Tượng đại Phật Dordenma (Buddha Dordenma)

1 reviews
Viết review

Tượng đại Phật Dordenma (Buddha Dordenma) là bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được làm bằng vàng và đồng lớn nhất Đông Nam Á. Bức tượng được dựng lên nhân dịp kỷ niệm 60 năm trị vì của nhà Vua Bhutan đời thứ IV - Jigme Singye Wangchuck.

Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Kuenselphodrang, Thimphu, Bhutan

1. GIỚI THIỆU TƯỢNG ĐẠI PHẬT DORDENMA

Đức Phật Dordenma nằm trên đỉnh một ngọn đồi trong Công viên Tự nhiên Kuenselphodrang và nhìn ra lối vào phía Nam của Thung lũng Thimphu. Bức tượng đáp ứng một lời tiên tri cổ có từ thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên được phát hiện bởi Terton Pema Lingpa (Nhà phát hiện kho báu tôn giáo) và được cho là phát ra hào quang của hòa bình và hạnh phúc cho toàn thế giới.

2. TÌM HIỂU TƯỢNG ĐẠI PHẬT DORDENMA

  • Công trình tượng Phật lớn nhất thế giới này được khởi công vào năm 2006 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2010, tuy nhiên tiến độ của công trình đã không được đảm bảo. Mãi cho đến ngày 25 tháng 09 năm 2015 thì mới hoàn thành toàn bộ. Tổng độ cao của tượng là 54 mét với 5 tầng, mỗi tầng đều có nhiều tượng Phật với kích thước nhỏ hơn.
  • Tượng Phật vĩ đại này đã được xây dựng với nguồn kinh phí đóng góp đến từ nhiều quốc gia, đặc biệt là từ các tín đồ Phật giáo, gồm có người dân của Bhutan, Mỹ, Úc, Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Brazil, Dubai, Hongkong, Nhật Bản, Hàn Quốc... và nhiều quốc gia khác.
  • Ngoài mục đích để kỷ niệm chế độ quân chủ của Bhutan, tượng Phật này còn có ý nghĩa hoàn thành lời hai lời tiên tri. Người ta đã tiên đoán rằng tượng Đại Phật Dordenma này được hoàn thành là để ban phước lành, hòa bình và hạnh phúc cho thế giới. Ngoài ra, với vị trí nằm giữa Wong và Paro, bức tượng này đã từng được đề cập trong terma cổ đại của Guru Padmasambhava, tức là từ khoảng thế kỷ thứ 6 sự xuất hiện của bức tượng này đã được tiên tri. Sau đó bức tượng còn được nhắc đến vào khoảng 672 năm về trước do Dorje Lingpa (1346). Lần gần nhất mà bức tượng được nhắc đến như một sự tiên đoán tương lai là vào 568 năm trước do Pema Lingpa đề cập.
  • Dưới tầm nhìn của tượng Đại Phật Dordenma là công viên tự nhiên Kuensel Phodrang đã được xây dựng vào năm 2011, như một món quà mà nhà Vua muốn tặng cho người dân Bhutan và cho các tu sĩ Bhutan. Công viên bảo tồn khoảng 798.4 acre rừng, ngoài ra còn có 2 phòng tập thể dục ngoài trời được hoàn công vào năm 2015.
  • Bức tượng Thích Ca Mâu Ni khổng lồ này có chiều cao 51,5 m, khiến nó trở thành một trong những bức tượng Phật lớn nhất thế giới. Bức tượng được làm bằng đồng và được mạ vàng. 125.000 bức tượng Phật nhỏ hơn đã được đặt trong bức tượng Phật Dordenma; 100.000 bức tượng trong đó cao 8 inch và 25.000 bức tượng trong đó cao 12 inch. Mỗi trong số hàng ngàn vị Phật này cũng đã được đúc bằng đồng và mạ vàng. Chiếc ngai mà Đức Phật Dordenma ngồi là một thiền đường lớn.

3. ĐỊA CHỈ TƯỢNG ĐẠI PHẬT DORDENMA

  • Địa chỉ: Kuenselphodrang, Thimphu, Bhutan
  • Chiều cao: 54 m
  • Mở cửa: 2010
  • Giờ: 09:00 - 17:00 (Thứ 2 - Chủ nhật)

Đã cập nhật vào ngày 16/06/2020
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar