Lâu đài Ajloun (Ajloun Castle)

0 reviews
Viết review
Lâu đài Ajloun là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc quân sự Hồi giáo Ayyubid. Giai đoạn xây dựng đầu tiên bắt đầu vào khoảng 1.184 bởi Tướng Izzidin Usama, cháu trai của Salahuddin AL Ayyoubi, người đã xây dựng nó trên một ngọn đồi cao 1100 mét so với mực nước biển.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: قلعة عجلون، Ajloun, Gioóc-đa-ni

Cấu trúc ban đầu của một thành trì hạt nhân nhỏ gọn với bốn tòa tháp chính. Mở rộng sau đó tiếp theo là việc bổ sung thêm hai tòa tháp trong khoảng thời gian từ 1184 đến 1193 sau Công nguyên. Từ năm 1193 đến 1218, trong thời gian AL Malek AL Adel, giai đoạn xây dựng thứ hai được hoàn thành bởi thống đốc Aybak Bin Abdullah. Tòa tháp thứ bảy, bao quanh góc đông nam của tòa nhà.

Lâu đài này rất khác biệt so với các lâu đài Crusader rải rác cảnh quan Jordan như Showbak và Kerak. Là một trong những lâu đài của Saladin, nó rất độc đáo trong thiết kế. Chính phủ đã thực hiện khá nhiều phục hồi trong 15 năm qua. Kết quả là nó thật đáng yêu. Tuy nhiên, một phần trong tôi nhớ trang web cũ với nhiều cơ hội hơn để leo trèo và khám phá. InJordan tiến bộ tốt hơn nhiều. Khung cảnh từ vị trí này rất đẹp và đặc biệt đáng yêu vào mùa xuân. Nó thường bị bỏ qua bởi khách du lịch. Chúng tôi vui chơi vào buổi sáng, ăn trưa tại Um Khalil, và sau đó kết thúc một ngày bằng chuyến viếng thăm lâu đài Ajloun.



Đã cập nhật vào ngày 27/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar