Bagdad là thủ đô của Iraq và là thủ phủ của tỉnh Bagdad. Dân số năm 2003 là 5.772.000, và năm 2011 vào khoảng 7.216.040. Đến năm 2016, dân số xấp xỉ khoảng 8,765,000, là thành phố lớn nhất Iraq và là thành phố lớn thứ 2 vùng Tây Nam Á sau Tehran và cũng là thành phố lớn thứ hai của thế giới Ả Rập, chỉ sau Cairo.
Mặc dù gần đây phải hứng chịu nhiều sự tàn phá bởi chiến tranh, nhưng thành phố này vẫn có những góc đẹp rạng ngời, với những khu chợ bán đồ đồng, kho báu của người Assyria tại Bảo tàng quốc gia hay những kiến trúc độc đáo khác.
1. Tổng Quan
1. ĐỊA LÝ
Bagdad là thủ đô của Iraq và là thủ phủ của tỉnh Bagdad. Dân số năm 2003 là 5.772.000, và năm 2011 vào khoảng 7.216.040. Đến năm 2016, dân số xấp xỉ khoảng 8,765,000, là thành phố lớn nhất Iraq và là thành phố lớn thứ 2 vùng Tây Nam Á sau Tehran và cũng là thành phố lớn thứ hai của thế giới Ả Rập, chỉ sau Cairo.
2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP
Không có thông tin
3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG
The Iraq Museum
Al-Jawadain Holy Shrine
Al-Mutanabbi Statue
Al-Shaheed Monument
Baghdadi Museum
Al Mansur Mall
Zawraa Park
Umm Al-Qura Mosque
Ramadan Mosque
Haidewr Hane Mosque
4. VĂN HÓA
Không có thông tin
2. Phương tiện
1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH
Không có thông tin
2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ
Du lịch Iraq có rất nhiều phương tiện đi lại cho bạn lựa chọn, nhưng theo kinh nghiệm tham quan, vui chơi, đi lại khi du lịch Iran tự túc, thuận lợi thì xe bus và taxi vẫn là 2 phương tiện phổ biến nhất. Thông thường, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí du lịch Iran thì bạn có thể sử dụng xe bus công cộng để di chuyển, bởi giá vé rẻ, an toàn và đi lại thuận lợi. Còn taxi thì giá thành khá cao, nếu bạn đi quãng đường dài sẽ rất tốn kém. Bởi vậy đối với taxi mình khuyên bạn chỉ nên sử dụng khi đi lại những quãng đường ngắn trong thành phố thôi nhé.
Lưu ý: Khi đi bạn nên hỏi giá và thương lượng giá cả trước, tránh bị chặt chém bởi do bạn là khách nước ngoài.
3. SÂN BAY QUỐC TẾ
Sân bay quốc tế Baghdad là sân bay lớn nhất ở Iraq, nằm ở ngoại ô cách trung tâm Baghdad 16 km về phía Tây. Trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003, sân bay này được đặt tên theo tổng thống Iraq Saddam Hussein. Dù tên đã được đổi, nhưng mã sân bay ICAO vẫn là SDA
Địa chỉ: نهاية، Airport St, Baghdad, Iraq
Mã: BGWĐiện thoại: +964 790 140 3537
Điện thoại: +964 790 140 3537
3. Mạng & internet
1. INTERNET
Không có thông tin
2. MẠNG
Zain Iraq
Asiacell
Korek Telecom
4. Tiền tệ
1. THẺ TÍNH DỤNG
Không có thông tin
2. MỨC TIÊU THỤ
Không có thông tin
3. ĐỔI TIỀN
Tiền Iraq là Dinar Iraq là đơn vị tiền tệ toàn quốc. Du khách có thể đổi tiền sang tiền giấy và tiền xu để sử dụng, hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng, vốn được chấp nhận tại hầu hết các khách sạn trên toàn quốc.
Thuận tiện nhất là đổi tiền ờ sân bay
Để thuận tiện bạn nên mang theo USD và đổi qua Dinar Iraq, bưu điện, khách sạn hoặc trao đổi.
5. Ẩm thực
1. ẨM THỰC
Masgouf
Quzi
Tepsi Baytinjan
Margat Albamiya
Margat Qeema
Tashreeb
Bagilla Bil Dihin
Makhlama
Kubba Bil Burghur
Dolma
6. Lễ Hội
1. LỄ HỘI
Army Day (06/1)
Baghdad Liberation Day (09/4)
Republic Day (14/7)
Ceasefire Day or End of Iran-Iraq War (08/8)
Iraqi Independence Day (03/10)
7. Lời khuyên
1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP
0760-030-3000 - Nếu bạn bị đe dọa, khủng bố, bắt giữ, bị thương, v.v..
Đại sứ quán Việt Nam ở Iraq
Địa chỉ: Dawoodi Al-Mansour, Baghdad – Iraq
Tel: 00873.762387890
Số fax: 00873.762387891
2. Y TẾ
Du khách nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc cơ bản như thuốc cảm, thuốc tiêu hóa,... khi đi du lịch. Nếu trong trường hợp du khách nhập viện trong chuyến du lịch thì sẽ phải chịu phí dịch vụ rất cao nếu không có bảo hiểm du lịch.
Đồng thời tại các nước khác có thể bạn không thể tùy tiện mua một số loại thuốc nếu không có toa của bác sĩ, vì vậy hãy chuẩn bị ký các loại thuốc bạn cần.
Iraq vẫn không năm trong nước du lịch an toàn, hãy cân nhắc và chuẩn bị thật kỹ trước khi du lịch