Sân vận động Al-Shaab (Al-Shaab Stadium)

0 reviews
Viết review
Sân vận động lớn thứ hai sau sân vận động Al Basrah Nó được xây dựng bởi nền tảng Calouste Gulbenkian và mở cửa vào năm 1966. Nó có thể chứa 34 200 khán giả.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: tùy vào giải đấu

  • Địa chỉ: Shebab, Baghdad, Iraq

Sân vận động Al- Shaab nằm ở phía bắc Baghdad (AKA Rusafa Side), nền tảng của nó được thành lập bởi Abdul Karim Kassem, thủ tướng ở Iraq (1958-1963) vào thời đó, vị trí là vùng đất trống rộng lớn và yêu cầu của Thủ tướng đã xây dựng viên đá nền tảng và sau đó đưa ra một số lượng mã thông báo và tập hợp quần chúng xung quanh, đưa ra một bài phát biểu mà người Iraq nghe qua các phương tiện truyền thông nói rằng ông đang làm việc để tạo ra một sân chơi quốc tế lớn và có hiệu lực thông qua một thỏa thuận giữa Chính phủ của ông và công ty (Gulbenkian) người Bồ Đào Nha, có trụ sở tại Lisbon và giám sát công ty quản lý (Calouste Sarkis Gulbenkian), một doanh nhân giàu có gốc Armenia Armenia là Kalsot có một phần dầu mỏ của Iraq và giữ lại 5% tổng số cổ phần là công việc thực sự để xây dựng sân vận động này dưới triều đại của Abdul Salam Aref là sân vận động lớn nhất ở Iraq và mở rộng tới 40 nghìn khán giả.



Đã cập nhật vào ngày 20/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar