Hàn Quốc
mask
Đã đi
Sắp đi
4,803 Gody-er đã đến
Mua sắm ở Hàn Quốc: mua gì? mua ở đâu?

Đến du lịch Hàn Quốc, du khách không chỉ được tham quan các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mà còn được thưởng thức ẩm thực tuyệt vời cùng nền văn hóa đa dạng tại đây. Kết thúc chuyến đi chơi, chắc hẳn du khách sẽ băn khoăn nên mua gì về làm quà cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giữa vô số đặc sản hấp dẫn tại Hàn. Vậy hãy đọc bài viết dưới đây để tìm kiếm cho mình những món quà thích hợp cùng nơi mua uy tín, chất lượng nhé.

Trà Hàn Quốc

Trà Hàn Quốc rất đặc biệt, khác với Việt Nam trà được làm chủ yếu từ lá chè non. Người dân Hàn dùng các bộ phận khô của thực vật như: lá bạc hà, hoa cam quýt, quả mận hay rễ nhân sâm,... để tạo nên các loại trà ngon, chất lượng và tốt cho sức khỏe. Nguồn gốc của Trà Hàn Quốc có lẽ bắt nguồn từ các nhà sư Phật giáo tại quận Hadong. Được xem như thức uống giúp tâm trí tĩnh lặng và sảng khoái. Ngày nay, các loại trà ít phổ biến với giới trẻ Hàn Quốc nhưng vẫn là thức uống không thể thiếu trong đời sống của người dân tại đây.

Không chỉ là phần quà ý nghĩa đem về đất nước tặng người thân, bạn bè. Du khách có thể tại Hàn Quốc trải nghiệm một nét đẹp trong văn hóa dùng trà đó là Trà đạo, được gọi là “Darye”. Đây là một nghi thức uống trà được lưu truyền hàng nghìn năm cho những ai muốn tìm đến sự bình yên, tĩnh lặng trong tâm trí. 

Mặc dù hiện nay trà Hàn Quốc không phổ biến bằng Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng về mặt dinh dưỡng lại có giá trị rất cao. Hàn Quốc vẫn luôn tạo ra những loại trà chất lượng tại Boseong, Jeju và Hadong. Đặc biệt, các loại trà nổi tiếng như Omija-cha (Trà ngũ vị) hay Meshilcha (Trà mận ngọt) đều có hương vị thơm ngon và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu du khách muốn tìm kiếm một món quà vừa mang nét riêng tại Hàn lại tốt cho sức khỏe dành tặng người thân, có thể cân nhắc đến các loại trà Hàn Quốc.

Nhân sâm

Đã đến với Hàn Quốc và muốn mua một món quà chất lượng, tốt cho sức khỏe tặng ba mẹ, những người lớn thì không thể bỏ qua nhân sâm. Đây là sản phẩm có thể chữa bệnh và là món quà vô cùng ý nghĩa. Nhân sâm tăng cường sự tập trung, giảm căng thẳng, tăng sức chịu đựng và thậm chí có thể trị bệnh huyết áp cao. Có 3 loại nhân sâm trên thị trường gồm: Nhân sâm ở dạng tự nhiên (Susam), Nhân sâm khô (Baeksam) và Nhân sâm đã được hấp sấy khô (Hongsam). Nhưng để có thể sử dụng tốt nhân sâm, du khách cần có hiểu biết về y học cổ truyền. Chính vì vậy, du khách quốc tế có thể mua các sản phẩm từ nhân sâm khi làm quà ví dụ như: Trà nhân sâm, kẹo nhân sâm, thực phẩm bổ sung có thành phần là nhân sâm,...

Nhân sâm là một loại thảo dược và là bài thuốc cổ truyền có giá trị dinh dưỡng cao được người Hàn sử dụng để nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm này phổ biến tại Hàn Quốc nên du khách có thể tìm mua ở rất nhiều nơi. Du khách có thể mua nhân sâm tại chợ Namdaemun, chợ Gyeongdong Yaknyeong hay là trong các siêu thị trong khu vực du lịch.

Con dấu truyền thống của Hàn Quốc

Nếu du khách mong muốn mua một món quà lưu niệm ấn tượng thì không nên bỏ qua con dấu truyền thống của đất nước Hàn Quốc. Dojang là con dấu bằng đá hoặc gỗ cho cá nhân để ký tên bằng tiếng Hàn. Những con dấu này được sử dụng từ thế kỷ II TCN và vẫn được sử dụng cho đến hiện nay. Hầu hết người Hàn Quốc đều sở hữu riêng cho mình một con dấu cho việc ký tên vào các văn bản chính thức. Nhưng người ngoại quốc vẫn có thể làm một con dấu như thế này, điều này đã giúp du khách thích thú và cũng mong muốn sở hữu một con dấu đem về nước hoặc tặng cho những người đặc biệt.

Con dấu truyền thống tại Hàn Quốc chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời, với kích thước nhỏ và không dễ hư hỏng, du khách có thể đem theo bên mình và để lại dấu ấn riêng cho bản thân. Tại Hàn Quốc có rất nhiều nơi bán con dấu, du khách có thể đến các cửa hàng tại Insadong, nơi đây là khu vực nghệ thuật của Seoul để mua những con dấu này. Ngoài ra, khi đến mua con dấu, du khách có thể yêu cầu điều chỉnh con dấu theo những gì bạn muốn và sẽ có những giới hạn độ dài tùy vào mỗi cửa hàng. Giá thành sản phẩm không quá đắt mà du khách còn có món quà lưu niệm khi rời khỏi đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.

Rong biển khô Hàn Quốc

Gim hay là rong biển khô, đây là một loại rong biển được trồng và tiêu thụ phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Loại rong biển này được chế biến thành một lớp mỏng và đóng gói bán. Người Hàn thường sử dụng Gim như một nguyên liệu chế biến hoặc ăn với cơm hay có thể là cầm ăn luôn. Chắc hẳn món ăn mà du khách đều biết được làm từ rong biển khô đó chính là Gimbap (Cơm cuộn Hàn Quốc). Món ăn truyền thống và là một trong những món ăn được khách du lịch thưởng thức khi đến với Đại Hàn Dân Quốc. 

Rong biển khô chứa hàm lượng canxi và vitamin cao nên đây là món ăn tốt cho sức khỏe. Nếu du khách không có nhiều thời gian cho việc lựa chọn những món quà tặng người thân, rong biển khô sẽ là lựa chọn phù hợp. Sản phẩm này được bán ở hầu hết các siêu thị, cửa hàng bách hóa tại Hàn với nhiều thương hiệu uy tín. Món quà đơn giản nhưng được ăn rong biển chính gốc tại Hàn Quốc chắc hẳn là món quà ý nghĩ dành tặng cho bạn bè, đồng nghiệp.

Tteokbokki

Một túi snack Tteokbokki chính là lựa chọn tuyệt vời cho du khách khi muốn mang một món ăn vặt đậm chất Hàn Quốc về tặng bạn bè, đồng nghiệp. Tteokbokki được biết đến là bánh gạo cay đường phố nổi tiếng với nước sốt đậm đà cùng độ cay nồng trong tiết trời se lạnh tại Hàn tạo cảm giác ấm áp. Và thật khó để mang món ăn này từ Hàn Quốc để lên máy bay về nước. Chính vì vậy một túi snack Tteokbokki sẽ giúp du khách tiện lợi trong việc đem lên máy bay. 

Với một túi snack Tteokbokki, hương vị sẽ không bằng loại thật, ăn tại phố tấp nập và khói bay nghi ngút. Tuy nhiên, để làm quà về cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, snack Tteokbokki vẫn là lựa chọn tốt nhất và mùi vị vẫn sẽ không bị thay đổi quá nhiều. Gói snack nhỏ nên du khách có thể mua nhiều và đóng gói trong hành lý đem về nước thật dễ dàng. Những gói snack Tteokbokki thơm ngon thường được mua ở các siêu thị lớn hay cửa hàng tiện lợi với giá chỉ từ 2.000 Won (Khoảng 37.000 VNĐ).

Những sản phẩm từ làn sóng Hallyu

Làn sóng Hallyu đang dần lớn mạnh và ảnh hưởng rất nhiều đến giới trẻ trên khắp châu Á. Thông qua mạng internet, văn hóa đại chúng của Hàn Quốc lan rộng hơn trên khắp thế giới. Bắt đầu từ những bài hát K-Pop, tiếp đến là những câu chuyện tình cảm, cuộc sống của K-Drama đã cho người xem thấy được những đặc trưng thú vị của Hàn Quốc. Đồng thời, vẻ đẹp của các nghệ sĩ Hàn Quốc đã khiến cho lớp trẻ “điên cuồng”. Từ đây, đến Hàn Quốc, gặp Idol hay mua những sản phẩm có liên quan đến họ được nhiều fan mong muốn. 

Nếu muốn mua món đồ cho một người thân, người bạn cuồng thần tượng Hàn Quốc, những sản phẩm từ làn sóng Hallyu là lựa chọn tốt nhất. Những sản phẩm đó có thể là Lightstick, album, poster, baby doll, áo quần, ly, móc khóa, quạt cầm tay,... Để mua những sản phẩm này, du khách có thể đến các cửa hàng của công ty chủ quản của nghệ sĩ hoặc các cửa hàng chuyên bán đồ K-Pop, K-Drama tại Seoul đặc biệt là khu vực Gangseo-gu và Yongsan-gu. 

Sản phẩm Hanji

Một món quà lưu niệm không thể thiếu và đặc trưng tại Hàn Quốc đó là Hanji. Hanji là một loại giấy truyền thống của Hàn Quốc, thường được làm bằng vỏ cây dâu tằm. Loại giấy này rất bền và dẻo so với các loại giấy thông thường. Người Hàn Quốc sử dụng loại giấy này để làm hộp, đèn, quạt cầm tay, giấy dán tường,...

Hanji là một nét đẹp truyền thống của Hàn với họa tiết và màu sắc nhẹ nhàng nên được sử dụng nhiều trong thủ công mỹ nghệ. Ví dụ như búp bê Hanji, đây là một món đồ chơi thời xưa với nguyên liệu là hanji, mang nét đặc trưng trong nét thẩm mỹ đặc trưng của người Hàn. Họ thể hiện những biểu cảm vui, buồn, giận, yêu,... trên gương mặt của mỗi con búp bê Hanji cùng với trang phục truyền thống đặc sắc. Đây là một món quà đặc biệt mang nét truyền thống độc đáo của Hàn Quốc du khách nên mua về làm quà. Ngoài ra, du khách còn có thể tự mình làm món quà từ chất liệu Hanji dành tặng cho người thân khi trở về. Nhiều cửa hàng tại Seoul, đặc biệt quận Insadong để làm những món đồ này.

Mỹ phẩm Hàn Quốc

Với một đất nước luôn chú trọng vào những yếu tố sắc đẹp thì việc có nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn là quá dễ hiểu. Nhiều người Việt vẫn đang dùng các loại mỹ phẩm này và cảm thấy rất phù hợp với làn da người châu Á. Đây chính là món quà tuyệt vời dành cho cô bạn thân, hay đồng nghiệp, người yêu của mình. Du khách có thể lựa chọn từ son môi, son dưỡng ẩm, phấn nền, bút kẻ mắt, phấn mắt cho đến các sản phẩm chăm sóc da, tóc,... Những thương hiệu nổi tiếng với giá không quá cao tại Hàn Quốc như: 3CE, Innisfree, Laneige, Skinfood, The Face Shop,... Và du khách có thể đến khu phố mua sắm sầm uất Myeongdong để mua hay tại các trung tâm thương mại.

Trang phục mùa đông tại Hàn

Nếu là “mọt phim hàn” thì chắc hẳn du khách sẽ ấn tượng với những trang phục mùa đông vừa ấm áp, vừa thời trang tại xứ sở Kim Chi. Đến với Hàn Quốc, du khách có thể đi sắm áo quần giữ ấm nếu đi vào dịp mùa đông và có thể đem về lại Việt Nam cho các chuyến đi ở vùng lạnh như Sapa hay Đà Lạt rất phù hợp. Những màu sắc nhẹ nhàng nữ thần, hay sành điệu của một cô nàng cá tính, hay một chàng trai thời thượng đều được thể hiện đầy đủ qua trang phục mùa Đông tại nơi đây. Du khách cũng có thể mua về làm quà tặng người thân và bạn bè.. Với chất vải dày, có độ giữ ấm cao rất phù hợp cho mùa Đông lạnh rét ở miền Bắc nước ta.

Nếu muốn săn những chiếc áo ấm vừa đẹp lại có giá cả hợp lý, du khách nên đến các khu vực: Phố Mugeo-Dong (Ulsan), Chợ Dongdaemun (Seoul), Khu vực mua sắm ở tàu điện ngầm Seoul, Phố Nampo-Dong (Busan),... Lên cho mình một phong cách chuẩn Hàn Quốc và hòa mình trong dòng người tại đây.

Trên đây là những gợi ý hữu ích mà du khách có thể tham khảo cho một món quà ý nghĩa tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Điều này giúp du khách không còn băn khoăn cho sự lựa chọn tốt nhất để có thể đem về Việt Nam. Chúc du khách có một chuyến du lịch thật vui, ý nghĩa và có những trải nghiệm thú vị tại xứ sở Kim Chi.