Được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 1 và 3 sau Công nguyên, sân thể thao cổ đại này (244m x 50m) từng được bao quanh bởi chỗ ngồi cho tới 15.000 khán giả, gấp 30 lần công suất hiện tại và chủ yếu tổ chức các cuộc thi thể thao và các cuộc đua xe ngựa. Các cuộc khai quật gần đây đã khai quật được phần còn lại của chuồng ngựa và xưởng gốm, cộng với dấu hiệu cho thấy địa điểm này được sử dụng cho polo bằng cách xâm chiếm người Sassani từ Ba Tư vào đầu thế kỷ thứ 7.
Bây giờ cũng có thể sống lại những ngày mà các đấu sĩ và người đánh xe ngựa xuất hiện trước đám đông, với sự tái hiện thường xuyên của Quân đội La Mã và Kinh nghiệm Chariot (RACE).
Trong những năm gần đây, hà mã đã tổ chức các cuộc đua xe ngựa và tái thiết các cuộc diễn tập của quân đội La Mã, nhưng số lượng khách du lịch giảm kể từ Mùa xuân Ả Rập đã đưa những thứ này lên băng cho đến bây giờ.