Seoul
mask
Đã đi
Sắp đi
651 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện di chuyển đến Seoul

Với phong cảnh tuyệt đẹp, một thành phố hiện đại cùng khởi nguồn cho làn sóng Hallyu. Seoul hiện nay đang được nhiều du khách Việt Nam chọn là địa điểm mong muốn ghé đến. Vậy làm cách nào để có thể di chuyển đến Hàn Quốc và mất khoảng thời gian bao lâu luôn là thắc mắc của nhiều du khách.

Phương tiện từ Việt Nam đi Seoul

Với khoảng cách địa lý rất xa nên hầu như để di chuyển từ Việt Nam đến Seoul, du khách sẽ chọn máy bay. Đây được xem là giải pháp tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Có rất nhiều hãng hàng không khai thác chuyến Việt Nam - Seoul như: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jeju Air, Korea Air, T’Way Air, ,...Hiện nay, với nhu cầu ngày càng cao của người dân Việt Nam mong muốn du lịch Hàn Quốc, các hãng hàng không đã khai thác thêm tần suất bay. Việt Nam có 4 sân bay khai thác chuyến Việt Nam - Seoul và ngược lại: Nội Bài, Hải Phòng, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Để đến Seoul, Hàn Quốc, du khách Việt có thể đáp tại sân bay Incheon và sau đó di chuyển bằng phương tiện để vào lại trung tâm thành phố. 

Vé máy bay từ Việt Nam đi Seoul

Từ Hà Nội đi Seoul

Sân bay đi: Sân bay Quốc tế Nội Bài, Việt Nam

Sân bay đến: Incheon, Hàn Quốc

Nếu du khách ở các tỉnh phía Bắc hay Bắc Trung Bộ, lựa chọn sân bay bay từ Hà Nội (sân bay Nội Bài - HAN) đi Seoul (điểm đến là sân bay  - ICN) là phù hợp. Thời gian từ Nội Bài đến sân bay Incheon là 3h50’ bay. Giá vé hiện nay giao động từ 1.700.000 VNĐ - 4.300.000 VNĐ.

Từ Hải Phòng đi Seoul

 

Sân bay đi: Sân bay Quốc tế Cát Bi

Sân bay đến: Incheon, Hàn Quốc

Ngoài Nội Bài, tại Hải Phòng có sân bay Quốc tế Cát Bi cũng khai thác chuyến bay đến Incheon, Seoul, Hàn Quốc. Từ Hải Phòng sẽ mất khoảng 4h15’ bay 1 chặn. Giá vé rơi vào khoảng 3.000.000 VNĐ - 4.000.000 VNĐ.

Từ Đà Nẵng đi Seoul

 

Sân bay đi: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam

Sân bay đến: Incheon, Hàn Quốc

Đối với du khách ở các tỉnh miền Trung có thể xuất phát từ sân bay Quốc tế Đà Nẵng để bay đến sân bay Quốc tế Incheon. Thời gian bay từ Đà Nẵng đến Sân bay Incheon khoảng 4h20’. Giá vé cho chuyến bay 1 chiều giao động từ 2.000.000 VNĐ - 3.300.000 VNĐ. 

Từ TP.Hồ Chí Minh đi Seoul

 

Sân bay đi: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam

Sân bay đến: Incheon, Hàn Quốc

Tại các tỉnh miền Nam, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là lựa chọn tốt nhất cho chuyến du lịch đến Seoul, Hàn Quốc. Thời gian bay có thể rơi vào khoảng 4h35’. Giá vé cho chuyến bay sẽ giao động từ 2.100.000 VNĐ - 3.300.000 VNĐ.

Phương tiện từ sân bay vào trung tâm Seoul

Sân bay Quốc tế Incheon là sân bay lớn nhất của đất nước Hàn Quốc nằm tại 272 đường Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, Hàn Quốc. Nơi đây cách trung tâm thủ đô Seoul khoảng 50km về phía Tây và phải mất khoảng thời gian từ 30p - 1h30p mới có thể di chuyển vào đến trung tâm. Hiện nay, du khách có thể di chuyển vào trung tâm Seoul bằng Tàu điện ngầm Seoul Metropolitan, Tàu tốc hành Airport Railroad Express (AREX), Xe buýt limousine hay taxi. Có nhiều lựa chọn cho du khách và tùy vào nhu cầu, hành lý, số lượng người đi,... để lựa chọn phương tiện cho phù hợp.

Đi bằng tàu 

Tàu tốc hành Airport Railroad Express là chuyến tàu đi từ sân bay đến ga Seoul chỉ mất 40 phút và không dừng chân ở bất kỳ điểm nào. Khi đi tàu tốc hành, du khách chỉ cần bỏ ra 9.500 won (Khoảng 180.000.000 VNĐ) cho người lớn và 7.500 won (Khoảng 140.000.000 VNĐ) cho trẻ em. Du khách có thể mua vé lên tàu từ Trung tâm Du lịch AREX ở cả nhà ga số 1 và số 2. Trường hợp du khách có vé máy bay của bất kỳ hãng hàng không sau: Jeju Air, Korean Air, T’way Air thì sẽ được giảm giá vé. Du khách có thể thanh toán cả bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ. 

Khi xuống máy bay và lấy hành lý, du khách di chuyển về phía trước sẽ thấy biển báo có nội dung “Airport Railroad from the Arrivals Hall” (Sảnh chờ đường sắt sân bay). Du khách rẻ vào và đi thang cuốn xuống tầng 1 sẽ thấy hành lang dài phía trước. Đi dọc hành lang cho đến khi thấy biển báo “AREX Incheon International Airport Terminal 1” (Dịch: Nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế AREX Incheon). Sau khi mua vé du khách sẽ thấy hai cổng trước mặt. Cổng màu cam dành cho tàu tốc hành AREX, cổng màu xanh là tàu All Stop.

Khác với tàu tốc hành, tàu All Stop sẽ có các trạm dừng khác nhau dọc tuyến đường sắt đến ga Seoul. Du khách cũng có thể mua vé tàu All Stop nếu nơi đến nằm trong trạm dừng chân của tàu như Myeongdong, Itaewon hay Hongdae. Tổng thời gian di chuyển của chuyến tàu này rơi vào khoảng 1 tiếng và giá vé là 4.150 Won (Khoảng 77.000 VNĐ). 

Việc di chuyển bằng tàu sẽ thuận lợi cho du khách vì vừa nhanh chóng lại có thể dừng ở các điểm với mức giá rẻ. Cả tàu tốc hành và tàu All Stop đều hoạt động cả ngày lẫn đêm nên khi du khách hạ cánh rất có thể có chuyến tàu đang đợi. Lưu ý du khách cần mua thẻ giao thông địa phương hoặc thẻ giao thông trả trước dành cho khách du lịch nước ngoài. 

Đi bằng taxi

Đi bằng taxi về trung tâm Seoul là lựa chọn thuận tiện nhất cho du khách Quốc tế. Taxi là phương tiện duy nhất có thể đưa du khách về đến tận nơi và hoạt động xuyên suốt, du khách ra gọi sẽ có ngay. Thời gian di chuyển tùy thuộc vào tình hình giao thông vào thời điểm đó và trung bình mất khoảng 60 phút. Với phương tiện này, mức giá đặt hơn rất nhiều vào khoảng 44.000 won (Hơn 800.000 VNĐ) cho một chuyến đi dựa trên đồng hồ tính thuế. Ngoài xe taxi tiêu chuẩn, tại sân bay còn có các loại taxi Quốc tế mà tài xế có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh hay một số tiếng khác tùy theo yêu cầu. Dĩ nhiên, mức giá cho loại xe này đắt hơn từ 20% trở lên. Nếu đi với số lượng đông du khách có thể lựa chọn loại taxi jumbo chở được 8 người. 

Taxi luôn có mặt 24/7 ở tầng 1 của nhà ga hành khách nằm giữa sân ga 4D và 7C. Với một chuyến bay dài đã vô cùng mệt mỏi thì có ngay taxi sẽ giúp du khách thuận tiện hơn cho việc di chuyển về Seoul và mang vác hành lý. Đây là phương án tốt và du khách nên sẵn sàng số tiền cho việc di chuyển quãng đường xa.

Đi bằng xe buýt

Đi bằng xe buýt cũng là một phương án phù hợp và thoải mái cho du khách. Thời gian di chuyển vào khoảng 70p cho quãng đường hơn 50km và giá vé ở mức 9.000 won (166.000 VNĐ). Du khách có thể mua vé cạnh lối ra số 4 và số 9 ở sảnh đến tầng 1. Nếu du khách ra bằng cửa số 2 thì có thể mua vé ở Trung tâm Giao thông vận tải số 2 trên tầng B1. Xe buýt City Limousine chạy từ 5h05 - 23h20. Xe buýt City Limousine cứ sau 25p sẽ khởi hành một chuyến và phục vụ cả 2 nhà ga. Vì vậy mặc dù là phương tiện chậm nhưng lại đem đến sự tiện lợi cho du khách không cần di chuyển hành lý quá xa. Đồng thời, những hành lý nặng, cồng kềnh vẫn có thể để dưới hầm xe cho du khách có không gian ngồi thoải mái. 

Khi du khách xuống sân bay, kéo hành lý đi về hướng nhà ga, lúc đó sẽ thấy một loạt thang máy và cầu thang bộ. Nếu hạ cánh ở nhà ga số 1, du khách đến nơi đón xe buýt ở tầng 1 tại điểm dùng chân số 6. Trong khi đó, du khách hạ cánh xuống nhà ga số 2 thì đến tầng hầm 1 tại điểm dừng 24. Lưu ý với du khách vì xe buýt sẽ dừng tại các trạm nên cần chú ý tránh đừng nhầm điểm đến và cần chuyển sang phương tiện khác để có thể di chuyển đến khách sạn.