Hàn Quốc
mask
Đã đi
Sắp đi
4,814 Gody-er đã đến

Đi du lịch Hàn Quốc khi nào (tháng nào, mùa nào)

Hàn Quốc là một trong những đất nước có nền văn hóa đa dạng, có sức ảnh hưởng lớn đến với đông đảo giới trẻ. Với nhiều cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, thời tiết tuyệt vời,... sẽ giúp chuyến đi của du khách trở nên hấp dẫn. Và đi du lịch Hàn Quốc vào mùa nào cũng là một trong những băn khoăn lớn của mọi người khi đang có ý định trải nghiệm vui chơi tại đây. Chúng tôi giải đáp thắc mắc ngay dưới này nhé.

Tổng quan về vị trí địa lý, khí hậu Hàn Quốc

Hàn Quốc là một quốc gia nằm nửa phía Nam trên bán đảo Triều Tiên, chung đường biên giới với Triều Tiên. Có đường bờ biển dài lên đến 2.413km, 3 phía Đông, Tây và Nam đều được bao quanh bởi biển. Đại Hàn Dân Quốc nằm trong vùng khí hậu ôn đới với 4 mùa rõ rệt tạo nên cảnh quan đa sắc màu trải dài từ Bắc xuống phía Nam. 

Nơi đây mùa Đông thường rất lạnh và khô, mùa hè lại nóng, ẩm và ngắn. Mùa xuân và mùa thu lại có tiết trời dễ chịu hơn. Nhiệt độ trung bình của mùa Đông tại Hàn trong tháng 1 là -5°C  đến -2°C. Trong khi đó, vào mùa hè khoảng tháng 7, nhiệt độ trung bình rơi vào 22,5°C đến 25°C. Đối với đảo Jeju, vì nằm phía Nam của đất nước cùng với đó được bao bọc xung quanh, thời tiết nơi đây khá ấm áp, dễ chịu so với các nơi khác và là địa điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch.

Không bị ảnh hưởng nặng nề từ bão lớn, động đất liên miên như Nhật Bản, Đài Loan hay Philipin. Hàn Quốc mỗi năm đón khoảng 3 cơn bão đổ bộ, lũ lụt thỉnh thoảng sẽ có xảy ra nhưng tần suất không nhiều và vẫn gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. Bão thường đổ bộ vào đất liền Hàn Quốc khoảng cuối mùa hè, đặc biệt là trong tháng 8 với những trận mưa xối xả. Du khách nên chú ý vào khoảng thời gian này nếu có ý định đi Hàn Quốc nhé.

Đi du lịch Hàn Quốc vào mùa nào thì đẹp?

Tại Hàn Quốc, mỗi mùa trong năm đều mang đến những vẻ đẹp riêng cùng những hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội đa sắc màu. Điều này đã tạo nên một nét đẹp rất riêng khiến du khách thích thú mỗi khi đến Hàn.

Mùa Xuân ấm áp đầy màu sắc

Mùa Xuân đến cũng là lúc muôn hoa đua nở trên khắp đất nước Hàn Quốc. Mùa Xuân tại Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào cuối tháng 5. Sau khoảng thời gian lạnh giá của mùa Đông, Hàn Quốc được sưởi ấm bởi những tia sáng ấm áp, bầu trời trong xanh dễ chịu. Du khách đến vào mùa này sẽ cảm thấy tinh thần thư giãn, thoải mái. Đồng thời chứng kiến mỗi một nơi đi qua đều là những dãi màu sắc tươi mới của sắc hoa ven đường.

Tiết trời vào đầu mùa vẫn còn cái lạnh của mùa Đông sót lại và dần ấm lên vào tháng 4. Nhiệt độ lúc này vào khoảng 20 độ. Các loại thực vật cũng từ giai đoạn này bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Đến tháng 5 tiết trời đã ấm và đây chính là thời điểm yêu thích của đa số khách du lịch.

Du khách lưu ý rằng mùa xuân mặc dù tiết trời đã ấm nhưng khoảng thời gian chuyển mùa từ đông sang xuân vẫn còn cái rét. Du khách nên mang theo áo ấm để có thể linh hoạt với thời tiết.

Mùa Hè sôi động, giải trí

Mùa hè tại Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8. Thời tiết lúc này thường nóng, ẩm, khả năng có mưa rất cao. Mùa mưa sẽ kéo dài từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9, thời tiết chủ yếu nóng và ẩm. Vì có độ ẩm lớn nên khi nhiệt độ cao (Có khi lên đến 40 độ), du khách sẽ cảm thấy nóng nực hơn rất nhiều. Vào ban đêm, nhiệt độ luôn ở mức hơn 20 độ.

Nhắc đến mùa hè, có lẽ du khách sẽ nghĩ ngay đến biển. Thật vậy, Hàn Quốc có đường bờ biển dài, đẹp cùng nhiều hoạt động vui chơi trên biển. Đồng thời, với công nghệ, kỹ thuật hiện đại, các trò chơi biển đa dạng và có nhiều loại hình thú vị mà chắc chắn rằng du khách sẽ bất ngờ cùng thích thú.

Mùa Thu lãng mạn

Mùa thu tại Hàn Quốc rất ôn hòa, kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11. Nhiệt độ không đều ở các tháng trong mùa. Tháng 9, nhiệt độ trung bình từ 18°C - 26°C, tháng 10 rơi vào khoảng 11°C - 20°C và tháng 11 từ 4°C - 12°C. Mùa thu không mang hơi lạnh thấu xương của mùa Đông, không có cái nóng oi bức của mùa Hè và nồng độ bụi mịn thấp hơn nhiều so với mùa Xuân, mùa Thu có tiết trời rất dịu nhẹ, hài hòa. Vào mùa này, Hàn Quốc đón lượng khách du lịch đến đông nhất và từ đó có nhiều hoạt động, lễ hội được diễn ra. 

Mùa Đông tuyết phủ mọi nơi

Bản tình ca mùa Đông tuyệt đẹp tại Hàn Quốc là một trải nghiệm khó quên cho du khách. Mùa Đông thường diễn ra rất dài (hơn 4 tháng), từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Vào mùa này, tuyết rơi thường xuyên và bao phủ trắng xóa cảnh sắc tại xứ Kim chi. Mỗi năm, lượng tuyết rơi không đều nhau nhưng không vì vậy mà giảm đi sự thú vị vào những ngày tiết trời lạnh giá như thế này. Có rất nhiều hoạt động, lễ hội và ẩm thực độc đáo phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách. Chính vì vậy, nếu chọn trải nghiệm Hàn Quốc vào mùa đông, du khách sẽ không cảm thấy chán đâu nhé.

Du lịch Hàn Quốc nên đi vào tháng nào?

Đến với đất nước Hàn Quốc, vào bất kỳ thời gian nào cũng đều có những hoạt động vui chơi, các địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng độc đáo cùng các lễ hội đa sắc màu. Chính sự đa dạng các loại hình nên Hàn Quốc luôn là sự lựa chọn tốt nhất khi “nổi hứng” muốn đi du lịch. 

Tháng 1

Tháng Giêng là thời điểm đặc biệt đón chào một năm mới. Vào thời gian này, Hàn Quốc khá vắng vẻ, nhưng nếu dịp Tết Nguyên Đán đến sớm và rơi vào tháng Giêng, đây là khoảnh khắc đông vui, rộn ràng. Nhiệt độ vào tháng này thường ở dưới mức đống băng kèm gió thổi lạnh. Chính vì vậy, đi chơi vào thời gian này du khách cần chuẩn bị những vật dụng sưởi ấm cơ thể. 

Tháng 1 là khởi đầu cho nhiều bộ môn thể thao mùa đông tại Hàn Quốc. Trải nghiệm trượt tuyết tại các khu nghỉ dưỡng ở Gangwon-do hay Gyeonggi-do chính là hoạt động hấp dẫn cho du khách. Bên cạnh đó, tháng 1 tại đảo Jeju sẽ diễn ra lễ hội bông tuyết Hallasan. Trong buổi lễ, du khách sẽ trải nghiệm leo núi Hallasan cùng với đó là xem các màn trình diễn dân gian thú vị. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia các lễ hội đặc biệt diễn ra hàng năm tại Hàn Quốc như: Lễ hội câu cá hồi núi trên băng, Lễ hội tuyết Daegwallyeong, Lễ hội mặt trời mọc Homigot, Lễ hội tuyết núi Teabaeksan,...

Tháng 2

Mùa Đông có dấu hiệu dịu dần vào tháng 2, nhiệt độ tăng nhẹ. Tiết trời bắt đầu có chút ấm lên để chào đón một mùa xuân sắp đến. Trong thời gian này, tuyết bắt đầu tan dần nên sẽ có một số vùng di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa rào nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chuyến du lịch.

Hầu như tháng 2 tại Hàn Quốc đều trúng vào dịp lễ Seolla, Tết Nguyên Đán như tại Việt Nam, một dịp lễ rất lớn. Vào tháng này, người dân Hàn Quốc đều sum vầy bên gia đình. Chính vì vậy, các thành phố lớn như Seoul và Busan sẽ vắng bóng người. Du khách nên cân nhắc về việc đi du lịch vào những ngày Tết Nguyên Đán tại Hàn, vì đây là mùa cao điểm của người dân Hàn. Các dịch vụ sẽ có giá cả đắt hơn rất nhiều. Du khách có thể đến du lịch vào khoảng thời gian trước hoặc sau lễ Seolla, rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí cùng với đó là tiết trời mùa đông sẽ ôn hòa hơn.

Tháng 3

Khởi động cho một mùa xuân tràn ngập màu sắc vào tháng 3. Lúc này là giai đoạn mùa đông dần tan biến, nhiệt độ chưa ấm lên nhiều nên vẫn còn một số khu vực phía Bắc và cả Seoul vẫn có thể dưới 0 độ. Nhưng đến những ngày cuối tháng thời tiết bắt đầu đẹp lên, đây cũng là lúc hoa anh đào cùng các loại hoa khác đua nhau khoe sắc đẹp rực rỡ.

Cuối tháng 3 là thời điểm thích hợp để có chuyến du lịch đến các đảo tại Hàn Quốc, đặc biệt là đảo Jeju để tham gia lễ hội lửa Jeju đặc sắc. Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia lễ hội Maehwa Quốc tế Gwangyang ở Jeollanam-do. Trong lễ hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hết thảy vẻ đẹp tuyệt vời của hoa mơ trắng xóa một vùng cùng ẩm thực độc đáo của địa phương.: 

Tháng 4

Vào tháng 4, cái lạnh của mùa đông đã tan biến, thay vào đó là tiết trời ấm áp nhẹ nhàng. Đây cũng là thời điểm hoa anh đào nở rộ khắp cả nước. Du khách có thể tham gia Lễ hội hoa anh đào Jeju và Lễ hội Jinhae Gunhangje lớn nhất Hàn Quốc. Lễ hội bướm Hampyeong cũng là địa điểm để du khách trải nghiệm chào đón mùa xuân tại xứ sở Kim Chi. Và một địa điểm du khách không nên bỏ lỡ vào tháng 4 đó là kỳ tích tại biển Jindo. Tại đây du khách sẽ chứng kiến sự chia đôi ngay ở giữa của biển Jindo tạo ra một con đường hẹp bằng đất khô để mọi người đi bộ sang hòn đảo. Tháng 4 là thời điểm rất đặc biệt để du khách có thể Hàn Quốc.

Tháng 5

Tháng 5 tại Hàn Quốc có sự giao thoa tiết trời mùa xuân và mùa hè. Trong tháng này, nhiều lễ hội lớn được diễn ra. Bắt đầu là ngày lễ Tết thiếu nhi ngày 5/5 và ngày của Cha Mẹ vào 8/5. Vào thời điểm này, nhiều gia đình Hàn Quốc sẽ đưa con em đến các công viên, khu giải trí vui chơi nên những khu vực này có thể rất đông người. Bên cạnh đó, tháng 5 cũng diễn ra ngày Lễ Phật Đản. Tại Seoul sẽ diễn ra Lễ hội Đèn lồng Hoa Sen, những chiếc xe hoa sẽ diễu hành trên các tuyến đường trung tâm của thành phố. Bên cạnh đó còn diễn ra các lễ hội như: Lễ hội trà thơm Boseong, Lễ hội tre Damyang,...

Tháng 6

Hàn Quốc vào tháng 6 nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 26°C  - 27°C. Đầu tháng, tiết trời dễ chịu như tháng 5 nên rất thích hợp để đi du lịch. Vào những ngày cuối tháng 6, lượng mưa bắt đầu tăng lên mang theo một lượng hơi ẩm lớn. Lúc này Hàn Quốc bước vào mùa mưa gió mùa.

Đến Hàn Quốc tháng 6, du khách sẽ được tham gia nhiều lễ hội hấp dẫn. Đầu tiên là ngày lễ truyền thống Dano, Tết Đoan Ngọ. Đây là ngày lễ truyền thống lớn của Hàn Quốc cùng với Tết Nguyên Đán và lễ Chuseok. Đến với lễ hội, du khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cùng người dân ca hát, nhảy múa sau một mùa vụ để chào đón một giai đoạn mới.  

Tháng 7

Tháng 7 là giai đoạn giữa mùa hè nên nhiệt độ thường cao, mang theo hơi nóng, ẩm khiến du khách cảm thấy khó chịu. Những cơn mưa thường đến và kết thức sau khoảng vài giờ, lượng mưa lớn nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chuyến du lịch. Thông thường vào tháng này, các hoạt động ở biển chính là lựa chọn hợp lý cho du khách. Tuy nhiên vào cuối tháng này sẽ có bão đến, nên du khách lưu ý xem dự báo thời tiết trước khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch tại Hàn trong tháng này nhé.

Tháng 7 không có quá nhiều lễ hội, những hoạt động vui chơi thường diễn ra ở biển. Mùa hè nóng nực của tháng 7, nhiều người sẽ đổ bộ về bãi biển Heaundae, Busan rất đông. Bên cạnh đó, những du khách trẻ tuổi sẽ chọn vui chơi tại Lễ hội bùn Boryeong. Hoặc du khách có thể ghé Daegu để tham gia lễ hội bia và gà rán kiểu Hàn Quốc rất độc đáo và sôi động.

Tháng 8

Thời tiết tháng 8 vẫn còn nắng nóng, mưa nhiều nên du khách vẫn còn thấy khó chịu. Hạn chế đi du lịch xung quanh vào khoảng thời gian này là cách tốt nhất. Nên chọn những thành phố lớn như Seoul hoặc Busan, ít nhất du khách vẫn có những địa điểm vui chơi trong nhà. Tháng 8 cũng có các lễ hội về nghệ thuật được diễn ra như: Lễ hội Fringe Seoul, Lễ hội nhạc rock Pentaport ở Incheon.

Tháng 9

Tháng 9 là khoảng thời gian vào mùa thu lãng mạn của Hàn Quốc. Tháng này chính là thời điểm thích hợp để tham gia các hoạt động ngoài trời cũng như cùng bạn bè, gia đình tản bộ dưới những hàng cây đang đua nhau ngả vàng. Tháng 9 nhiệt độ ôn hòa, mát mẻ, lượng mưa thấp nên du khách có thể tham quan nhiều địa điểm hơn. Đây là tháng diễn ra lễ hội Chuseok (Trung thu), ngày lễ lớn nhất trong năm tại Hàn Quốc. Chính vì vậy du khách nên tránh đi chơi nhiều vào ngày này vì hầu như người dân sẽ đón lễ cùng gia đình, các dịch vụ có khi đóng cửa hoặc mức giá tăng cao. 

Tháng 10

Tháng 10 có lẽ là tháng tốt nhất cho một chuyến du lịch Hàn Quốc. Nhiệt độ ôn hòa và khô hơn so với các tháng trước đó. Cuối tháng 10, những tán lá mùa thu bắt đầu rơi tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thời điểm này cũng diễn ra rất nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội đặc sắc. Đầu tháng 10, du khách nên trải nghiệm lễ hội mặt nạ Andong quy tụ những nhét đẹp văn hóa từ khắp Hàn Quốc và trên thế giới với những điệu nhảy hấp dẫn. Du khách cũng có thể đến lễ hội Kimchi của Gwangju, một món ăn đặc trưng khi nhắc đến Hàn Quốc. Ngoài ra, du khách có thể tận hưởng khung cảnh hàng cây mùa thu trên những cung đưởng ở Đảo Nami, Chùa Baekyangsa, Cung điện Gyeongbokgung, Núi Namsan,...

Tháng 11

Không khí lạnh bắt đầu tràn về và nhiệt độ thấp hơn so với tháng 10. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn là tốt nhất cho những chuyến du lịch tại đất nước Hàn Quốc. Những tán lá mùa thu bắt đầu rụng nhiều hơn tạo cho không gian xung quanh một màu vàng cam ấm áp và lãng mạn. Tháng 11 người Hàn Quốc bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho mùa đông dài sắp đến vào tháng 12. Hoạt động đặc biệt là du khách có thể cùng người dân bản địa làm Kimchi cho mùa đông. Bên cạnh đó, du khách có thể tản bộ trên các con đường rợp bóng cây mùa thu tuyệt đẹp.

Tháng 12

Mùa đông đã quay trở lại vào tháng 12, lúc này nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Du khách có thể đón trận tuyết đầu mùa đầu tiên trong tháng. Tuy nhiên, tại các khu vực như Busan hay đảo Jeju, thời tiết vẫn còn ôn hòa nên du khách có thể lựa chọn đến đây nếu không chịu được cái lạnh của Hàn Quốc. Đối với các khu nghỉ dưỡng ở vùng núi bắt đầu mở cửa đón khách đến trượt tuyết, đây là một môn thể thao thú vị du khách không nên bỏ lỡ. Đâu đó trên các khu ẩm thực tại Hàn, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn nóng hỏi làm ấm cơ thể. Tháng 12 cũng là mùa Giáng sinh trên khắp thế giới, và Hàn Quốc cũng trang trí từ trong nhà cho đến các khu phố. Du khách sẽ được tận hưởng không khí đêm Giáng sinh thật tuyệt vời trong tháng này.

Lễ hội hấp dẫn tại Hàn Quốc

Lễ hội Hoa Anh Đào (Giữa tháng 3 - tháng 4)

Đây là loại hoa không phải chỉ có ở Hàn Quốc nhưng vẫn là một biểu tượng tuyệt đẹp của mùa Xuân đến. Cả khoảng không gian ngập tràn sắc hồng của hoa Anh Đào chính là điểm thu hút đặc biệt cho lễ hội lần này. Đến mùa lễ hội, nhiều du khách cả trong và ngoài nước Hàn Quốc đua nhau tìm cho mình vị trí từ rất sớm. Chính vì vậy du khách lưu ý thường xuyên cập nhật thông tin để có thể có một chiếc vé lạc vào xứ sở sắc hồng tuyệt đẹp chốn nhân gian nhé.

Lễ hội hoa Anh Đào diễn ra ở rất nhiều địa điểm tại Hàn Quốc: Jinhae, Gyeongju, Hwagae, Jecheon, Seoul,... Tùy vào các địa điểm nở rộ của hoa hằng năm mà sẽ có thời gian diễn ra lễ hội khác nhau. 

Lễ hội Hoa mận Gwangyang (Giữa tháng 3)

Vào khoảng tháng 3 hàng năm, làng Gwangyang Maehwa lại được bao phủ bởi một màu trắng tinh không phải của tuyết mà là của hoa mận xinh đẹp. Tại làng, số lượng cây mận khá nhiều lên đến hơn 100.000 cây. Đến đây, du khách sẽ cảm giác được lạc vào một chốn tiên cảnh tuyệt vời. Lễ hội còn có các gian ẩm thực đặc biệt về loại hoa này. Và du khách nên thưởng thức món kem hương Maehwa với vị chua, ngọt đặc trưng. Du khách nên đến đây và ở lại qua đêm, sáng sớm đón bình minh tại làng sẽ là trải nghiệm khó quên đấy. 

Lễ hội bùn Boryeong (Tháng 7 - Tháng 8)

Lễ hội được diễn ra tại tỉnh Chungcheong Nam, Boryeong, Hàn Quốc. Nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp với những ngọn núi và bãi biển. Lễ hội bùn tạo cho du khách một sân chơi được thảo sức “ở dơ” cùng với bùn và nước đầy mát mẻ. Được biết, loại bùn này có tác dụng cải thiện da với hàm lượng chất dinh dưỡng và khoáng chất cao. Những hoạt động thú vị tại lễ hội như: đấu vật, trượt bùn, tiệc khiêu vũ ban đêm và những màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Lễ hội nhân sâm Geumsan (Cuối tháng 9 - hết tháng 10)

Đây là một lễ hội đặc biệt vào mùa thu mà du khách không nên bỏ qua khi đến Hàn Quốc. Geumsan được biết đến là quê hương của nhân sâm hảo hạng tại Hàn. Trong mùa lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm thu hoạch nhân sâm, được biết đến cội nguồn của loại thuốc đặc biệt này. Bên cạnh đó, những sản phẩm bày bán trong các gian hàng rất đa dạng, du khách có thể mua và làm quà cho bản thân và cho gia đình. 

Lễ hội Chuseok tại Hàn (Ngày rằm tháng 8 âm lịch)

Không chỉ tại Việt Nam, Hàn Quốc cũng đón Tết Trung thu hàng năm. Nếu có dịp đến Hàn vào những ngày trăng rằm tuyệt đẹp vào tháng 8 âm lịch, du khách sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì lễ hội Chuseok được tổ chức rất lớn. Đây là ngày mà người Hàn mở tiệc ăn mừng cho một mùa thu hoạch bội thu. Chính vì vậy, trên khắp mọi nơi tại xứ Kim Chi, du khách đều cảm nhận sự nhộn nhịp đầy thú vị.

Lễ hội câu cá trên băng Hwacheon Sancheoneo (Tháng 1)

Lễ hội câu cá trên băng tại thị trấn Hwacheon là một trong những lễ hội lớn được đông đảo du khách thích thú. Khi sông Bukhangang đóng băng, ban tổ chức sẽ khoảng lỗ vào lớp băng dày và người tham gia có thể câu cá hồi từ bất kỳ lỗ nào. Ngoài ra trong lêc hội còn có các hoạt động vui chơi khác như: trượt băng, đua xe trượt tuyết, các trò chơi truyền thống của thị trấn. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức ẩm thực tuyệt vời tại đây.

Ngoài các lễ hội kể trên, trong năm Hàn Quốc có rất nhiều lễ hội độc đáo, hấp dẫn khác như: Lễ hội Cải dầu Jeju, Lễ hội hoa Tulip Everland, Lễ hội súng nước Sinchon, Lễ hội Chimac Daegu, Lễ hội pháo hoa tại Busan, Lễ hội Hanji, Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc, Lễ hội đèn lồng Jinju Namgang, Lễ hội cá hồi Pyeongchang, Lễ hội ánh sáng Garden Of Morning Calm, Lễ hội mặt trời mọc năm mới, Lễ hội núi tuyết Taebaeksan,...

Nên đi du lịch Hàn Quốc vào thời gian nào?

Tùy vào sở thích và nhu cầu nghỉ dưỡng của mỗi du khách sẽ lựa chọn thời gian đến Hàn Quốc mong muốn. Với mỗi mùa tại Hàn Quốc đều có một nét đẹp riêng và nhiều địa điểm vui chơi, lễ hội đặc biệt. Một số du khách sẽ đến Hàn Quốc vào những tháng có nhiều lễ hội và một số khác lại đến vào thời tiết thuận lợi cho việc vui chơi tại các địa điểm nổi tiếng. Hàn Quốc có vô số lựa chọn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách du lịch cả trong và ngoài nước.

Nếu mong muốn đến Hàn Quốc vào những ngày tiết trời đẹp, du khách nên lựa chọn đi vào tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10. Lúc này, du khách có thể nhìn thấy những những bông hoa mùa xuân đầy sắc màu, tận hưởng một mùa hè sôi động hay chiếc lá mùa thu đầy lãng mạn. Thời điểm này thời tiết ấm áp, có ánh nắng dịu nhẹ, lượng mưa thấp và có ít bọ hơn so với mùa hè cao điểm.

Tại Hàn Quốc, du lịch cao điểm rơi vào mùa xuân và mùa thu, đặc biệt ở các tháng 3, tháng 5, tháng 9 và tháng 11. Lúc này lượng khách du lịch quốc tế thường đến nhiều nhất. Mặc khác, du khách sẽ rời Hàn Quốc vào các tháng 1 vì mùa đông lạnh giá và các ngày hè nóng bức vào tháng 7, tháng 8. 

Mỗi mùa, mỗi vẻ đẹp, mỗi thú vị riêng và chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn cho du khách đến Hàn Quốc. Chính vì vậy du khách có thể tham khảo kỹ thời tiết các mùa, các tháng để có thể lựa chọn thời điểm thích hợp cho chuyến du lịch nhé.