Pháo đài cũ Sangiin Kherem

0 reviews
Viết review
Sangiin Kherem, phần còn lại của pháo đài Manchu ở phía bắc thành phố Khovd. Khu nhà rộng 40.000 mét vuông được xây dựng vào khoảng năm 1762 bởi những người cai trị Manchu (triều đại nhà Thanh) hoặc là amb ambans.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Thành phố Khovd

Ở cuối phía bắc của thành phố là những tàn tích đổ nát, được xây dựng vào khoảng năm 1762 bởi các lãnh chúa Manchu (triều đại nhà Thanh), người từng cai trị tàn bạo Mông Cổ. Khu phức hợp (40.000 mét vuông) từng có một số đền thờ, một nghĩa địa của Trung Quốc và nhà của những người cai trị Manchu. Chỉ còn lại các bức tường bao quanh.
Ba cổng lớn cung cấp quyền truy cập. Đã có lúc có một con hào (sâu 2m và rộng 3 m) xung quanh các bức tường cao 4m, nhưng nó đã bị lấp đầy hoàn toàn. Quân đồn trú 1500 người Trung Quốc đã bị phá hủy sau cuộc bao vây kéo dài 10 ngày và hai ngày vào tháng 8 năm 1912.




Đã cập nhật vào ngày 26/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar