Đền thờ thần Zeus (Temple of Zeus)

0 reviews
Viết review
Cột của ngôi đền lớn dành riêng cho Zeus Olympios, được xây dựng vào năm 162/163 sau Công nguyên.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Jerash, jordan

Được xây dựng vào năm 162 sau Công nguyên trên phần còn lại của một ngôi đền La Mã trước đó, Đền thờ thần Zeus đã từng được tiếp cận bởi một cầu thang tráng lệ dẫn từ temenos (sân thiêng). Ngày nay, thằn lằn phơi mình trong những vết nứt vỉa hè, không biết gì về những vật hiến tế đã từng diễn ra ở đây. Nằm trên đỉnh đồi, những ngôi đền trên tháp. Bất chấp xói mòn và động đất, đủ tòa nhà đẹp đẽ này vẫn còn cho phép du khách hiểu tầm quan trọng trước đây của nó.

Một con đường dẫn từ temenos đến ngôi đền, thông qua một hàng cây chào đón. Bạn có thể tạm dừng ở đây để xem toàn cảnh diễn đàn và một ngọn đồi nhỏ thông. Khi bạn đi bộ từ những cái cây đến ngôi đền, hãy chú ý đến những đường diềm phức tạp của những họa tiết hoa và tượng hình được khai quật bởi các cuộc khai quật của Pháp. Sự tinh tế của thiết kế tương phản nổi bật với kích thước đồ sộ của các khối xây dựng bao gồm thánh đường bên trong của ngôi đền.



Đã cập nhật vào ngày 27/04/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar