Trường đại học công nghệ Đông Hoản (Dongguan University of Technology)

0 reviews
Viết review
Trường đại học công nghệ Đông Hoản là một trường đại học ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc. Ngôi trường này có 2 cơ sở: cơ sở hồ Tùng Sơn và cơ sở Guancheng trong phân khu Guancheng. Tính đến năm 2013, trường có 14.129 sinh viên toàn thời gian chính quy và 7.770 sinh viên giáo dục người lớn.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 1 Daxue Rd, Dongguan Shi, Guangdong Sheng, Trung Quốc

Trường đại học công nghệ Đông Hoản là trường đại học tổng hợp đầu tiên ở Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông. Nó được xây dựng bởi tỉnh và thành phố, và được quản lý bởi thành phố. Tiến sĩ Yang Zhenning, người giành giải thưởng Nobel vật lý, là chủ tịch danh dự của trường. Thành phố Đông Hoản, nơi ngôi trường toạ lạc, là nơi mở ra lịch sử hiện đại của Trung Quốc và là biên giới của cải cách và mở cửa. Sức mạnh kinh tế của nó đã đứng thứ 12 trong "Top 100 thành phố sức mạnh toàn diện quốc gia" và là thành phố đầu tiên trong các thành phố cấp tỉnh trong nhiều năm, là "thành phố sôi động nhất về kinh tế" của Trung Quốc, "thành phố xanh quốc tế", "thành phố bóng rổ quốc gia", và năm 2011, nó đã được chọn là "thành phố văn minh quốc gia".
Trường được thành lập vào tháng 4 năm 1992 với sự chấp thuận của Ủy ban Giáo dục Nhà nước trước đây. Vào tháng 3 năm 2002, nó đã được Bộ Giáo dục chấp thuận để đổi thành một trường đại học toàn thời gian về học tập ở cấp bậc cao hơn. Tháng 5 năm 2006, nó đã được phê duyệt. Vào tháng 5 năm 2008, Bộ Giáo dục đã đánh giá trình độ giảng dạy đại học và đạt kết quả tốt. Tháng 6 năm 2010, nó đã được 61 trường đại học của Đại học Thanh Hoa và Đại học Giao thông Thượng Hải phê duyệt là đợt đầu tiên của "Chương trình đào tạo và đào tạo kỹ sư xuất sắc" do Bộ Giáo dục thực hiện. Nó đã được phê duyệt như là một đơn vị cấp bằng thạc sĩ mới để thành lập các dự án ở tỉnh Quảng Đông. Năm 2012, nó đã được phê duyệt là Cơ sở Hợp tác Khoa học và Công nghệ Quốc tế Quảng Đông. Trường thành lập Quỹ phát triển giáo dục và thành lập học bổng Yang Zhenning. "Đến Đông Hoản để học tập về khoa học và công nghệ, ở lại Đông Hoản để phát triển tinh thần kinh doanh" đã trở thành mong muốn của nhiều ứng viên.
Trường có 2 cơ sở. Cơ sở hồ Tùng Sơn nằm trong khu phát triển công nghiệp công nghệ cao hồ Tùng Sơn, là sự kết hợp giữa khoa học- công nghệ và cảnh quan. Nó có diện tích 1.500 mẫu Anh và là một khuôn viên hiện đại kiểu khu vườn. Các cơ sở trường học hoàn hảo, các thiết bị giảng dạy và thử nghiệm đầy đủ, và việc xây dựng hệ thống dịch vụ công cộng đang được cải thiện từng ngày. Khuôn viên Guancheng có diện tích hơn 360 mẫu Anh, với giao thông thuận tiện, hồ và núi, cây xanh và môi trường tuyệt đẹp. Có 10 trung tâm giảng dạy và thử nghiệm như: "Trung tâm giảng dạy thí nghiệm điện và điện tử", "Trung tâm giảng dạy thí nghiệm khoa học và công nghệ máy tính", "Trung tâm giáo dục thực hành kỹ thuật chuyên ngành thiết kế và sản xuất và tự động hóa" và "Trung tâm trình diễn giảng dạy thí nghiệm hóa học"... Thư viện trường có diện tích xây dựng 27.000 m2, bộ sưu tập hơn 1.195 triệu cuốn sách, hơn 5.000 tạp chí và tài nguyên kỹ thuật số 20.000 GB. Địa điểm thông tin, khu vực sân vận động rộng khoảng 140.000 m2. Đây là cơ sở niêm yết của đội điền kinh quốc gia. Năm 2006, nó đã tổ chức thành công Đại hội thể thao Đại học Quảng Đông lần thứ 7.
Năm 2013, có 14.129 sinh viên toàn thời gian chính quy và 7770 sinh viên giáo dục người lớn.

Đã cập nhật vào ngày 12/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar