Thư viện Quốc gia Bhutan (National Library of Bhutan)

0 reviews
Viết review

Thư viện quốc gia Bhutan (National Library of Bhutan) được thành lập năm 1967 với mục đích "bảo tồn và phát huy di sản văn hóa và tôn giáo phong phú" của Bhutan. Thư viện nằm trong khu vực Kawajangtsa của Thimphu, phía trên Sân gôn Hoàng gia Thimphu, gần Bảo tàng Di sản Dân gian và Viện Quốc gia Zorig Chusum.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: PO Box 185, Pedzoe Lam, Thimphu, Bhutan

1. GIỚI THIỆU THƯ VIỆN QUỐC GIA BHUTAN

Thư viện quốc gia Bhutan là nơi quan trọng để gìn giữ những tư liệu của quá khứ, hiện tại và tương lai, và truyền lại cho thế hệ tương lai của Bhutan.

2. TÌM HIỂU THƯ VIỆN QUỐC GIA BHUTAN

  • Được thành lập vào năm 1967 tại trung tâm của Thimphu, Thư viện Quốc gia Bhutan lưu trữ các tài liệu lưu trữ quốc gia của Bhutan cùng với các văn bản và bản thảo của Tây Tạng và Bhutan. Có những khung ảnh về các sự cố lịch sử treo trên tường, cũng khá hấp dẫn. Nơi này yên tĩnh, và bạn có thể thấy mình mải mê đọc về lịch sử của người Bhutan ở đây.
  • Tại Thư viện Quốc gia, tất cả các khía cạnh của Bhutan đều được bảo tồn, từ tôn giáo đến chính trị xã hội. Có những cuốn sách về mọi chủ đề cho khả năng tiếp cận dễ dàng của công chúng. Các bức tường bên trong có khung ảnh từ quá khứ, mang lại cho thư viện một cái nhìn thẩm mỹ.
  • Bên trong thư viện quốc gia có rất nhiều sách về tôn giáo và bộ sưu tập các bản thảo. Tòa nhà thư viện có tất cả 4 tầng, cũng mang phong cách kiến trúc tương tự như các tòa tháp ở Bhutanese Dzong, khu vực Kawajangtsa ở Thimphu. Kinh phí để xây dựng tòa nhà này là được Hoàng gia Bhutan đảm bảo, không có sự đóng góp từ nước ngoài.
  • Vào tháng 07 năm 2000 thì Đan Mạnh đã ký thỏa thuận hỗ trợ thành lập thêm một tòa nhà lưu trữ hiện đại bên cạnh tòa nhà thư viện hiện hữu, công trình mới này gồm 2 tầng với hệ thống báo cháy và an ninh hiện đại được hoàn thành vào năm 2004. Bên trong tòa nhà lưu trữ vừa được xây dựng còn có hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, giúp ích rất nhiều cho việc lưu trữ các tư liệu bằng giấy.

3. ĐỊA CHỈ THƯ VIỆN QUỐC GIA BHUTAN

  • Địa chỉ: PO Box 185, Pedzoe Lam, Thimphu, Bhutan
  • Mở cửa: 1967
  • Giờ: 09:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)
  • Điện thoại: +975 2 322 693

Đã cập nhật vào ngày 17/06/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar