Công viên sở thú Kakatiya (Kakatiya Zoological Park)

0 reviews
Viết review

Công viên động vật học Kakatiya là một vườn thú nằm ở Hanamkonda, Warangal của Telangana, Ấn Độ.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Hunter Rd, Meerpet, Hanamkonda, Telangana 506001, Ấn Độ

1. GIỚI THIỆU CÔNG VIÊN SỞ THÚ KAKATIYA

Công viên động vật Kakatiya (còn được gọi là Warangal Vana Vignana Kendram hoặc Warangal Zoo ) là một vườn thú nằm ở Hanamkonda, Warangal của Telangana, Ấn Độ.

2. TÌM HIỂU CÔNG VIÊN SỞ THÚ KAKATIYA

  • Chính quyền Quận Warangal đã xây dựng sở thú để bảo vệ và giữ gìn sự tôn nghiêm của thiên nhiên. Nó được mở cửa cho công chúng vào năm 1985. Sở thú đóng vai trò là trung tâm giáo dục và giải trí.
  • Các Trung ương Zoo Authority of India đã ra lệnh để chuyển đổi sở thú vào một công viên động vật quốc gia vào năm 2010, và được lên kế hoạch để làm vào năm 2013.
  • Vườn thú nằm trên một khu vực rộng 50 mẫu Anh, có nhiều loài chim, thú và bò sát. Một vài trong số những bao gồm Gấu, Leopard, hươu, gấu đen, đà điểu, con công, con mèo rừng, rùa, rheas, chim bồ câu, chó rừng lông vàng và cá sấu. Sở thú cũng có một công viên bướm.

3. ĐỊA CHỈ CÔNG VIÊN SỞ THÚ KAKATIYA

  • Địa chỉ: Hunter Rd, Meerpet, Hanamkonda, Telangana 506001, Ấn Độ
  • Mở cửa: 1985
  • Giờ mở cửa: 09:30 - 17:00
  • Diện tích: 47,5 mẫu
  • Số lượng loài: 41

Đã cập nhật vào ngày 12/01/2021
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar