Nhà thờ Thánh Cosmas và Damianos (Church of St Cosmas and Damianos - Jerash)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Saints Cosmas và Damianus là một trong ba khu nhà thờ có chung một tâm nhĩ chung phía trước một dãy cột. Hai nơi còn lại là Nhà thờ St. John the Baptist, ở trung tâm và Nhà thờ St. George. Cả ba được xây dựng từ năm 529 đến 533 sau Công nguyên, trong thời kỳ giám mục của Paul.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Jerash, Gioóc-đa-ni

Khi Kitô giáo trở thành tôn giáo dưới thời Hoàng đế Constantine vào năm 324, tất cả các di tích La Mã bị làm mờ bởi cái gọi là tập tục ngoại giáo đã bị bỏ rơi. Những cấu trúc này sau đó đã được dành cho vật liệu xây dựng khi chúng được xây dựng. Tổng cộng có 15 nhà thờ nằm trong đống đổ nát của Jerash, với Nhà thờ St. Cosmos & St Damianus (một trong những nhà thờ được bảo tồn tốt nhất).

Được thánh hiến vào năm 533 để tưởng nhớ hai anh em sinh đôi - cả bác sĩ, chính họ và người túng thiếu, và đã được tử vì đạo dưới triều đại Diocletian - nhà thờ tự hào là những bức tranh khảm được bảo quản tốt nhất tại Jerash. Đứng trên bức tường chắn và bạn có thể thấy rõ các hình dạng phóng to, thiết kế hình học và biểu tượng y tế. Một số bức tranh khảm của nhà thờ này hiện được lưu giữ trong Bảo tàng Truyền thống Phổ biến ở Amman.

Tiếp tục lên đồi và ngay trước khi bạn đến ngôi đền lớn ở phía trước chiếc quách và ngắm cảnh Jerash, cho thấy phạm vi của tàn tích từ Cổng Bắc đến Hadrian Arch.




Đã cập nhật vào ngày 31/05/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar