Phố Al Mutanabbi (Al Mutanabbi Street)

0 reviews
Viết review
Đây là trung tâm lịch sử của nhà sách Baghdad, một con đường chứa đầy các hiệu sách và quầy sách ngoài trời. Nó được đặt theo tên của nhà thơ cổ điển Iraq thế kỷ thứ 10 Al-Mutanabbi . Con phố này được thiết lập tốt để đọc sách và thường được gọi là trái tim và linh hồn của cộng đồng trí thức và trí thức Baghdad.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Đường Al Rasheed | Khu vực Al Meedane, Baghdad 10001, Iraq

Phố Al Mutanabbi là một trong những con đường lâu đời nhất và nổi tiếng nhất ở thủ đô Baghdad của Iraq, được xem như là một địa chấn của nhà nước văn hóa Iraq trong suốt nhiều thế kỷ. Lịch sử của đường phố quay trở lại thời của Abbasids. Đó là trang web của chợ buôn bán sách đầu tiên ở vùng đô thị đó là Baghdad. Với nguồn cung cấp sách gần như vô tận, Phố Al Mutanabbi đóng vai trò là nhân chứng đương đại cho những thay đổi chính trị và văn hóa đang diễn ra ở Mesopotamia. Trong khi vào những năm 1950, hầu hết các cuốn sách có sẵn là các tác phẩm của Marxist, những cuốn này sau đó đã được thay thế bằng các tác phẩm Pan-Arab mang tính dân tộc. Trong hơn 30 năm, các thương nhân chỉ được phép bán những cuốn sách tôn vinh hệ tư tưởng Ba'ath và Saddam Hussein sau này.





Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar