Miếu bà Thiên Hậu (Tien Hou Temple)

0 reviews
Viết review
Được xây dựng ban đầu vào thời nhà Tống, Miếu bà Thiên Hậu đã bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần. Nhưng theo tiêu chuẩn Thâm Quyến, nó có vẻ cũ và được xây dựng theo phong cách truyền thống
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 9 Chiwan 6th Rd, Nanshan Qu, Shenzhen Shi, Guangdong Sheng, China

Được xây dựng ban đầu vào thời nhà Tống, Miếu bà Thiên Hậu đã bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần. Nhưng theo tiêu chuẩn Thâm Quyến, nó có vẻ cũ và được xây dựng theo phong cách truyền thống. Nó không xa Sea World và bạn có thể đi taxi, tàu điện ngầm hoặc xe buýt.
Ngôi đền vẫn đang được sử dụng và một số tòa nhà đang được cải tạo để cung cấp một bảo tàng nhỏ về lịch sử đền thờ. Đối với một khoản phí vào cửa 15 Yuan, bạn có thể đi bộ bất cứ nơi nào bạn muốn, leo lên ba tầng của tòa nhà, khám phá Tháp Trống, chụp ảnh và tận hưởng mùi hương cay nồng. Ngôi đền được trang trí đẹp mắt, mặc dù có một chút mòn ở các cạnh, nhưng nó cảm thấy chân thực và không du lịch.
Có một khu vực đốt nhang trước một hội trường trung tâm nơi Tian Hou, nữ thần biển cả, thống trị vị thần giàu có, Caishen và vị bồ tát từ bi, Guanyin.

Đã cập nhật vào ngày 06/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar