Chùa Shwesandaw (Shwesandaw Paya)

2 reviews
Viết review
Chùa Shwesandaw là một ngôi chùa Phật giáo nằm ở Bagan, Miến Điện. Chùa có một loạt năm sân thượng, trên cùng là một bảo tháp hình trụ, trong đó có một chiếc ô trang sứ
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Taung Bi, Myanmar (Burma)

Chùa Shwesandaw là một ngôi chùa Phật giáo nằm ở Bagan, Miến Điện. Chùa có một loạt năm sân thượng, trên cùng là một bảo tháp hình trụ, trong đó có một chiếc ô trang sức. Ngôi chùa được vua Anawrahta xây dựng vào năm 1057, và từng có những viên gạch đất nung mô tả cảnh tượng từ Jataka.
Shanesandaw là một ngôi chùa theo phong cách kim tự tháp màu trắng duyên dáng với những bậc thang dẫn qua năm sân thượng đến đỉnh bảo tháp tròn, với tầm nhìn 360 độ tốt. Sân thượng trên cùng của nó rộng rãi, khiến nó trở thành một ngôi đền ngắm hoàng hôn yêu thích, nhưng tại thời điểm nghiên cứu, nó đã bị cấm trèo lên sân thượng.

Đã cập nhật vào ngày 28/11/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar