Pháo đài Rawat (Rawat Fort)

0 reviews
Viết review

Pháo đài Rawat là một pháo đài đầu thế kỷ 16 ở cao nguyên Pothohar của Pakistan, gần thành phố Rawalpindi thuộc tỉnh Punjab

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Grand Trunk Rd, Rawat, Islamabad, Islamabad Capital Territory, Pakistan

1. GIỚI THIỆU PHÁO ĐÀI RAWAT

Pháo đài Rawat là một pháo đài đầu thế kỷ 16 ở cao nguyên Pothohar của Pakistan, gần thành phố Rawalpindi thuộc tỉnh Punjab. Pháo đài được xây dựng để bảo vệ cao nguyên Pothohar khỏi lực lượng của vua Pashtun Sher Shah Suri. Đây là một trong những địa điểm thu hút hàng loạt khách du lịch khi đến thành phố này.

2. TÌM HIỂU VỀ PHÁO ĐÀI RAWAT

  • Pháo đài Rawat nằm cách Rawalpindi 17 km về phía đông, trên đường Grand Trunk (GT) dẫn đến thành phố Lahore. Gakkhars, một bộ tộc độc lập quyết liệt của cao nguyên Potohar đã xây dựng pháo đài, vào đầu thế kỷ 16. Ngôi mộ của một thủ lĩnh Gakkhar, Sultan Sarang Khan nằm bên trong pháo đài. Ông chết năm 1546 sau Công nguyên chiến đấu chống lại lực lượng của Sher Shah Suri.
  • Các nhà sử học đương đại cũng đã kết luận rằng thiết kế của tòa nhà giống như một sarai hơn là một pháo đài. Theo truyền thống, Pháo đài Rawat được xây dựng bởi bộ lạc Ghakkar vào thế kỷ 16. Khu vực này cũng được cho là chiến trường giữa thủ lĩnh Ghakkar, Sultan Sarang Khan và Sher Shah Suri vào năm 1546 sau công nguyên.
  • Sân trung tâm của pháo đài chứa những ngôi mộ đổ nát, đó được cho là của tù trưởng bộ lạc và hai con trai của ông, người đã chết khi chiến đấu với Sher Shah Suri. Hai lối vào chính mở về phía đông và phía tây. Các bức tường của pháo đài được lót bằng các phòng nhỏ, có lẽ được cho khách du lịch thuê.

3. ĐỊA CHỈ PHÁO ĐÀI RAWAT

  • Địa chỉ: Grand Trunk Rd, Rawat, Islamabad, Islamabad Capital Territory, Pakistan
  • Giờ: 06:15–19:30
  • Mở cửa: Thứ 2 - Chủ nhật

Đã cập nhật vào ngày 23/04/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar