Vườn hoang dã Lohi Bher (Lohi Bher Wildlife Park)

0 reviews
Viết review

Đó là công viên động vật hoang dã Lohi Bher. Được thành lập vào năm 1992, đây là công viên hoang dã thứ ba ở Punjab, cho phép du khách xem nhiều loại động vật nhập khẩu

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Rawalpindi, Punjab, Pakistan

1. GIỚI THIỆU VƯỜN HOANG DÃ LOHI BHER

Đó là công viên động vật hoang dã Lohi Bher. Được thành lập vào năm 1992, đây là công viên hoang dã thứ ba ở Punjab, cho phép du khách xem nhiều loại động vật nhập khẩu và địa phương sống trong môi trường sinh sản tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, tình trạng xấu đi của công viên là một nguyên nhân gây lo ngại cho du khách và người dân của các thành phố.
Những người đến thăm phàn nàn rằng có rất ít chim và động vật tại công viên. Họ cũng phàn nàn về việc thiếu phương tiện giao thông thích hợp và tình trạng xuống cấp của con đường dẫn đến công viên động vật hoang dã.

2. THAM QUAN VƯỜNG HOANG DÃ LOHI BHER

  • Công viên được thành lập trên khu đất rừng rộng 68 ha vào năm 1992, dọc theo đường cao tốc Hồi giáo. Lohi Bher chứa các khu vực rừng, công viên và hồ, và được thiết lập để bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã đang bị đe dọa.
  • Tuy nhiên, sự thờ ơ của một phần của chính phủ Punjab trong 20 năm qua đã cướp đi sự hấp dẫn của nó. Một vài động vật, chẳng hạn như sư tử và gấu vẫn còn, nhưng tổng thể cơ sở đang trong tình trạng hư hỏng.
  • Cơ sở hạ tầng cho một hồ nước cũng được xây dựng trong công viên nhưng không bao giờ được sử dụng. Hồ nước hoạt động cung cấp dịch vụ trèo thuyền, nhưng hiện đang bị bỏ hoang.
  • Tháng trước, bộ phận Công viên và Động vật hoang dã Punjab đã bắt đầu làm việc để hồi sinh công viên Lohi Bher và sư tử safari, vẫn còn trong tiến trình xem xét và sẽ mất hơn một tháng.

3. ĐỊA CHỈ VƯỜN HOANG DÃ LOHI BHER

  • Địa chỉ: Rawalpindi, Punjab, Pakistan
  • Giờ: 08:00–17:30
  • Mở cửa: Thứ 2 - Chủ nhật

Đã cập nhật vào ngày 24/04/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar