Bangkok
mask
Đã đi
Sắp đi
1,942 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Mua sắm ở Bangkok: mua gì? mua ở đâu?

Mỗi năm, Bangkok thu hút hàng triệu lượt khách du lịch ghé thăm và khám phá về địa danh, tìm hiểu về văn hóa, trải nghiệm ẩm thực. Có thể nói, đây chính là một trong những quốc gia đa dạng về văn hóa và có nhiều mặt hàng, sản phẩm bán đa dạng mà bất kì một món đồ lưu niệm nào cũng đầy những ý nghĩa và sự độc đáo. 

Thủ công mỹ nghệ Thái Lan

Bạn có thể sẽ mất nhiều giờ đồng hồ để chiêm ngưỡng và chọn lựa được món đồ thủ công mỹ nghệ, chạm khắc khi ghé gian hàng bán những sản phẩm tương tự như này. Những mặt hàng đa dạng và phong phú này chính là minh chứng tiêu biểu cho việc đa nền văn hóa ở Thái Lan. Bạn có thể chọn chất liệu bằng gỗ hoặc liễu gai để nhờ những người thợ thủ công ở đây đan túi xách, giỏ, hay một sản phẩm nào khác. 

Lưu ý, những tượng Phật hay các hình điêu khắc có thể được bày bán ở nhiều nơi nhưng không thực sự hợp pháp. Nên bạn cần mua và kiểm định chúng thật kỹ để chắc chắn chúng được mang vào sân bay. Một sản phẩm được bán trung bình từ 1500 THB (khoảng 1.000.000 VNĐ). 

Các cửa hàng chuyên bán thủ công mỹ nghệ uy tín, có giấy kiểm định là. 

  • Trung tâm thương mại River City ở 23 Soi Charoen Krung 24, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100. Mở cửa hoạt động từ 11:00- 20:00 ( thứ 7, chủ nhật mở cửa từ 10:00-20:00). 
  • Silom Galleria Building ở 25th floor. 919/320 Jewelry Trade Center Building Silom road Bangrak Bangkok 10500. Mở cửa hoạt động từ 9:30-20:00 hàng ngày. 

Lụa Thái 

Những tấm lụa Thái đủ màu sắc từ những gam màu trung tính đến những bảng màu nổi đầy màu sắc được người dân nơi đây tỉ mỉ gia công, thiết kế với đủ loại tạo hình. Dù sử dụng làm khăn quàng cổ, vải khoác nhẹ bên ngoài, tạo thành sản phẩm túi xách, cà vạt, chăn đệm,khăn trải bàn.. thì trông cũng rất sang trọng, mang nét độc quyền riêng biệt. Khách du lịch cũng có thể yêu cầu thợ tại xưởng làm những nét hoa văn theo ý thích của mình mà vẫn giữ được chất lượng vải như ban đầu. 

Hiện nay, vải hay lụa Thái đều được bày bán khá nhiều ở các cửa hàng dọc thành phố Bangkok. Tùy vào sở thích, chất liệu sử dụng mà mức giá của tấm lụa Thái có thể sẽ có sự điều chỉnh khác nhau nhưng nhìn chung mức giá trung bình cho một sản phẩm như thế này rơi vào khoảng 100 THB ( khoảng 70.000 VNĐ). 

Một số địa điểm mua vải, lụa Bangkok hiện nay có tiếng mà bạn có thể tham khảo là. 

  • Cửa hàng nhà Jim Thimpson với các chi nhánh tại trung tâm thành phố Bangkok là:  9 Thanon Surawong, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok 10500. Mở cửa từ 9:00-20:00 hàng ngày.  
  • MBK Center ở  444 Phayathai Rd.,Pathumwan, Pathum Wan, Bangkok 10330. Mở cửa từ 10:00-22:00 hàng ngày. 
  • Chợ Phahurat Market ở Wang Burapha Phirom, Phra Nakhon, Bangkok 10170. Mở cửa từ 6:30-18:30 hàng ngày. 

Đây là chợ vải lớn ở Bangkok và có mức giá khá đa dạng. Đa phần người bán ở đây là người Ấn nên việc trao đổi, tư vấn bằng tiếng Anh với khách nước ngoài diễn ra vô cùng dễ dàng. 

Sản phẩm từ dừa 

Ở Thái Lan bạn có thể tìm được rất nhiều sản phẩm từ dừa, dừa ở Koh Samui là dừa ngon nhất nên thử. Khách du lịch thường mua dầu dừa về làm quà tặng cho người thân ở quê nhà. Một số sản phẩm làm từ dừa được dùng làm trang trí nội thất, bánh xà phòng.  

Dầu dừa có thể sử dụng cho nhiều mục đích, thường được các chị em dùng làm sản phẩm làm đẹp:dưỡng mi, dưỡng tóc. Một số người còn cho dầu dừa vào cà phê hoặc trà uống buổi sáng để làm tăng hương vị thơm ngon của nó. Giá giao động trong khoảng: 30-500 THB (21.500- 360.000 VNĐ). 

Các địa điểm nên mua ở Bangkok bạn nên mua là. 

  • Chợ Pratunam- một ngôi chợ lớn có tiếng ở Bangkok, điểm chuyên bán các loại phụ kiện, quần áo, sản phẩm làm đẹp. Địa chỉ: 120/408, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400, chợ thường mở cả ngày. 
  • Các khu chợ đêm, chợ cuối tuần thường được mở ở trung tâm thành phố Bangkok. 

Xà phòng trang trí Thái Lan 

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dùng làm quà lưu niệm có thể dùng làm trang trí nội thất thì đấy là lựa chọn không thể tốt hơn. Những cục xà phòng được tạo hình bông hoa đủ màu, với hương thơm ngạt ngào làm hấp dẫn nhiều khách du lịch khi vô tình đi ngang qua sạp hàng bán xà phòng chạm khắc ở các cung đường thành phố. 

Hình bông hoa, trái cây là những sản phẩm được yêu thích nhất cũng là những loại hàng được mua nhiều nhất hiện nay. Nhiều thợ thủ công còn sáng tạo ra nhiều hình thù quyến rũ, dễ thương khác làm không ít người không nỡ sử dụng bởi nó quá đẹp. 

Tại các cửa hàng bán xà phòng trang trí điêu khắc ở Bangkok, bạn còn có thể mua ở đó một số sản phẩm khác, như: nến thơm, vật dụng trang trí nhỏ,.. các cửa hàng kể trên là. 

  • Chợ Chatuchak ở Kamphaeng Phet 2 Rd, Chatuchak, Bangkok 10900. Giờ mở cửahoạt động ở chợ: thứ 2, thứ 3 đóng cửa; thứ 4, thứ 5 từ 7:00- 18:00; thứ 6 từ 18:00-00:00; thứ 7 00:00-18:00 và chủ nhật 09:00-18:00. 
  • Khu mua sắm Central World ở tầng 2 số  4, 5 Ratchadamri Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330. Mở cửa từ 10:00-22:00 hàng ngày.   

Gia vị Thái 

Gia vị ở Thái Lan đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết bởi hương vị đặc trưng làm nên thương hiệu những món ăn ngon lừng danh. Nếu muốn bạn cũng có thể mua nhiều loại gia vị khác nhau ở thành phố và về sử dụng nấu các món ăn ở nhà để tiện dùng. Đây sẽ là món quà không thể thích hợp hơn với những người thích ăn chua, cay, đặc biệt là các món ăn Thái. 

Các loại gia vị làm sẵn được bày bán ở nhiều nơi: chợ, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện lợi,... Từng loại gia vị nêm nếm, ăn kèm, nước chấm, sốt,... sẽ có giá khác nhau nhưng cũng không quá đắt đỏ, từ 10-25 THB ( từ 7.000 VNĐ- 18.000 VNĐ) 

Dưới đây là các cửa hàng bán gia vị Thái được nhiều người dân địa phương hay mua. 

  • Trung tâm thương mại Siam Paragon ở 991 Trung tâm mua sắm Siam Paragon 991/1, Đường Rama I, Bangkok 1033. Mở cửa hoạt động từ 10:00-22:00 hàng ngày. 
  • Chợ đêm Asitique ở 2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120. Mở cửa từ 17:00- 00:00 hàng ngày. 

Nên mua sắm ở đâu tại Bangkok ? 

Sau khi lên cho mình danh sách những vật dụng cần mua ở thành phố Bangkok, bạn cần tìm cho mình những địa chỉ mua hàng giá tốt nhưng có chất lượng ổn. Nếu là người mới đến Bangkok thì bạn cần lưu ngay những địa điểm được đề cập sau đây để tránh mất thời gian lại mua không được những món quà mà mình ưng ý. 

Central Childom 

Trung tâm mua sắm Central Childom gần trạm tàu Childom, là địa điểm được nhiều người dân bản địa và khách du lịch đặt niềm tin trong việc mua bán hàng hóa. Không phục vụ khách hàng với nhiều dịch vụ khác nhau (xem phim, khu vui chơi, giải trí,..) mà trung tâm này chuyên về ban bán hàng mua sắm.  

  • Địa chỉ: 1027 đường Ploenchit, Bangkok, 10330. 
  • Mở cửa hoạt động: 10:00-22:00. 
  • Các sản phẩm tiêu biểu: Mặt hàng thời trang, túi xách, nước hoa, lụa, mỹ phẩm, quà lưu niệm,....

Siam Center 

Trung tâm thương mại Siam chuyên bán về các sản phẩm về thời trang, có mức giá sinh viên. Không chỉ có mức giá bình dân mà ở đây còn có các nhãn hiệu thời trang được giới nghệ sĩ yêu thích và sử dụng. 

Có nhiều thương hiệu tầm trung được bán tại đây nên nếu bạn muốn bất kỳ mặt hàng nào thì ở đây cũng có. Siam Centre chính là thiên đường giúp bạn tìm kiếm cho mình những món quà tặng hay sắm cho mình một bộ đồ không thể nào hoàn hảo hơn.

  • Địa chỉ: 989 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District, Bangkok 10330.
  • Mở cửa hoạt động: 10:00-22:00
  • Sản phẩm tiêu biểu: túi xách, quần áo, phụ kiện thời trang,... 

Chợ Chatuchak 

Chợ chatuchak chính là một trong những lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn sắm thứ gì đó tại Bangkok. Với hơn 20.000 gian hàng, chia làm hơn 20 khu bán các đồ mỹ nghệ, trang sức, quần áo, giày, đồ trang trí, vật dụng sử dụng hàng ngày,.. vô cùng đa dạng. 

Nhưng để cảm nhận được đúng nghĩa không khí chợ sôi nổi, buôn bán sầm uất chở chợ Chatuchak bạn nên đến vào các ngày cuối tuần. Vì diện tích chợ khá lớn nên nếu đến đây hãy đi cùng những người bạn hoặc tải sẵn bản đồ chợ để thuận tiện di chuyển. 

  • Địa chỉ: Kamphaeng Phet 2 Rd, Chatuchak, Bangkok 10900. 
  • Giờ mở cửa hoạt động ở chợ: thứ 2, thứ 3 đóng cửa; thứ 4, thứ 5 từ 7:00- 18:00; thứ 6 từ 18:00-00:00; thứ 7 00:00-18:00 và chủ nhật 09:00-18:00. 
  • Sản phẩm tiêu biểu: sinh vật cảnh, đồ cổ, đồ nội thất, thú cưng, đồ đã qua sử dụng, quần áo,...

Chợ đêm Srinagarindra Train

Chợ Srinagarindra Train hay còn gọi là “chợ xe lửa”, nó nằm gần ngôi chợ nổi tiếng Chatuchak. Đây là địa điểm nên đến nếu muốn mua được những đồ dùng điêu khắc, đồ mỹ nghệ, thủ công chất lượng cao, được làm bởi những nghệ nhân có tay nghề cao. 

  • Địa chỉ: 1 4 Srinagarindra Rd, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250.
  • Mở cửa hoạt động: từ thứ 5- chủ nhật lúc 17:00- 01:00. 
  • Các sản phẩm tiêu biểu: các đồ thủ công mỹ nghệ, đồ cổ,...

Cửa hàng tiện lợi 

Ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào bạn cũng có thể tìm thấy được cho mình những món quà, đồ lưu niệm chất lượng, rõ nguồn hàng xuất xứ. Giải pháp này cũng khá ổn nếu bạn không có quá nhiều thời gian để đi mua sắm hay lựa từng gian hàng ở các góc phố, khu chợ, khu mua sắm. Các cửa hàng tiện lợi có mặt ở hầu hết ở khắp mọi nơi, nên không khó để bắt gặp hay tìm kiếm.