Vườn hoang dã Thâm Quyến (Shenzhen Safari Park)

0 reviews
Viết review

Vườn hoang dã Thâm Quyến được xây dựng ở bờ phía đông của hồ Xili với phong cảnh tuyệt đẹp và bờ bắc của vịnh Dapeng

Thông tin cần biết
  • Giá vé: 240 yuan

  • Địa chỉ: No. 4065, Xili Road, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

1. THÔNG TIN VỀ VƯỜN HOANG DÃ THÂM QUYẾN

Vườn hoang dã Thâm Quyến (tên Trung Quốc: 深圳野生动物园) được xây dựng ở bờ phía đông của hồ Xili với phong cảnh tuyệt đẹp và bờ bắc của vịnh Dapeng. Nơi đây tiếp giáp với Qilin Villa và thành phố đại học Thâm Quyến. Đây là dự án thành phố đầu tiên được đầu tư bởi các doanh nghiệp.

Với tổng diện tích 1,2 triệu km2 và tổng vốn đầu tư 250 triệu NDT, vườn hoang dã Thâm Quyến chính thức khai trương vào ngày 28/09/1993. Đây là nơi tích hợp vườn thú thả giống đầu tiên của Trung Quốc với động vật, rừng, thực vật, khoa học và các tính năng khác và chức năng xem.

Khu danh lam thắng cảnh với hệ thống môi trường sinh thái vườn mới cận nhiệt đới đã giành được danh hiệu danh dự của Trung Quốc hay nhất bởi Hội đồng Nhà nước, điều này khẳng định thêm vị thế của công viên trong các danh lam thắng cảnh và vườn thú trong và ngoài nước.

2. ĐỊA CHỈ VÀ CÁCH ĐI TỚI VƯỜN HOA DÃ THÂM QUYẾN

Địa chỉ: 465 Xili Rd, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Trung Quốc

Cách đi:

  • Bạn đi tuyến metro 7 (Xili Line) đến ga Hồ Xili và đi bộ về phía đông bắc khoảng 1 km (0,6 dặm) là sẽ đến lối vào của công viên.
  • Bạn cũng có thể đi các tuyến xe bus như 36, 49, 66, 101, 104, 226, B736, B796, B797, M460, M492 để tới trạm Dongwuyuan (Thâm Quyến Safari Park)

Mẹo: Nếu bạn muốn đi đến công viên hoang dã Thâm Quyến từ Hồng Kông, hãy đi tuyến East Rail tới tuyến Lok Ma Chau rồi đi qua cảng Futian. Đi về phía đông bắc khoảng 5 phút đến ga tàu điện ngầm Huanggang Checkpoint để tới được line 7.

3. GIỜ MỞ CỬA VÀ GIÁ VÉ TẠI VƯỜN HOANG DÃ THÂM QUYẾN

  • Buổi sáng: 9:30 - 18:00 (giờ vào cổng cuối cùng 17:00)
  • Buổi tối (chỉ mở từ tháng 5 - 10): 18:30 - 21:00 (giờ vào cổng cuối cùng 20:00)

Giá vé buổi sáng: Người lớn: 240 NDT

Trẻ em (cao từ 1m2 - 1m5): 140 NDT

Trẻ em (cao dưới 1m2): miễn phí

Giá vé buổi tối: 90 NDT

4. ĐIỀU ĐẶC BIỆT Ở VƯỜN HOANG DÃ THÂM QUYẾN

Công viên hoang dã Thâm Quyến luôn nằm trong danh sách những điểm khám phá độc đáo để có được trải nghiệm tuyệt vời về những loài động vật ăn cỏ và ăn thịt. Công viên Hoang dã Thâm Quyến còn có rất nhiều sự kiện đặc biệt, bạn có thể hỏi các nhân viên ngay tại lối vào để không bao giờ bỏ lỡ khi tới đây

Không gian rộng lớn được quy hoạch thành 3 khu vực giúp du khách dễ dàng tham quan khám phá cuộc sống hoang dã của nhiều loài động vật. Trong đó phải kể đến khu thiên nga yêu kiều hay những chú gấu trúc biểu tượng quen thuộc của Trung Quốc.

4.1 Khu vực động vật hoang dã

Trong khu vực này sẽ bao gồm các loài động vật hoang dã như hổ trắng (loài Bengal), hổ Bắc Trung Quốc (loài Siberian), hổ Nam Trung Quốc, gấu, sói, sư tử và báo Nam Phi. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội để được nhìn thấy loài động vật lai giữa hổ và sư tử - Hổ Tử và Hổ Sư (Tigons và Ligers). Đây là công viên hoang dã duy nhất trên thế giới để xem những "kì quan" về động vật quý hiếm

4.2 Khu vực động vật ăn cỏ

Hươu cao cổ, hồng hạc, ngựa vằn, kangaroo, lạc đà, hà mã, thiên nga và các loài động vật ăn cỏ khác đều năm trong khu vực này. Tại đây có hồ thiên nga được mệnh danh là "rộng nhất Trung Quốc" , bạn chỉ cần ngồi trên thuyền thưởng ngoạn vẻ đẹp của thiên nga trắng và thiên nga đen. Ngoài ra bạn cũng có thể ngắm nhìn Quốc bảo của Trung Quốc - gấu trúc siêu to khổng lồ. Những con gấu trúc này đã được giải cứu và này đang sống hạnh phúc và khỏe mạnh tại đây.

4.3 Thế giới đại dương

Bạn có thể nhìn thấy nhiều loại sinh vật biển, chẳng hạn như cá heo đốm, sư tử biển, cá heo vây trắng và cá mập chanh. Ngoài ra bạn cũng có thể trải nghiệm bộ phim ca nhạc "Happy Ocean" với những màn nhào lộn giữa không trung, lặn cao và biểu diễn động vật biển sẽ khiến bạn nghẹt thở.

4.4 Màn trình diễn của các loài động vật

Trong khu vực này bạn sẽ xem được những màn biểu diễn đỉnh cao đang chờ bạn khám phá. Mỗi ngày, công viên hoang dã Thâm Quyến luôn tổ chức 4 tiết mục biểu diễn của 10 loài động vật, có tên Rạp xiếc, Màn biểu diễn của Voi và Hổ, Màn biểu diễn của Sư tử biển và Show trình diễn các loài chim. Bạn có thể thấy đười ươi đỏ làm phục vụ điêu luyện, vẹt và voi đóng vai người bưng bê trong màn trình diễn Rạp xiếc. Ngoài ra còn có các màn diễu hành đặc sắc với hơn 300 diễn viên và gần 1000 động vật tham gia

Nguồn: Tổng hợp

Đã cập nhật vào ngày 09/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar