Nhà thờ Hồi giáo Al Akbar (Masjid al Akbar)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo Al-Akbar, còn được gọi là Nhà thờ Hồi giáo vĩ đại của thành phố Surabaya, là một nhà thờ Hồi giáo quốc gia nằm ở Surabaya, Đông Java
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jl. Mesjid Agung Tim. No.1, Pagesangan, Kec. Jambangan, Kota SBY, Jawa Timur 60233, Indonesia

Nhà thờ Hồi giáo Al-Akbar, còn được gọi là Nhà thờ Hồi giáo vĩ đại của thành phố Surabaya, là một nhà thờ Hồi giáo quốc gia nằm ở Surabaya, Đông Java. Đây là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ hai ở Indonesia sau Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta về công suất tối đa. Vị trí của nhà thờ Hồi giáo nằm bên cạnh Đường cao tốc Surabaya-Porong.
Khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Al-Akbar có diện tích 11, 2 ha, với tòa nhà rộng 28.509 mét vuông. Điểm độc đáo của tòa nhà nằm ở thiết kế mái vòm độc đáo, giống như cấu trúc lamellar với sự kết hợp của màu xanh lam và màu xanh lá cây. Nó có một tòa nhà chính và hai lối vào trực tiếp từ các tòa nhà khác đến tòa nhà chính. Nó cũng có một tòa tháp được trang bị một thang máy mở ra cho công chúng. Từ tòa tháp này, chúng ta có thể ngắm nhìn thành phố Surabaya xinh đẹp, đặc biệt là vào ban đêm. Nhà thờ Hồi giáo này được khai trương vào ngày 10 tháng 11 năm 2000 bởi tổng thống RI Abdul Rachman Wachid. Một khu chợ nhỏ được tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật quanh nhà thờ Hồi giáo, nơi khá đông khách.

Đã cập nhật vào ngày 02/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar