Seoul
mask
Đã đi
Sắp đi
651 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Mua sắm ở Seoul: mua gì? mua ở đâu?

Du lịch Seoul chắc hẳn là một chuyến đi tuyệt vời vì nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, 4 mùa sinh động. Nơi đây còn là một thành phố hiện đại, ẩm thực phong phú và là thủ phủ của làn sóng Hallyu. Sau chuyến đi, chắc hẳn những món đồ lưu niệm, các sản phẩm của ngành công nghiệp giải trí, thời trang,... sẽ là những món quà đặc biệt đem về nước và làm quà tặng. Vậy nên mua gì ở Seoul và mua ở đâu? 

Hàng lưu niệm

Hàng lưu niệm là một trong những món quà tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp ý nghĩa và hợp lý sau chuyến du lịch Seoul. Thông thường, những món quà này sẽ được bày bán tại các điểm du lịch ở cung điện Gyeongbokgung, làng cổ Bukchon, bảo tàng nghệ thuật,...

Hanbok

Nhắc đến quốc phục của Hàn Quốc có lẽ ai cũng biết đến trang phục truyền thống Hanbok. Đây là trang phục có bề dày lịch sử lâu đời, thể hiện nét văn hóa độc đáo, tuyệt đẹp của Hàn Quốc. Hanbok ra đời từ thời Joseon, được sử dụng cho đến nay vào những dịp lễ quan trọng như Tết, đám cưới, cúng giỗ, tang lễ,... Thông qua những bộ phim Hàn từ cổ trang đến hiện đại, Hanbok như là một trang phục không thể thiếu để tô điểm thêm màu sắc cho phim. Sự bùng nổ của K-Drama đã giúp việc quảng bá hình ảnh Hanbok đến với bạn bè quốc tế mạnh mẽ hơn. Điển hình tại Việt Nam, Hanbok luôn là một trang phục mà nhiều bạn trẻ muốn mặc thử để có thể “đu” cùng idol của mình. 

Đến Seoul, thủ đô của Hàn Quốc và mua Hanbok về làm quà hay kỷ niệm cũng là một cách đem chút hương vị truyền thống của xứ sở Kimchi về nhà. Nếu có thời gian ở lại lâu tại Hàn, du khách có thể đặt may Hanbok ở khu chợ lâu đời nhất Seoul - Chợ Gwangjang. Ngoài ra, du khách có thể đến khu phức hợp mua sắm lớn ở Dongdaemun để lựa chọn trang phục Hanbok với nhiều họa tiết, màu sắc khác nhau.

Hanji

Nếu muốn hỏi về một món quà đặc trưng cho truyền thống của Hàn Quốc có lẽ giấy Hanji là lựa chọn phù hợp đến du khách. Giấy Hanji xuất hiện từ lâu, hơn một nghìn năm tuổi. Loại giấy này được làm từ tơ tằm và từng được xem là loại giấy tốt nhất Đông Á. Giấy Hanji có độ bền, thẩm mỹ và có độ sáng tốt. Nhờ độ bền và khả năng cách nhiệt tốt, giấy Hanji được sử dụng để phủ lên các bức tường, cửa sổ hay cửa ra vào của các ngôi nhà truyền thống Seoul. Ngoài ra, giấy Hanji còn là một nguyên liệu để làm đèn, quạt, cuộn thư pháp, quần áo,...

Sẽ rất tuyệt vời khi du khách mua giấy Hanji về làm quà, đặc biệt dành tặng cho người lớn, những ai yêu thích viết thư pháp. Du khách có thể mua giấy Hanji tại của hàng bách hóa Hanji. Ngoài ra, du khách có thể thử sức tự mình làm ra loại giấy này dành tặng người thân hoặc làm kỷ niệm tại cửa hàng thủ công Hanji Chueok.

Đồ Handmade

Quà lưu niệm ở Seoul rất nhiều với đa dạng mẫu mã bởi đây là địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Châu Á. Với mức giá phải chăng, được bày bán khắp nơi, những món quà lưu niệm nhỏ xinh và độc đáo làm thủ công chính là lựa chọn tốt cho du khách. Một số món quà handmade xinh xắn được yêu thích như: móc khóa, gương cầm tay, tượng trang trí, túi thơm, túi xách nhỏ, dép vải,... Với lựa chọn này, du khách không còn lo ngại phải làm cách nào để nhét hết vào vali đem về nước. Du khách nên mua ít nhất vài món đồ thủ công truyền thống Hàn Quốc để mang về như: đũa, đồ sành sứ, tách trà, mặt nạ dân gian,... Những món đồ này thường sẽ bán ngay tại các điểm du lịch nổi tiếng ở làng Insadong và Bukchon Hanok.

Thực phẩm 

Thực phẩm Hàn Quốc từ món ăn vặt, thức uống hay các bài thuốc đều là những món quà tuyệt vời cho du khách. Ngày nay, với sự phát triển của làn sóng Hallyu, thực phẩm Hàn Quốc được nhiều du khách biết đến. Trong đó phải kể đến trà, nhân sâm và rong biển khô.

Trà Hàn Quốc

Người Hàn Quốc rất thích uống trà và luôn có một tách trà mỗi ngày. Nơi đây có một nền văn hóa thưởng thức trà từ xa xưa và trở thành thói quen của họ. Cách chế biến nguyên liệu, cách pha trà và nghệ thuật uống trà đều đem đến du khách những ấn tượng đẹp. Loại trà truyền thống hàng đầu tại xứ sở Kimchi phải kể đến là Trà xanh (Nokcha) với lịch sử lâu đời và công dụng tốt cho người dùng, Ngoài ra còn có các loại trà phổ biến khác cho du khách mua về làm quà như: Trà mận (Maesil-cha), Trà chanh (Yuja-cha), Trà mộc qua mật ong Ottogi (Mogwa-cha),... Tại Seoul, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các quán, cửa hàng bán loại trà này. Những nguyên liệu được đóng gói trong chiếc hộp nhỏ, gọn gàng, lịch sự để mang về làm quà. 

Nhân sâm

Hàn Quốc là vùng đất của nhân sâm hảo hạng với số lượng lớn, nơi đây được xem như quê hương của nhân sâm. Với điều kiện địa lý, khí hậu ưu đãi, thổ nhưỡng phù hợp, nhân sâm ở đây mọc rất tốt và mang đến giá trị dinh dưỡng cao. Nhân sâm Hàn Quốc được chuyên gia đánh giá có chất lượng cao nhất trên thế giới và là bài thuốc quý cho sức khỏe của mọi người. Tác dụng của nhân sâm như: bồi bổ, tăng cường sức khỏe, sinh lực, hạ đường huyết, làm đẹp da, tăng cường hệ miễn dịch,... Mặc dù giá thành cao, nhưng đây là món quà hoàn hảo và đáng quý nhất dành tặng cho người thân. 

Du khách có thể lựa chọn các loại nhân sâm như: Susan (Nhân sâm tự nhiên), Baeksang (Nhân sâm khô), hồng sâm,... Hay các sản phẩm từ nhân sâm như: Kẹo, trà, thực phẩm chức năng,... Du khách nên tìm hiểu kỹ để chọn loại nhân sâm phù hợp. Tại các siêu thị đều đang có bán các mặt hàng từ nhân sâm. Ngoài ra, du khách có thể mua nhân sâm tại các chợ địa phương như: Chợ Gwangjang, chợ Namdaemun, chợ Gyeongdong Yaknyeong,...

Rong biển khô

Món rong biển là loại thực phẩm không thể thiếu trong tất cả bữa ăn của người Hàn Quốc. Rong biển được chế biến thành nhiều món khác nhau như cuộn cơm, nấu canh, ăn như snack, nguyên liệu làm cơm trộn,... Theo truyền thống lâu đời tại Hàn, trong dịp Tết trung thu và Tết Nguyên đán, rong biển khô được tặng như một món quà ý nghĩa bên cạnh trái cây. 

Rong biển cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như: Protein, khoáng chất, các nguyên tố vi lượng, vitamin (A, B, C, E) và một số hoạt tính sinh học có lợi cho cơ thể. Rong biển được đánh giá là thực phẩm có chất lượng dinh dưỡng cao, mang lại tác dụng tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, mua rong biển làm quà chính là một điều tuyệt vời đối với du khách khi đến Seoul. Rong biển được bày bán nhiều ở chợ Gwangjang với mẫu mã đa dạng. Bên cạnh đó, du khách có thể đến mua ở các siêu thị hay cửa hàng tạp hóa.

Sản phẩm của K-Pop

Làn sóng Hallyu ngày càng phổ biến ở giới trẻ khắp Châu Á và dần phủ sóng trên toàn thế giới. Việc chọn mua một món quà lưu niệm hay album, check-in ngay trụ sở làm việc của Idol luôn là niềm áo ước của nhiều “fan girl”. Seoul là tâm điểm và là thủ phủ của nhiều công ty quản lý nổi tiếng: SM, YG, JYP, HYBE,... với hàng loạt ngôi sao đình đám như: EXO, Bigbang, BlackPink, BTS, SNSD, IU,... Có rất nhiều sản phẩm tuyệt vời mà du khách có thể mua liên quan đến idol của mình hay người mình muốn tặng. Ví dụ: móc khóa, áo phông hay mũ hình Idol, Doll của Idol, cốc biểu tượng logo nhóm nhạc, Album, poster hình idol,... Tại Seoul có nhiều địa điểm để mua các sản phẩm này như: Đường K-Star, SMTOWN & STORE ở Gangnam hay những cửa hàng trên khu phố mua sắm Myeongdong.

Mỹ phẩm Hàn Quốc

Ngành công nghiệp làm đẹp tại Hàn Quốc rất nổi tiếng và lan rộng ra khắp Châu Á không kém cạnh K-Pop hay K-Drama. Các sản phẩm này được đánh giá là phù hợp với làn da của đại đa số người Châu Á và được đón nhận ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng với chất lượng cao và công thức luôn được cải tiến. Nhiều thương hiệu nổi tiếng được biết đến như: Etude House, Innisfree, The Face Shop, Laneige, Nature Republic, Tony Moly,... Du khách có thể lựa chọn từ son lì, son bóng, phấn trang điểm cao cấp, phấn nền, mascara, kẻ mắt, phấn mắt,... đến những sản phẩm chăm da như: sữa rửa mặt, nước hoa hồng, serum, kem dưỡng ẩm,... Những sản phẩm này đều có sẵn tại gian hàng, cửa hàng tại trung tâm thương mại hay ở quận Myeongdong. Nếu muốn mua với số lượng nhiều và phù hợp, du khách nên đến các showroom để có thể lựa chọn tốt nhất.

Thời trang

Nếu là du khách đến Seoul chắc hẳn sẽ biết đến sự phát triển mạnh mẽ của thời trang Hàn Quốc và sự ảnh hưởng mạnh mẽ của phong cách Hàn Quốc đến với giới trẻ trên thế giới. Những món đồ thời trang được giới trẻ ưa chuộng có thể nói đến như áo sơ mi, áo len, áo thun, áo khoác, quần tây, quần jean, mũ, giày,... Không cần quá cầu kỳ, kiểu cách nhưng giới trẻ nơi đây lại có thể kết hợp một cách hài hòa, thanh lịch, phong cách. Seoul được xem là thiên đường mua sắm hàng đầu Hàn Quốc khi nơi đây tập trung nhiều cửa hàng thời trang với mức giá từ sinh viên đến cao cấp. Du khách có thể đến các trung tâm thương mại mua với nhiều thương hiệu lớn, nhưng sẽ có giá cao. Bên cạnh đó, để tiết kiệm chi phí, du khách có thể đến khu mua sắm nổi tiếng như: chợ Dongdaemun, chợ Namdaemun, phố Myeongdong, khu phố tây Itaewon, phố Chungjangno,...