Phnom Penh
mask
Đã đi
Sắp đi
836 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward

Phương tiện đi lại tại Phnôm Pênh

Là thành phố láng giềng gần gũi với Việt Nam, thành phố Phnom Penh có nhiều nét tương đồng với Sài Gòn. Đây là nơi tập trung rất nhiều kiến trúc và nét đẹp văn hóa mang đậm ảnh hưởng Phật Giáo. Tuy nhiên thành phố này cũng khá nóng, không có nhiều vỉa hè và không mấy thoải mái cho người đi bộ. Vậy đâu là những loại hình giao thông được du khách lựa chọn khi đến vương quốc Phật giáo này. 

Xe Tuk Tuk - Phương tiện phổ biến nhất với khách du lịch

Thương hiệu xe Tuk Tuk phổ biến với cả những ai chưa đến với thành phố Phnom Penh. Tương tự hình ảnh chiếc xe lam mộc mạc ở Sài Gòn những năm 90, xe Tuk Tuk là nét văn hóa giao thông độc đáo của Campuchia. Đây là mẫu xe với thiết kế mộc mạc, nhỏ gọn, có sức chứa khoảng 4 - 6 người. Loại xe này dễ dàng luồn lách qua những đường ngang, ngõ hẻm, tránh tắc nghẽn giao thông vào những giờ cao điểm. 

Vị độ phổ biến và sự ưa chuộng của du khách, mạng lưới xe Tuk Tuk hối hả trên những cung đường Phnom Penh là hình ảnh rất quen thuộc. Ngồi trên xe Tuk Tuk và lướt phố, ngắm hình những kiến trúc Phật giáo đặc sắc cùng tiếng động cơ giòn giã trở thành một trải nghiệm thú vị mà không du khách nào muốn bỏ qua. 

Tài xế xe Tuk Tuk rất thân thiện, có thể nói được tiếng Anh và cả tiếng Việt để phục vụ du khách. Du khách có thể dễ dàng hỏi thăm các địa điểm nổi tiếng và ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng như chùa Bà Pênh (chùa Núi), Bảo tàng Quốc gia Campuchia, Hoàng cung,..trên con xe Tuk Tuk.

Xe Tuk Tuk là loại xe thô sơ nên không có đồng hồ đếm giờ như xe Taxi. Tuy nhiên, các tài xế đều có thể giao tiếp tiếng Anh nên du khách có thể mặc cả thoải mái. Theo kinh nghiệm của một số du khách thì xe Tuk Tuk sẽ có giá khoảng 1 - 2 USD cho khoảng đường 1 - 3 km và một vòng tham quan khu đền Angkor có rơi vào khoảng 20 USD. Nếu thấy giá quá cao, du khách có thể từ chối và bắt một chiếc xe Tuk Tuk khác. 

Taxi - Phương tiện di chuyển tiện lợi cho du khách

Sisowath Quay là khu vực tập trung nhiều taxi nên du khách có thể dễ dàng bắt xe tại đây. Taxi không phải là phương tiện giao thông phổ biến tại Phnompenh do người dân vẫn có thói quen ưa chuộng di chuyển bằng xe tuk tuk. Thế nên, với những du khách lần đầu đến với Phnom Penh việc bắt taxi sẽ có đôi chút khó khăn. 

Taxi tại Phnompenh có 2 loại: Loại có đồng hồ báo giá và loại không có đồng hồ báo giá. Nếu gặp taxi không có đồng hồ tính meter, du khách cần thương lượng trước giá trước để tránh bị “chém” giá khi lên xe. Khách du lịch có thể nhờ bảo vệ sân bay hoặc tiếp tân khách sạn giúp đỡ đặt xe.

Hoặc đơn giản nhất du khách có thể download ứng dụng Pass App. Đây là ứng dụng kết nối chuỗi taxi lớn nhất ở Campuchia. Du khách có thể đặt taxi nhanh ở Phnom Penh, Siem Reap, Battambang, Sihanoukville, Kampot và Poipet City. Du khách sẽ được đảm bảo những chuyến đi an toàn và nhanh chóng với mức giá tốt nhất. Giá thuê Taxi một ngày tại thành phố Phnom Penh sẽ khoảng 30-35 USD.

Xe máy - Phương tiện di chuyển tiết kiệm và nhanh chóng

Tình hình giao thông tại Phnompenh khá phức tạp. Tuy nhiên, nếu bạn đã quen với sự đông đúc và đầy ắp xe máy trên các con đường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì việc đi lại bằng xe gắn máy tại Phnom Penh cũng là một lựa chọn hợp lý.

Đi xe máy sẽ giúp du khách tận hưởng cảm giác tự do và vi vu hóng mát mang đầy dấu ấn văn hóa của Phnom Penh. Để có thể lái xe máy tại Phnompenh nói riêng và mọi ngóc ngách của Campuchia nói chung, du khách cần có bằng lái xe quốc tế được Campuchia chấp nhận.Giá thuê xe máy rơi vào khoảng 9 -10 USD/ngày.

Hoặc nếu chưa rành đường xá, du khách có thể thuê Motodup. Motodup là loại hình xe ôm của Campuchia. Nhìn chung, giá đi Motodup sẻ rẻ hơn các phương tiện khác. Tuy nhiên, du khách cần hỏi giá trước khi lên xe để có chuyến đi thoải mái nhất!

Xe buýt - Phương tiện di chuyển công cộng an toàn

Xe buýt sẽ là phương tiện giao thông thuận tiện nhất giúp du khách tham quan phố phường Phnom Penh mà không lo nắng gắt hay khói bụi. Các tuyến đường của xe buýt đi qua hầu hết các điểm du lịch ở thị xã hay thành phố. 

Vé phổ thông cho tất cả các tuyến xe buýt là 1500 KHR ( khoảng 9000 VND) cho mỗi chuyến đi bất kỳ. Học sinh, sinh viên và khách du lịch sẽ được miễn phí vé. Các công ty xe buýt nổi tiếng du khách có thể tham khảo khi du lịch Phnom Penh như: Phnom Penh Sorya Transportation, Capital Open Tours và Giant Ibis.

Phà - Phương tiện tham quan thú vị

Một cuộc dạo chơi bằng phà để đi thăm những hòn đảo xinh đẹp ở Campuchia nhất định là một trải nghiệm du khách không nên bỏ qua. Ở bến phà của Phnom Penh có các chuyến khởi hành đi Siem Reap vào khoảng 7:30 sáng mỗi ngày. 

Chi phí cho mỗi chuyến phà chỉ khoảng 25-35 USD/vé. Du khách có thể mua qua các đại lý hoặc khách sạn. Du khách có thể đi phà để đến tham quan những hòn đảo thiên đường ở Campuchia như đảo Koh Rong, đảo Koh Rong Samloem, đảo Song Saa, đảo Koh Thmei. ...

Xe đạp - Phương tiện giao thông thú vị giữa thủ đô

Nếu du khách muốn có một cuộc dạo chơi thong dong với những điểm tham quan ở gần thì xe đạp là gợi ý vô cùng hợp lý. Tuy nhiên xe đạp không mấy phổ biến ở Phnom Penh bởi thời tiết nóng bức và giao thông tấp nập. Thông thường chỉ có học sinh, sinh viên sử dụng loại phương tiện này để đi học. Dùng xe máy dạo vòng quanh Phnom Penh vẫn cách là cách thoải mái và tiện lợi nhất cho du khách.

Đi bộ

Như đã đề cập,thời tiết nóng và không có nhiều vỉa hè trên phố chính là nguyên nhân khiến Phnom Penh không mấy thoải mái cho người đi bộ.Nhiều lối đi, vỉa hè đã bị lấn chiếm thành nơi kinh doanh hoặc làm bãi đỗ xe ở quốc gia Đông Nam Á này. 

Đi bộ tham quan là trải nghiệm thú vị, tốt cho sức khỏe nhưng cũng khá..mệt. Giao thông Campuchia khá tương đồng với văn hóa giao thông của Việt Nam, nên để đi dạo ở thủ đô này, du khách cần chú ý quan sát để đảm bảo an toàn tốt hơn.