Công viên nhân dân Đông Hoản (Dongguan People's Park)

0 reviews
Viết review
Công viên nhân dân được xây dựng vào năm 1913. Khi bắt đầu phát triển, nơi đây chỉ có núi Lushan. Vì có đá nên nó được gọi là công viên Lushan. Ngày nay, tổng diện tích của công viên nhân dân là 23 ha.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Gongyuan Rd, Dongguan Shi, Guangdong Sheng, Trung Quốc

Công viên nhân dân được xây dựng vào năm 1913. Khi bắt đầu phát triển, nơi đây chỉ có núi Lushan. Vì có đá nên nó được gọi là công viên Lushan. Ngày nay, tổng diện tích của công viên nhân dân là 23 ha. Công viên có đầy đủ các công trình giải trí, khu vườn, cây cối xanh ngát và cao. Có hơn 100 loại cây cảnh, nước xanh cầu đỏ, ánh trăng ao sen, cây tre, chim và hoa ở khắp mọi nơi. Đây là một trong 8 danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Đông Hoản. Đây là một công viên đô thị toàn diện tích hợp giải trí sinh thái, thể dục thể thao và giáo dục lòng yêu nước. Đây là một nơi tuyệt vời để giải trí và nghỉ mát.
Cách đến: Công viên nằm ở số 1 đường Park, quận Guancheng. Có thể đến bằng xe buýt số 1, 8, 15, 22 và 28 tại trung tâm thành phố Đông Hoản.

Đã cập nhật vào ngày 09/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar