Đền Candi Singosari (Candi Singosari)

0 reviews
Viết review
Nằm ngay tại ngôi làng Singosari, cách Malang 12km về phía bắc, ngôi đền này nằm cách đường chính Malang của Surabaya 500m
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Jl. Tunggul Ametung No.4, Candirenggo, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65153, Indonesia

Nằm ngay tại ngôi làng Singosari, cách Malang 12km về phía bắc, ngôi đền này nằm cách đường chính Malang của Surabaya 500m. Một trong những di tích cuối cùng được dựng lên từ triều đại Singosari, nó được xây dựng vào năm 1304 để vinh danh vua Kertanegara, vị vua Singosari thứ năm và cuối cùng, người đã chết vào năm 1292 trong một cuộc nổi dậy của cung điện.
Cấu trúc chính của ngôi đền đã được hoàn thành, nhưng vì một số lý do, các nhà điêu khắc không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của họ. Chỉ có phần trên cùng có bất kỳ trang trí và đầu kala đã được để lại kỳ lạ. Trong số những bức tượng từng sinh sống trong các ngôi đền thờ, chỉ có bức tượng Agastya (giáo viên Shivaite, theo truyền thuyết, đã đi ngang qua nước đến Java). Các bức tượng của Durga và Ganesha đã ở trong đền hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia ở Jakarta. Kết quả là, nó thiếu không khí của một số ngôi đền khác trong khu vực, nhưng người dân địa phương vẫn ghé thăm để thiền định và để lại các lễ vật, đó là điều thú vị để xem.
Cách ngôi đền khoảng 200m là hai nhân vật khổng lồ của dwarapala (những người bảo vệ chống lại linh hồn ma quỷ) đeo những cụm đầu lâu và rắn xoắn.
Để đến Singosari, hãy đi angkot (6000Rp) từ bến xe buýt Malang từ Arjosari và xuống tại chợ Singosari trên đường cao tốc.

Đã cập nhật vào ngày 02/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar