Nhà hát phía Bắc (North Theatre)

0 reviews
Viết review
Nhà hát phía Bắc là một bản khắc trong bản khắc cuối thế kỷ thứ 2 chạy dọc theo kiến trúc của các frons scenae (nền trang trí của sân khấu). Do đó, nó được sử dụng để giai đoạn âm nhạc và thơ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: jerash, jordan

Được xây dựng vào khoảng năm 165 sau Công nguyên và được mở rộng vào năm 235, Nhà hát nhỏ xinh Bắc có nhiều khả năng được sử dụng hơn là cho các buổi biểu diễn nghệ thuật. Ban đầu nó có 14 hàng ghế, với hai lối đi hình vòm dẫn ra phía trước nhà hát, và dẫn các hành lang nội bộ dẫn đến các hàng trên. Nhiều ghế được ghi tên của các đại biểu đã bỏ phiếu trong hội đồng thành phố.

Giống như nhiều di tích vĩ đại khác tại Jerash, Nhà hát phía Bắc đã bị phá hủy bởi trận động đất và sau đó bị dỡ bỏ một phần cho các dự án xây dựng Byzantine và Umayyad sau này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đã được khôi phục một cách tuyệt vời và vẫn duy trì sức chứa khoảng 2000 người. Nhà hát có thể được sử dụng cho các buổi biểu diễn, nhưng vẫn có nhiều nhịp điệu trong các chi tiết thiết kế, với các hốc tròn, vỏ sò đảo ngược và chạm khắc tinh xảo của các nhạc sĩ và vũ công ở chân cầu thang.



Đã cập nhật vào ngày 29/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar