Seoul
mask
Đã đi
Sắp đi
651 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại tại Seoul

Du lịch Seoul là một lựa chọn tuyệt vời cho du khách khi vừa được chiêm ngưỡng một không gian sống hiện đại lại có thể cảm nhận được nét văn hóa truyền thống vẫn còn lưu giữ. Đặc biệt, hệ thống giao thông công cộng tại Seoul được đánh giá hiện đại hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, du lịch Seoul, du khách không còn nhiều lo lắng trong việc di chuyển đến các địa điểm. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Giao thông công cộng ở Seoul, Hàn Quốc

Seoul là một thành phố nhỏ, chiếm 0,6% diện tích của đất nước Hàn Quốc nhưng lại có đến 19% dân số Hàn đang sinh sống và làm việc. Với mật độ dân số cao, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông phải đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân. Chính vì vậy, khi đến thủ đô Hàn Quốc, du khách sẽ choáng ngợp và ngỡ ngàng bởi không chỉ đường phố được kết nối rất tốt mà còn bởi sự đa dạng các loại phương tiện giao thông công cộng. 

Cho dù du khách muốn đến một nơi nào, ở bất kỳ đâu tại Seoul thì vẫn có thể có các phương tiện công cộng đưa đón. Du khách không cần quá lo lắng về việc di chuyển mà chỉ cần đem theo một túi tiền đủ để trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng tân tiến nhất thế giới.

Những phương tiện đi lại tại Seoul

Việc đi vòng quanh Seoul giờ đây đã không còn quá phức tạp cho du khách. Seoul đưa vào hoạt động các phương tiện công cộng phổ biến như: Tàu điện ngầm, Xe buýt, Taxi và Xe đạp. Tùy vào địa điểm du khách đến mà có thể lựa chọn loại phương tiện phù hợp cho riêng mình. 

Tàu điện ngầm

Seoul sở hữu một hệ thống đường sắt đô thị với mạng lưới lớn và thuận tiện nhất trên thế giới. Đây là phương tiện công cộng được cả người dân Hàn và khách quốc tế yêu thích. Tàu điện ngầm có sẵn tại các thành phố lớn bao gồm khu vực thủ đô Seoul: Seoul, Gyeonggi-do và Incheon. Ngoài ra còn có ở Busan, Daegu, Gwangju và Daejeon. Với 22 tuyến tàu điện ngầm cùng 302 điểm dừng trên toàn Seoul, phương tiện này chính là cách di chuyển hiệu quả và tiết kiệm cho khách du lịch đi lại trong trung tâm thủ đô. Mỗi ga tàu đều có bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, giúp du khách dễ dàng trong việc tìm kiếm cách mua vé và lên tàu. Tàu điện ngầm hoạt động từ 4h sáng đến 1h đêm nên du khách có thể linh hoạt thời gian đi chơi tại Seoul mà không cần sợ trễ chuyến. 

Giá vé tàu điện ngầm rẻ, khoảng 1.350 won (Tương đương 24.000 VNĐ) cho người lớn, trẻ em là 450 won (8.000 VNĐ). Ngoài ra, khi du khách dùng T-Money, vé tàu sẽ được giảm 100 won. Tàu điện ngầm có trang bị điều hòa và mạng internet không dây cho phép người đi kết nối thoải mái, tiện lợi. 

Mặc dù có nhiều điểm thuận tiện, nhưng du khách cần lưu ý về thời điểm thích hợp để đi tàu tránh giờ cao điểm (7h00 - 9h00 và 5h00 - 7h00). Vào giờ cao điểm, tàu điện tập trung nhiều người bởi lẽ đây là thời gian đi làm , đi học và tan làm, tan học của người dân. Và người dân Hàn có một thuật ngữ để chỉ sự đông đúc, chật chội của tàu điện ngầm giờ cao điểm là “Jiok-cheol” - Chuyến tàu địa ngục.

Để sử dụng tàu điện ngầm, đầu tiên du khách mua vé lên tài hoặc thẻ giao thông phù hợp với nhu cầu di chuyển. Du khách có thể mua vé một hành trình hoặc thẻ có thể sử dụng nhiều lần như T-Money, Cashbee hay MPASS. Đối với vé một hành trình, khi du khách mua sẽ được yêu cầu đặt cọc thêm 500 won, số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả tại máy hoàn trả tiền đặt cọc sau khi đã sử dụng. Sau khi mua được thẻ, du khách đến máy quét thẻ tại cửa quay rồi đi theo những ký hiệu được mã hóa bằng màu để đến cửa lên tàu. Khi đến điểm dừng, du khách quét thẻ lần nữa để vào cửa quay. Nếu du khách sử dụng vé một hành trình, lúc này có thể trả tại máy hoàn tiền đặt cọc. Du khách có thể nhờ quản lý hay nhân viên tàu điện ngầm hướng dẫn để có thể thuận lợi trong chuyến đi lần đầu của mình.

Xe buýt

Xe buýt cũng là loại phương tiện được nhiều người dân Hàn Quốc sử dụng và quá quen thuộc trong các bộ phim thành xuân lãng mạn. Hiện nay, tại Seoul có 5 loại xe buýt chính được đánh mã màu biểu thị cho phạm vi hoạt động. 

  • Xe buýt màu xanh lam: đây là loại xe buýt chạy tuyến liên tỉnh, kết nối vùng ngoại ô với trung tâm thành phố. Xe buýt chạy theo tuyến đường dài và có tốc độ chạy nhanh hơn các xe buýt khác. Giá vé cho 1 lượt đi là 1.300 won, khoảng 24.000 VNĐ.
  • Xe buýt màu xanh lá: Loại xe buýt này có phạm vi nhỏ hơn xe buýt xanh lam, chạy chủ yếu tại các khu dân cư hoặc từ các nhà ga chính đến các tuyến đường chính. Giá vé cho 1 lượt đi là 1.300 won, khoảng 24.000 VNĐ.
  • Xe buýt Maeul: Đây là loại xe buýt cũng có màu xanh lá nhưng kích thước nhỏ hơn. Thường hoạt động trong các quận. Giá vé cho 1 lượt đi là 1.200 won, khoảng 22.000 VNĐ.
  • Xe buýt màu vàng: Đây là loại xe buýt đi trong trung tâm thành phố. Giá vé cho 1 lượt đi là 1.300 won, khoảng 24.000 VNĐ.
  • Xe buýt màu đỏ: Đây là loại xe buýt hoạt động rộng nhất vì có phạm vi di chuyển từ Seoul đến các tỉnh lân cận. Xe buýt màu đỏ có giá vé cao hơn các loại xe buýt còn lại. (2.400 won, khoảng 44.000 VNĐ)

Các điểm dừng xe buýt có hệ thống cho biết các tuyến xe buýt bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Đặc biệt có màn hình kỹ thuật số hiện đại hiển thị thời điểm xe buýt tiếp theo đến trạm và mức số lượng người trên xe buýt đó. Tại chỗ ngồi của trạm chờ xe buýt thường có dãy ghế ngồi có màu để đánh dấu mức độ cần đi xe buýt của hành khách. Có 4 biển báo cho chỗ ngồi, biển báo trống chỉ để bằng tiếng Hàn, tiếp đến là chỗ ngồi màu trắng chỉ sự thoải mái, không cần gấp, biển báo màu vàng chỉ mức độ trung bình và màu đỏ chỉ mức độ đang bận cần lên xe buýt gấp. Cũng giống như tàu điện ngầm, xe buýt vào giờ cao điểm rất đông người. Chính vì vậy, để có thể thuận tiện cho lịch trình đi chơi, du khách tránh đi vào những khung giờ cao điểm.

Taxi

Taxi có lẽ là sự lựa chọn nhanh và tốt nhất cho du khách không muốn đi tàu điện ngầm hay xe buýt. Chi phí cho một chuyến xe taxi cũng sẽ cao hơn nhiều lần so với 2 loại phương tiện trên và tùy vào khoảng cách từ nơi đang đứng đến địa điểm du lịch. Nhưng nhìn chung, taxi tại đây vẫn còn tương đối rẻ. Việc đón xe taxi trở nên dễ dàng nhờ vào các ứng dụng Kakao Taxi và T-map Taxi. Người Hàn Quốc thường dùng 2 ứng dụng này vì độ uy tín cao, đáng tin cậy và tránh những tài xế lừa đảo. Nhưng nếu du khách đi du lịch thì nên dùng Kakao Taxi vì ứng dụng này có cả tiếng Hàn, Anh và Nhật cho người nước ngoài. 

Xe đạp

Xe đạp là một phương tiện giao thông công cộng cũng được nhiều người sử dụng tại thủ đô Seoul. Đặc biệt, những con đường tại công viên ven sông Hàn là nơi thích hợp cho du khách đạp xe, ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành. Với hệ thống xe đạp không người lái Seoul Bike do Chính quyền thành phố Seoul quản lý. Giờ đây du khách có thể thuận tiện thuê và đi dạo quanh Seoul.

Hiện nay có hơn 1.500 trạm cho thuê xe đạp trên khắp thành phố. giá thuê xe 1 ngày là 1.000 won (Khoảng 18.000 VNĐ). Dịch vụ có hướng dẫn với ngôn ngữ Hàn và Anh, Trung, Nhật thuận tiện cho du khách. Đi xe đạp có lẽ là một sự di chuyển tuyệt vời cho du khách để đến với các địa điểm tham quan lịch sử, văn hóa và con người tại Seoul. Du khách có thể di chuyển bằng xe đạp đến các địa điểm gần như: Tận hưởng sự trong lành của suối Cheonggyecheon, Gwanghwamun, Nhà xanh, Làng Bukchon Hanok, Chùa Jogyesa,...

Thông tin về thẻ giao thông tiện lợi

Với sự hiện đại của một thành phố lớn như Seoul, việc áp dụng những công nghệ tiên tiến và mang đến cho người dân và du khách những thuận tiện nhất là chủ trương lớn của Hàn  Quốc. Chính vì vậy những loại thẻ giao thông ra đời đáp ứng nhu cầu đi lại của bất kỳ ai đang sinh sống tại Seoul nói riêng và cả đất nước Hàn Quốc nói chung trong việc di chuyển. Loại thẻ phổ biến nhất và được đề cập ở phần trên là thẻ T-Money, đây là loại thẻ nạp lại được mà hành khách có thể dùng để thanh toán vé lên tàu điện ngầm hay xe buýt và taxi. Đặc biệt, khi sử dụng loại thẻ này, mua vé sẽ được giảm 100 won. Đối với du khách khi rời khỏi Hàn Quốc, có thể đến bất kỳ phòng vé tàu điện ngầm nào để trả và hoàn lại số dư trong thẻ. 

Một loại khác đó là thẻ Seoul City Pass. Đây là loại thẻ cho phép du khách có thể lên xuống xe buýt để đến tham quan bất kỳ địa điểm nào tại Seoul. Seoul City Pass có 3 loại giá và mức độ được phép sử dụng. Đối với loại vé 1 ngày, giá thẻ là 15.000 wong (277.000 VNĐ), du khách có thể sử dụng không giới hạn xe buýt ở trung tâm thủ đô và có sự hạn chế đối với tàu điện ngầm và xe buýt liên tỉnh. Nêu sở lại Seoul lâu thì du khách có thể mua thẻ cho 2, 3 ngày với mức chi phí cao hơn. 

Ngoài 2 thẻ thông dụng, phổ biến kể trên, du khách vẫn có thể mua các loại thẻ khác. Bao gồm: M-Pass, Korea Tour Card, Discover Seoul Pass,... Tùy vào từng loại thẻ sẽ có mức giá và mục đích sử dụng khác nhau nên cần lưu ý.

Du lịch Seoul là một trải nghiệm tuyệt vời. Và điều đó còn tăng hơn khi chuyến đi của du khách thật thuận lợi khi hiểu và nắm rõ về phương tiện công cộng di chuyển đến các địa điểm tham quan. Chúc du khách có một chuyến đi thành công và mang nhiều ý nghĩa.