Phnom Penh
mask
Đã đi
Sắp đi
836 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Mua sắm ở Phnôm Pênh: mua gì? mua ở đâu?

Du lịch Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung ngày càng trở nên phổ biến với du khách quốc tế. Đất nước Phật giáo này tuy không nổi bật về các thiên đường mua sắm nhưng vẫn là địa điểm thú vị để mua sắm. Vậy du lịch Phnom Penh nên mua sắm gì làm quà cho người thân, bạn bè? Nên mua ở đâu là tốt nhất? 

Mua sắm gì khi đến Phnom Penh

Phnom Penh khá nổi tiếng với những món quà lưu niệm độc đáo và tinh xảo, đặc biệt là đồ lụa, đồ trang sức và đồ thủ công mỹ nghệ hay các đặc sản khác. Với đất nước giàu truyền thống văn hóa như Campuchia, hãy xem đâu là những món quà đáng “ săn lùng” nhất với du khách khi đến với Phnom Penh nhé!

Lụa Campuchia

Lụa Campuchia là một trong những món quà lưu niệm độc đáo mà không du khách nào muốn bỏ qua khi đến với Phnom Penh. Lụa ở đây vô cùng đa dạng với nhiều màu sắc bắt mắt. Qua bàn tay của nhiều thợ thủ công, lụa dệt ra cực kỳ đẹp và tinh tế. Đây là sẽ là món quà tốt nhất du khách nên mua để tặng cho người thân và bạn bè nếu có dịp đến với Phnom Penh. 

Không kém cạnh các tơ lụa Trung Quốc hay Thái Lan, lụa Campuchia có độ mềm mượt, mịn tay và thấm hút mồ hôi rất tốt.

Đối với loại lụa này, du khách có nhiều lựa chọn như mua quần áo, khăn choàng cổ, khăn tay,...Tất cả đều có màu sắc sặc sỡ mà giá cả cũng rất phải chăng, chỉ khoảng 2$/món. 

Là nghề truyền thống nên vải lụa ở đây được bày bán rộng rãi tại các chợ địa phương và các cửa hàng tơ lụa tại Phnom Penh. Đặc biệt hơn, du khách có thể tận mắt chứng kiến ​​quy trình dệt lụa cầu kỳ và vô cùng tỉ mỉ của các nghệ nhân tại trung tâm lụa lịch sử Koh Dach - cái nôi tơ lụa Campuchia.

Tương tự Hội An của Việt Nam, du khách có nhu cầu có thể đặt may quần áo lụa với cửa hàng may đo và hẹn lấy trong vòng 1 - 2 ngày.

Đồ trang sức bạc

Du khách muốn tìm mua những món quà nhỏ gọn nhưng không kém phần trang trọng? Hãy nghĩ ngay đến đồ trang sức bạc Campuchia. Trang sức bạc bày bán ở Phnom Penh được chế tác tinh xảo, bền màu và có nhiều kiểu dáng độc đáo. Các vật phẩm như dây chuyền, bông tai, lắc tay, dây chuyền,… là món quà tuyệt vời cho gia đình, bạn bè và tình nhân.

Không chỉ là những món đồ trang sức đáp ứng nhu cầu của du khách mà đây còn là những món đồ gắn liền với tôn giáo rất đặc trưng của người dân nơi đây. Các khu chợ ở Phnom Penh có vô số các cửa hàng bạc mọc lên như nấm với đủ kiểu dáng, mẫu mã khác nhau. Đi dạo một vòng cũng khiến du khách mãn nhãn. 

Du khách có thể dễ dàng tìm thấy các cửa hàng bán trang sức bạc uy tín ở Phnom Penh hay xa hơn là lành nghề trang sức truyền thống Tul Mu. Trang sức không chỉ là đáp ứng nhu cầu của du khách mà còn là món đồ mang dấu ấn tôn giáo đặc trưng của người dân Campuchia.

Đồ điêu khắc

Phnom Penh là nơi hội tụ vô số đền chùa nên những món quà lưu niệm bằng tượng Phật hay tượng điêu khắc các vị thần cũng là gợi ý hay ho cho khách du lịch mà chưa biết mua gì ở Phnom Penh. Những bức tượng này thường được làm thủ công bằng đồng, bạc, đồng hoặc gỗ và được điêu khắc, chạm khắc kỳ công. 

Tượng các vị thần, tượng Phật, các danh lam, thắng cảnh hay vũ nữ Apsara… với tính thẩm mỹ cao nên du khách có thể mua về trang trí không gian sống hoặc làm quà cho bạn bè, người thân! Qua các tác phẩm điêu khắc có thể thấy được sự kỳ công và sáng tạo thể hiện rõ trong từng hình dáng. 

Khô cá lóc

Cá lóc là loại cá có thịt thơm ngon sống ở vùng sông Mekong. Với tài nguyên tôm cá dồi dào, Campuchia khá nổi tiếng với các loại thực phẩm khô chế biến. Đặc biệt khô cá lóc Campuchia là món ăn ngon độc đáo và được nêm nếm với hương vị đặc trưng mà du khách sẽ khó tìm thấy ở nơi nào khác. 

Khô cá lóc này sẽ có 2 loại là khô cá lóc phi lê và khô cá lóc nguyên con. Tùy vào sở thích hay khẩu vị, du khách có thể ăn liền hoặc chiên, nướng…Khô cá lóc là đặc sản ngon mang về của nhiều du khách khi đến với Phnom Penh.

Đường thốt nốt

Đường thốt nốt là đặc sản cực kỳ nổi tiếng của xứ sở chùa chiền. Thế nên du khách đến Phnom Penh đừng quên sắm vài miếng đường làm từ nhựa cây thốt nốt quý giá. Đường nâu thốt nốt là một thức quà dân dã nhưng hấp dẫn. 

Giá thành của loại đường này khá rẻ nhưng lại dùng để chế biến rất nhiều loại bánh ngọt thơm ngon. Giá 1kg đường thốt nốt cứng chỉ có giá khoảng 2-3 USD, nhưng loại đường này chứa rất nhiều vitamin, không chứa hương liệu hóa học. 

Những địa điểm mua sắm thú vị tại Phnom Penh

Chợ đêm Phnom Penh

Chợ đêm của Phnom Penh là nơi thú vị nhất để tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của Phnom Penh buổi đêm. Các quầy hàng bán những thứ như đồ lưu niệm, tượng, đồng hồ, ví, quần áo, cùng với kem dừa, món nướng và đồ uống ngon. Chợ đêm là nơi tập trung nhiều loại lụa thủ công mỹ nghệ chất lượng, thực phẩm, đồ cổ và đồ lưu niệm. 

Ở phía sau chợ còn một góc ẩm thực phong phú phục vụ các món ăn Khmer nổi tiếng, kem dừa và nhiều loại đồ uống hấp dẫn khác. Dạo quanh đây, du khách sẽ được chứng kiến ​​nhạc sống và biểu diễn sân khấu tưng bừng. Chợ đêm Phnom Penh là địa điểm thú vị để du khách dạo chơi, mua sắm vào buổi tối và hòa vào nhịp sống của người dân bản xứ

  • Địa chỉ: Sisowath Quay, Phnom Penh
  • Thời gian hoạt động:  5:00 PM - 11: 00 PM

Trung tâm thương mại Sorya

Được thành lập vào năm 2003, trung tâm mua sắm Sorya là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Phnom Penh. Trung tâm có có 7 tầng với rạp chiếu phim, phòng trò chơi điện tử và khu phức hợp giải trí. Giới trẻ thủ đô thường đến đây rất đông vào cuối tuần rất đông như một nơi để giải trí. Thế nên để tiện lợi mua sắm, du khách nên đến vào ngày thường. 

Đến Trung tâm Thương mại Sorya, du khách có thể mua đa dạng các mặt hàng như áo quần, đồ trang sức, đồ điện tử, đồ ăn nhanh, thực phẩm, xả stress với khu trò chơi điện tử và rạp chiếu phim… hay thậm chí du khách còn có thể đến đây cắt tóc. Ngoài ra du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương ở đây mà không lo thời tiết nóng bức.

  • Địa chỉ: Đường 63, Phnom Penh
  • Thời gian hoạt động: 9:00 AM - 9: 00 PM

Chợ Nga

Chợ Nga là khu chợ được nhiều du khách yêu thích khi đến với Phnom  Là một trong những khu chợ lớn nhất ở Phnom Penh, du khách nên mang hướng dẫn du lịch vào balo và tự do khám phá chợ theo cách riêng của mình. 

Khi mua cần mua mặt hàng gì thì ghé ngay vào gian hàng đó.  Bởi với không gian rộng lớn của chợ, du khách sẽ dễ choáng ngợp và mệt mỏi vì phải đi quá nhiều đấy! Ở đây còn có rất nhiều sản phẩm nhái chất lượng với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Du khách đừng quên mặc cả để mua được hàng hóa với mức giá hời nhất nhé!

  • Địa chỉ: Đường 163, Phnom Penh
  • Thời gian: 6: 00 AM -  4: 30 PM 

Chợ Trung tâm Phnom Penh

Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, chợ Trung tâm có kiến trúc hoa văn hình học phối màu đậm với tông sơn màu vàng nhạt. Thiết kế khu chợ có hình dạng chữ thập với 4 chái nhà với một mái vòm ở trung tâm. 

Trong 4 chái nhà bày bán đa dạng các mặt hàng như: sản phẩm điện tử, quần áo, đồng hồ, đồ trang sức,... được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt. Chợ Trung tâm luôn đông đúc với người dân địa phương và khách du lịch đến để tham quan và mua sắm hàng hóa. 

  • Địa chỉ: Calmette St. 53, Phnom Penh
  • Thời gian: 7:00 AM đến 6:00 PM