Bangkok
mask
Đã đi
Sắp đi
1,942 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Ăn uống ở Bangkok: ăn gì? ăn ở đâu?

Ẩm thực Thái Lan luôn khiến cho những vị khách du lịch bất ngờ trước những món ăn độc đáo, đa dạng và hương vị món ăn vô cùng đặc trưng. Không chỉ thế, thức ăn đường phố nơi đây còn được mệnh danh là một trong những quốc gia có ẩm thực ngon nhất thế giới. Vậy hãy cùng chúng tôi khám phá nội dung bài viết hôm nay: Top những món ăn ngon tại Bangkok- Thái Lan nên thử để xem những món ăn thú vị khác có gì đặc biệt.

Những món ăn nên thử khi đến thành phố Bangkok

Tuy có rất nhiều món, nhà hàng, khu ẩm thực nổi tiếng tại Bangkok nhưng nếu bạn tìm hiểu trước một vài địa điểm thì nó sẽ giúp bạn tìm kiếm ra những địa chỉ ăn uống vừa ngon, vừa rẻ. Dưới đây là một số món ăn gợi ý tham khảo dành cho bạn. 

Mì xào (Pad Thai) 

Đến Bangkok mà bỏ qua món Pad Thai là điều không nên bởi đây là món ăn nổi tiếng được những đầu bếp có thâm niên trong nghề tạo ra với lịch sử từ hơn 50 năm trước. Bạn có thể tìm thấy chúng ở các hàng quán từ sang trọng đến vỉa hè trên đường phố Bangkok.

Pad Thai là một món mì xào chua ngọt kiểu Thái, làm bằng bánh phở mỏng bỏ cùng vào đó là trứng, sốt me, tôm khô và đậu phộng rang. Khi trộn lên, tất cả các gia vị được nêm nếm làm dậy lên mùi tôm đặc trưng, bên trên món ăn ánh lên màu cam sáng của nước sốt. Người đầu bếp sẽ bỏ vào một ít bông cải xanh, giá đỗ để món ăn thêm phần tuyệt vời hơn.

Một số quán ăn, nhà hàng nổi tiếng mà bạn có thể sẽ thấy hài lòng nếu ghé đến ăn thử, như:

  • Quầy hàng ở phố Khao San- Bangkok là địa điểm bán Pad Thái nổi tiếng, được lòng khách du lịch nhất. Mở 24/24h nhưng vui và sôi động hơn về đêm, các món ăn chỉ từ 25 THB ( tương đương 18.000 VNĐ). 
  • Nhà hàng Thipsami ở 313 315 Maha Chai Rd, Samran Rat, Phra Nakhon, Bangkok 10200. Mở cửa hoạt động từ 10:00- 0:00 hàng ngày (trừ thứ ba), giá trung bình cho một người ăn là khoảng 80-85 THB (tương đương 57.200 VNĐ). 

Đây là nhà hàng nổi tiếng, được khuyến khích ăn thử khi cung cấp tới hai phiên bản Pad Thai vị mỡ tôm (pad thai sen jang man goong) và Pad Thai trứng (pad thai haw kai goong sot). Bạn cũng có thể thử thêm một ly nước ép quýt để tận hưởng hết vị ngon của món ăn.        

Món Súp tôm cay (Tom Yum) 

Đây là một trong những món ăn làm nên thương hiệu ẩm thực của xứ chùa Vàng. Tom Yum hay còn gọi là súp tôm cay truyền thống của Thái, các món lẩu cay, lẩu Thái sau này đều xuất phát từ món Tom Yum này. 

Tom yum mang ý nghĩa là: “tom” là nấu, “yum” là ý chỉ cho một nhóm gia vị, đồ ăn có vị chua, được người dân ăn vào buổi trưa hoặc chiều là phổ biến. Món ăn là sự kết hợp hợp của tôm, thịt gà, rau nấu cùng sả, lá chanh, ớt và gừng. Vị cay được xem là vị chủ đạo của món ăn, du khách đến đây thường được thưởng thức món tom yum nấu với nước cốt dừa nấu với riềng gừng. 

Món Tom Yum được bán tại nhiều nơi ở Thái Lan, một trong những cửa hàng ăn, nhà hàng nổi tiếng có thể kể đến, như: 

  • Nhà hàng Pe Aor Tom Yum Kung Noodle ở 68, 51 Phetchaburi Rd, Thung Phaya 

Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400. Mở cửa từ 10:00-21:30 hàng ngày (trừ thứ 2). 

            Nếu bạn tìm kiếm một địa chỉ bán món Tom Yum ngon và lạ mắt lại không tốn quá nhiều chi phí đây là địa điểm lý tưởng, với giá trung bình từ 450 THB ( 320.000.000 VNĐ) cho suất full 6 người ăn.  

  • Cửa hàng bán đồ ăn Tom Yum T&K ở Soi Kraisi, Talat Yot, Phra Nakhon, Bangkok. 

Mở cửa hoạt động từ 9:00-18:30 hàng ngày.

Mì thuyền - Guaytiao Rua

Đây là một món ăn đường phố có giá khá rẻ, người bán thường chuẩn bị sẵn một phần ăn nhỏ và để sẵn bánh mì để người dùng ăn kèm. Điểm đặc biệt là người dùng ở đây thường kêu thêm nhiều phần ăn tiếp theo để tạo ra một tháp xếp chồng tô thật cao vào cuối bữa ăn. 

Ban đầu Guaytiao Rua được bán trên các ghé, thuyền cạnh sông nhưng sau này khi mở rộng để phục vụ khách hàng địa phương và du lịch mà mở nhiều trên địa bàn thành phố. Họ sẽ nấu sẵn một nồi nước lèo thật ngon và tráng mì qua nước nấu ấy rồi bỏ thêm huyết lợn hoặc bò trộn thêm tí gia vị để bắt mắt hơn. 

Một số nhà hàng, quán ăn ngon mà bạn nên một lần đến nếm thử khi du lịch tại Bangkok là. 

  • Nhà hàng Baan Kuay Tiew Ruathong ở 1/7 Ratchawithi Rd, Samsen Nai, Phaya 

Thai, Bangkok 10400. Mở cửa hoạt động từ 9:00-20:00 hàng ngày ( thứ 2 đóng cửa). Giá giao động từ 16-60 THB (khoảng 11.440 VNĐ- 50.000 VNĐ). 

  • Quán ăn Pranakorn Boat Noodle ở Phaya Thai Rd Center One Shopping Mall, 

Bangkok 10400 Thái Lan. Cửa hoạt động chủ yếu vào buổi trưa. Giá giao đônhj trong khoảng 70THB/ bát ( 50.100 VNĐ). 

Xôi xoài ( Khao Niew Mamuang)

Nếu là người hay đi du lịch Thái Lan hay chỉ đơn giản nghe nhắc đến về du lịch Bangkok hẳn không thể nào không biết món xôi xoài nổi tiếng. Là món ăn tráng miệng được nấu chín từ nếp, xoài tươi và nước cốt dừa làm người thưởng thức cứ nhớ mãi về mùi hương thơm ngậy của xôi và sự bắt mắt từ xoài và ít nước dừa được rưới lên bên trên.  

Ở mỗi cửa hàng sẽ mức giá cũng như cách chế biến khác nhau, nhưng nhìn các món xôi xoài ở đây chỉ giao động trong khoảng 100 THB (khoảng 70.000 VNĐ). Dưới đây là các cuẳ hàng bán xôi xoài ngon nên thử.

  • Sân bay Don Muang hoặc sân bay Survanabhumi cũng là địa điểm bán xôi xoài ngon, được nhiều người mua về làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Hoặc nếu không kiềm nổi sự tò mò về vị ngon của món ăn này thì bạn cũng có thể thử ở sân bay. 
  • Cửa hàng bán đồ ăn Kor Panich ở 431 – 433 Tanao Road, Bangkok, mở cửa bán từ 7:00-18:00 hàng ngày. 
  • Cửa hàng Boonsap Thai Dessert ở 1478 Charoen Krung Road, Bangkok, mở bán từ 07:00-17:00 hàng ngày.  Quán ăn này nằm trên đường ẩm thực nên bạn cũng có thể thưởng thức thêm nhiều món ăn ngon khác ở đây.

Bánh crepe Thái (Khanom Bueang) 

Cũng là một món ăn tráng miệng được người trẻ trong thành phố yêu thích và ăn thường xuyên. Khác với các loại bánh crepe ở châu Âu, bánh crepe Thái được chế biến và nấu giòn, cắt thành từng miếng hình vuông. Bạn nên đến tận các cửa hàng, quán ăn hoặc bất kì quán ăn vỉa hè nào để thưởng thức thay vì đặt mua mang về để ăn đúng vị, chuẩn món crepe Thái nhất. 

Tuy được bán nhiều ở dọc thành phố Bangkok nhưng bạn có thể xem thêm các quán ăn được đề cập dưới đây để có cho mình những quán ăn chất lượng nhất. 

  • Quán ăn và cà phê White Flower Factory - Siam Square One ở Ramma 1 Road., Pathum Wan, Pathum Wan, Bangkok 10330. Mở cửa từ 9:00-21:30 hàng ngày.  Chi phí cho một người ăn trung bình khoảng 190 THB ( tương đương 136.000 VNĐ) cho phần bánh và nước uống.  
  • Cửa hàng ăn, cà phê kiểu Ý Hashme ở Community Mall, 4th Floor, Soi Thong Lor Khlong Tan Nuea, Bangkok 10110. Khách đến đông vào ban đêm và thường chi trả khoảng 250 THB (khoảng 179.000 VNĐ) cho phần thức ăn và nước uống ở đây.     

Một vài địa chỉ ăn uống không nên bỏ qua 

Cùng với sự phát triển du lịch không ngừng của thành phố Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung thì các cửa hàng ăn uống, ẩm thực nơi đây cũng được mở ngày một nhiều hơn để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. 

Ratchawat Markret 

Chợ Ratchawat được xem là 1 trong hai chợ truyền thống lâu đời nhất tại Bangkok, tọa lac tại một vị trí khá đắt địa và yên tĩnh. Nơi đây trở thành địa điểm lui tới của nhiều khách du lịch bởi số lượng và chất lượng của các món ăn ở đây là quá xuất sắc. 

  • Địa điểm: 1444 97 Thanon Nakhon Chaisi Rd, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit District, Bangkok 10300
  • Mở cửa từ 8:00-17:00. Thời gian bạn nên đến đây là trong ngày, đặc biệt là buổi trưa. 
  • Ở đây chuyên bán các loại mì, nổi tiếng với món mì bò Kobe và vịt nướng. 

Saphan Lueng 

Đây là khu phố ẩm thực nổi tiếng với các vị đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm, đảm bảo đem đến sự hài lòng trên cả mức tuyệt vời. Cho dù là những vị khách khó tính hay lần đầu ghé thăm cũng sẽ hài lòng với các món ăn ở đây. 

  • Địa điểm: Khu phố Saphan Lueng, Bangkok 
  • Hoạt động 24/7 
  • Đến khu phố ẩm thực Saphan Lueng, bạn nên thử món: cháo, mì thuyền, canh chua canh, cháo, sò huyết.

Old Town 

Được mệnh danh là khu chợ giá rẻ nhưng có những món ăn ngon, nó như một trong những chợ truyền thống lâu đời tại Bạngkok. Món cà ri được xem là biểu tượng của khu phố Old Town, được người dân đến ăn sáng và ăn trưa. 

  • Địa chỉ: Khu phố cũ Old Town, Bangkok 
  • Hoạt động chủ yếu vào buổi sáng, buổi trưa. 
  • Đến khu phố ẩm thực Old Town, bạn nên thử món: kem lạnh, kati sữa dừa, gạo nếp dừa, trà lạnh,...  

Quán ăn Raan Jay Fai 

Cô chủ quán ăn Jay Fai từ xưa đã nổi tiếng, là người bán thức ăn đường phố đầu tiên được trao tặng danh hiệu sao Michelin. Gian hàng luôn đông kín khách du lịch xếp hàng chờ để được thưởng thức các món ăn nức tiếng xứ chùa Vàng. 

  • Địa điểm: 327 Mahachai Road, Samranras Subdistrict, Phra Nakon District, Bangkok 10200
  • Hoạt động từ 14:30-00:00 hàng ngày. Vào các ngày cuối tuần, bạn nên gọi điện và đặt bàn trước bởi quán phục v vụ rất đông và có thể sẽ bị hết chỗ.  
  •   Các món ăn được nhiều người ưa thích, gọi món: trứng ốp la thịt cua, mỳ, cua xào với cà ri vàng. 

Quán ăn chuyên hải sản Lek Seafood Silom 

Là một tín đồ mê ăn uống, bạn không nên bỏ qua quán ăn này, bởi độ ngon của nó đã được nhiều du khách, người dân địa phương chứng thực tuyệt đối. Quán phục vụ chuyên nghiệp dù diện tích quán không quá lớn và được trang trí đơn giản, tạo không gian thoải mái cho khách hàng. 

  • Địa chỉ: Gần trạm tàu điện trên không BTS Chong Nasi ở số Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Quán ăn ở phía dưới bên trạm tàu. 
  • Mở cửa từ 17:00-00:00 hàng ngày ( trừ chủ nhật). 
  • Các món ăn được đánh giá cao tại quán là: súp tom yum, sò ốc, hải sản chua cay,...