất để ngắm cảnh và check in là vào đầu tháng Giêng, tháng 2. Đây là lúc mà Đà Nẵng vừa kết thúc mùa lạnh, dần chuyển sang mùa khô nên không khí khá ấm áp, dễ chịu. 

Không nên đi du lịch Đà Nẵng vào tháng nào?

Thực tế, không phải lúc nào Đà Nẵng cũng thích hợp để bạn đi du lịch, bởi vẫn có những thời điểm bạn nên tránh. Đầu tiên là mùa bão, lũ, hiện tượng thời tiết này thường xuất hiện vào một vài ngày nào đó từ tháng 9 đến tháng 12. Mỗi năm, Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung phải đón nhận đến vài cơn bão, thậm chí có năm bão rất lớn. Nếu mưa lớn kéo dài, có thể gây ra ngập lụt, khiến việc di chuyển đến Hội An, Cù Lao Chàm bị gián đoạn. 

Ngoài ra, nếu như bạn không chịu được cái nắng gay gắt của miền Trung thì nên tránh đi vào các tháng 5,6,7. Một số ngày nắng nóng có thể lên đến cực điểm là 39-40 độ, không khí rất hầm và nóng bức. Việc liên tục di chuyển ngoài trời, tắm biển có thể khiến làn da bị sạm đen, đôi khi gây ra say nắng, mất sức và mệt mỏi. 

Bên cạnh đó, có một lưu ý nữa mà có thể nó cần thiết cho bạn, đó là nên tránh đi vào dịp Tết. Trong vài năm trở lại đây, du lịch tết Nguyên Đán đã trở thành một xu hướng thịnh hành, được nhiều cặp đôi, gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, nếu bạn đi vào thời điểm này, hãy chấp nhận là rất nhiều các quán bar, quán ăn địa phương đóng cửa và chi phí lưu trú, đi lại và ăn uống cũng tăng cao. 

Tháng nào ở Đà Nẵng xuất hiện mưa lụt, bão lũ?

Rất khó để có câu trả lời chính xác, bởi mùa mưa bão ở Đà Nẵng có thể đến sớm hoặc trễ hơn tùy năm. Bão thường xuất hiện trong những tháng mưa, thường là trong tháng 10. Từ tháng 11 trở đi là đến mùa lạnh, mưa không còn quá nhiều. Lúc này, bạn có thể đến Đà Nẵng để thăm thú, tuy không thể tắm biển nhưng hầu hết các khu du lịch vẫn mở cửa.

Thời điểm du lịch Đà Nẵng tiết kiệm nhất

Từ tháng 10 cho đến tháng 1 được cho là mùa du lịch thấp điểm ở thành phố biển. Hay cũng có thể nói đó là mùa giảm giá, bởi một số các dịch vụ như lưu trú, nhà hàng, vé tham quan sẽ được ưu đãi rất nhiều. Tháng 10,11, các khu du lịch sẽ trở nên vắng vẻ, bãi biển thưa thớt người, bởi đây là những tháng đỉnh điểm của mưa, bão. Sang độ tháng 12,1, thời tiết sẽ cải thiện, có nắng ấm và mưa ít đi. 

Du lịch Đà Nẵng mùa mưa – mùa khô nên trải nghiệm gì?

Mùa khô: Đến với Đà Nẵng, những điều được cho là thú vị và nên làm nhất có lẽ là tham quan Bà Nà Hill – Đường lên tiên cảnh, leo núi Ngũ Hành Sơn, lặn ngắm san hô ở Cù Lao Chàm, đi bộ ở phố cổ Hội An và ăn hải sản tươi sống. Với những du khách trẻ tuổi, có thể thuê xe máy để đi bán đảo Sơn Trà hoặc là đèo Hải Vân. Buổi tối, đừng quên ghé đến các khu chợ đêm, khu ẩm thực và mua vé đi du thuyền sông Hàn. 

Mùa mưa: Mặc dù các trải nghiệm sẽ hạn chế hơn mùa khô, song mùa mưa ở Đà Nẵng cũng sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc khác lạ, mới mẻ. Nếu không thể đi ra ngoài tắm biển, dạo mát, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho những hoạt động như uống café, đi bar, đến vui chơi ở công viên nước nóng Mikazuki, ăn vặt cầu Trần Thị Lý,vv…

Có thể nói, mỗi mùa ở Đà Nẵng đều đẹp theo một cách riêng, nên dù đi vào mùa nào, tháng mấy thì đều đem đến cho chúng ta một trải nghiệm thú vị. Dù là đi thời điểm nào, quan trọng nhất vẫn là bạn nên lên kế hoạch trước và tận dụng tối đa thời gian của mình để khám phá hết ngóc ngách của thành phố đáng sống.