Quảng trường Độc lập (Independence Hall)

2 reviews
Viết review
Quảng trường Độc lập không chỉ là một cảnh quan cho khách du lịch khám phá mà còn là một nơi có ý nghĩa thiêng liêng về lịch sử, lưu giữ giá trị văn hóa của dân tộc.
Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Đại lộ Độc lập, khu vườn Cinnamon,Colombo 07

Ngày 4 tháng 2 năm 1948 đánh dấu sự kiện Sri Lanka thoát khỏi sự thống trị của thực dân Anh, chính phủ Sri Lanka đã cho xây dựng Quảng trường Độc lập để kỉ niệm sự kiện này tại khu vườn Cinnamon. Xung quanh quảng trường là những bức tượng hình sư tử, biểu tượng của người dân Sinhala, mỗi bức tượng đại diện cho một vị hoàng đế.

Tại đây còn có một viện bảo tàng nhỏ, trong đó có bức phù điêu treo gần với trần nhà kể lại lịch sử của Sri Lanka từ thế kỉ thứ 5 trước công nguyên cho đến khi giành được độc lập năm 1948. Đứng sừng sững ngay trước sảnh kỉ niệm là bức tượng của người cha già dân tộc của Sri Lanka - bức tượng ngài Don Stephen Senanayake.

Cách đi: Từ công viên Viharamahadevi có thể đi bộ đến nơi.

Đã cập nhật vào ngày 30/10/2019
4.5
dựa trên 2 đánh giá
5
50%
1
4
50%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar