Hồ Dara Nine (Terkhiin Tsagaan Lake)

0 reviews
Viết review
Hồ Terkhiin Tsagaan còn được gọi là Hồ trắng là một hồ nước trong dãy núi Khangai ở miền trung Mông Cổ. Núi lửa Khorgo nằm gần cuối phía đông của hồ và sông Suman bắt nguồn từ hồ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Thành phố Khovd

Trải dài qua những ngọn núi của vùng Dara là chín hồ nước ngọt có kích thước khác nhau từ 100m đến 2km. Hồ cực đông, được biết đến với tên địa phương là White Lake, là nơi duy nhất có thể truy cập bằng 4WD, và là điểm cao nhất trong thung lũng mà những người du mục Kazakhstan làm trại. Nếu bạn đi bộ đến các hồ và núi phía tây của đây, bạn có thể sẽ phải đi một mình.
Người dân địa phương nói về Almas (phiên bản Mông Cổ của người Mông Cổ) nhìn thấy những hồ nước xa nhất. Ít có thể câu cá trong hồ, nhưng việc ít người đến đây có nghĩa là nó khá đặc biệt.




Đã cập nhật vào ngày 25/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar