Tokyo
mask
Đã đi
Sắp đi
456 Gody-er đã đến
Chevron Forward Chevron Forward
Mua sắm ở Tokyo (Nhật Bản): mua gì? mua ở đâu?

Có thể nói mua sắm cũng là một hoạt động không thể thiếu trong các chuyến du lịch, nhất là khi bạn có dự định ghé thăm Tokyo - là thiên đường mua sắm vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên vì quá đa dạng và nhiều sự lựa chọn nên một số du khách cũng chưa biết là nên mua gì ở Tokyo, mua ở đâu?

Mua gì khi đi du lịch Tokyo? Mua ở đâu?

Dù bạn là tín đồ shopping hay không thì cũng sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy độ phủ sóng dày đặc của các trung tâm thương mại sầm uất, khu chợ trời nhộn nhịp và hàng loạt máy bán hàng tự động nhiều chủng loại trên khắp đường phố Tokyo. Những điểm mua sắm này lại có vị trí gần khu du lịch, điểm tham quan và trạm tàu điện nên cực kỳ thuận tiện đối với khách du lịch. Sau đây là một vài gợi ý mua gì ở Tokyo, mua ở đâu để bạn có thể tham khảo tùy theo sở thích của bản thân và người bạn sẽ tặng quà. 

Mô hình món ăn Nhật Bản

Đây là một trong những mặt hàng thú vị và độc đáo mà bạn có thể nhìn thấy tại Tokyo cũng như nhiều thành phố khác ở Nhật Bản. Những mô hình món ăn này được làm vô cùng giống thật đến nỗi nhiều người nhầm tưởng là thật cho đến khi tận tay cầm lấy. Các mẫu đồ ăn Nhật Bản trông thật đến nỗi chúng có thể bị nhầm với những món ăn thật khác. Bạn có thể tìm thấy móc khóa, nam châm gắn tủ lạnh,... với hình thù các món ăn quen thuộc của người Nhật như là sushi, sashimi, mì ramen, súp miso, tempura,... Vì có rất nhiều mô hình đủ loại nên bạn cũng đừng quá bất ngờ khi thấy nhiều du khách mua với một số lượng lớn để làm quà lưu niệm. Nếu chưa biết nên mua gì ở Tokyo để tặng cho người thân, đồng nghiệp hay bạn bè thì đây sẽ là một gợi ý phù hợp dành cho bạn.

Bộ cốc Edo Kiriko

Kiriko là tên gọi của loại hình nghệ thuật chạm khắc thủy tinh nổi tiếng của người dân Nhật Bản. Đây là ngành nghề thủ công truyền thống có lịch sử từ cách đây 1.000 năm từ thời Edo và cho đến tận ngày nay thì chúng vẫn phát triển cũng như nhận được nhiều sự yêu thích từ khách hàng. Trong số các sản phẩm của Edo Kiriko, sản phẩm được yêu thích nhất là cốc uống rượu lạnh hoặc bình đựng rượu,... Với kết cấu đỉnh cao và có vẻ đẹp trong suốt, cốc Edo Kiriko rất thích hợp khi bạn dùng chung với rượu Nhật, giúp làm phong phú thêm cho bàn ăn trong gia đình. Nếu bạn là người thích trưng bày tủ rượu, có niềm đam mê sưu tầm ly cốc thì nhớ đừng bỏ qua món quà lưu niệm này khi đến Tokyo. Khi mua thì bạn nên dặn người bán đóng gói cẩn thận để vận chuyển an toàn hơn.

Quạt uchiwa kiểu Ukiyo-e Edo 

Ukiyo-e là một loại hình nghệ thuật dân gian từ thời Edo, được xem là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản với những hình ảnh là các diễn viên kabuki, phong cảnh thiên nhiên và chân dung của những người phụ nữ xinh đẹp. Còn loại quạt uchiwa của người Nhật là kiểu quạt tròn không gấp được với nguyên liệu làm từ giấy, tre và nhựa. Nếu bạn có dịp đi Tokyo vào thời điểm diễn ra các lễ hội mùa hè thì sẽ thấy các cây quạt uchiwa được tặng miễn phí rất nhiều. Còn như khách du lịch muốn mua một món quà lưu niệm nào đó mang dấu ấn của Nhật Bản thì có thể chọn các cây quạt uchiwa kiểu Ukiyo-e Edo được bán rất nhiều trong các gian hàng trên phố hay các cửa hàng đồng giá ở Tokyo.

Lá trà và những sản phẩm từ trà

Nhật Bản là thiên đường của những tâm hồn yêu trà và cũng rất nổi tiếng trên thế giới với văn hoá trà đạo lâu đời. Thậm chí nhiều người dân địa phương ở đây còn uống trà thay nước lọc hoặc khi vào các quán ăn ở Tokyo thì bạn sẽ thấy thường phục vụ khách hàng những ly trà miễn phí để uống kèm theo. Người Nhật thật sự rất tự hào với truyền thống sản xuất lá trà cũng như nhiều sản phẩm được chế biến từ trà. Ngoài các loại trà riêng biệt thì còn có phương pháp chế biến cũng khác nhau đã giúp tạo ra nhiều phân khúc trà từ bình dân đến cao cấp, chẳng hạn như sencha, matcha, genmaicha,… Nếu bạn không phải là người hảo trà lắm thì có thể mua một số món ăn khác được làm từ trà của người Nhật như bánh matcha, kem matcha, kẹo matcha, mì matcha,....

Bánh Wagashi truyền thống

Wagashi là một loại bánh truyền thống của Nhật Bản được làm từ các nguyên liệu thực vật, thường dùng trong các bữa tiệc trà. Loại bánh ngọt này không chỉ được chú trọng về phần hương vị mà còn chăm chút vẻ bề ngoài vô cùng đẹp mắt tạo nên tính nghệ thuật cao. Đó cũng là lý do mà Wagashi có vị trí quan trọng khi nói về nền ẩm thực Nhật Bản. Mỗi một loại bánh Wasaghi đều được làm theo các hình ảnh thiên nhiên như hoa đào, hoa mơ, lá phong, bông tuyết,… Còn phần nhân bánh được làm từ đậu đỏ tượng trưng cho con người đứng giữa trung tâm đất trời. Một hộp bánh Wagashi sẽ là món quà vừa tinh tế vừa ngọt ngào để du khách mua về tặng người thân yêu.

Các món quà lưu niệm ở Tokyo Disney

Tokyo Disneyland với Tokyo DisneySea là những khu vui chơi giải trí nổi tiếng không những ở Nhật Bản mà còn trên thế giới. Không chỉ trẻ em mà đến người lớn cũng rất thích ghé Tokyo Disney để vui chơi, hoà vào bầu không khí náo nhiệt và tìm lại hình ảnh của tuổi thơ. Và tại các khu lưu niệm ở đây cũng bán rất nhiều món đồ liên quan đến các nhân vật của Disney. Đặc biệt là sẽ có một số mặt hàng limit, chỉ có bán tại Tokyo Disney mà không có ở các chi nhánh khác. Do vậy với những ai thích sưu tầm các vật phẩm về Disney thì nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội tìm mua các món quà lưu niệm “độc nhất vô nhị” tại đây khi bạn ghé thăm Tokyo.

Giấy Washi

Washi là nghệ thuật giấy thủ công của Nhật Bản và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Chất liệu giấy này có thể sử dụng để làm nên nhiều loại sản phẩm khác nhau như sách vở, giấy xếp origami, băng dính,… Nhờ phương pháp sản xuất truyền thống đặc trưng, giấy Washi của người Nhật còn có khả năng chống rách tốt và không bị ố vàng khi phơi lâu dưới ánh sáng mà thậm chí còn trắng đẹp hơn. Ngoài ra còn nhiều ưu điểm khác biệt nữa so với giấy thường mà bạn chỉ có thể cảm nhận khi sử dụng trực tiếp.

Bánh kẹo Nhật Bản

Đây có lẽ là gợi ý được nhiều người hưởng ứng nhất khi không biết mua gì ở Tokyo, mua ở đâu. Bánh kẹo Nhật Bản có lẽ không còn là mặt hàng quá xa lạ và hiện nay cũng có rất nhiều cửa hàng tại Việt Nam có bánh vô số loại thực phẩm, bánh kẹo được nhập khẩu từ Nhật Bản. Nhưng ở Tokyo vẫn có nhiều loại bánh kẹo độc lạ, chỉ sản xuất và bán trong nước. Vì thế nếu đã đặt chân đến Tokyo thì bạn nhất định phải kiếm thử một số món bánh kẹo này nhé, đó là:

  • Kitkat phiên bản giới hạn ở Tokyo: Kitkat là một thương hiệu bánh kẹo Nhật nổi tiếng, được bày bán khắp nơi. Và đặc biệt là ở mỗi vùng miền du khách cũng sẽ thấy những loại Kitkat đặc trưng riêng. Tại Tokyo cũng có những loại Kitkat phiên bản giới hạn, chỉ bán duy nhất ở Tokyo. Du khách có thể thử Kitkat vị rum, vị dâu dây Nhật Bản hay là vị chuối.
  • Bánh chuối Tokyo: hay còn gọi là bánh bông lan chuối. Đây thực sự là món bánh ngọt vô cùng nổi tiếng nhờ hương vị ngọt ngào cùng lớp bánh mềm mịn. Chiếc bánh được tạo hình giống với quả chuối kiểu Nhật và phần nhân gồm có kem, sữa, trứng và chuối tươi. Sau khi nướng chín thì bánh chuối Tokyo còn được hấp chín để tạo độ mềm cho bánh. Theo lời khuyên từ nhà sản xuất thì loại bánh này nên dùng tốt nhất trong vòng 7 ngày. Do đó du khách khi mua thì nhớ lưu ý thời hạn sản xuất và cũng đừng mua quá nhiều vì sợ ăn không hết sẽ hư bánh.
  • Bánh Tokyo Hiyoko: cũng là loại bánh ngọt có độ nổi tiếng không kém cạnh bánh chuối Tokyo. Những chiếc bánh ngọt hình chú gà con đáng yêu này có phần nhân đậu ngọt đã phát triển hơn một trăm năm lịch sử. Do sự phổ biến của nó nên du khách có thể dễ dàng tìm mua tại các cửa hàng ở đường phố Tokyo hay các sân bay của Nhật Bản.
  • Kẹo Tokyo skytree crispy chocolate: Tokyo Skytree là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô Tokyo. Tại đây cũng có bán nhiều món quà lưu niệm liên quan đến tòa tháp này như là mô hình, tranh, móc khoá,... Đặc biệt là kẹo Tokyo skytree crispy chocolate ngọt ngào, mang hình dáng thu nhỏ của chiếc tháp này.
  • Bánh Tokyo Honey Sugar: là sản phẩm của công ty bánh kẹo lớn nhất tại Nhật Bản. Bánh Tokyo Honey Sugar được làm từ nguyên liệu mật ong theo công thức gia truyền lâu đời và chỉ duy nhất bán ở Tokyo.

Bên cạnh các gợi ý trên thì cũng còn rất nhiều mặt hàng để du khách lựa chọn khi bạn đang suy nghĩ mua gì ở Tokyo, mua ở đâu. Cụ thể như các loại mỹ phẩm, thời trang quần áo, các sản phẩm về điện tử, sách báo truyện tranh Nhật Bản, mặt nạ Kabuki, trang phục Kimono,...

Những địa chỉ, khu phố mua sắm nổi tiếng ở Tokyo

Nếu chưa biết được là mình sẽ mua gì ở Tokyo, mua ở đâu thì bạn có thể ghé những nơi dưới đây. Đó đều là những khu mua sắm phổ biến và sầm uất nhất tại thủ đô, là nơi mà tất cả các loại mặt hàng đều có từ hàng bình dân đến cao cấp. Không chỉ có các gian hàng trên phố mà còn có rất nhiều trung tâm thương mại hiện đại tại các khu mua sắm này. Tiêu biểu đó là:

  • Khu Shibuya: là nơi khởi nguồn phát triển của phong cách thời trang giới trẻ ở Tokyo, Nhật Bản. Shibuya là một trong những trung tâm thời trang hàng đầu với các cửa hàng thiết kế thời trang độc đáo mà giá cả lại không quá đắt đỏ. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm mua đồ gia dụng, đồ dùng tiện ích hay một số món phụ kiện ở đây.
  • Khu Ginza: là cái tên đã quá nổi tiếng ở Tokyo, là địa điểm mà nhiều du khách đều muốn đặt chân ghé thăm. Đây là khu mua sắm sang trọng ở Tokyo nên không có gì ngạc nhiên khi tại Ginza có hàng loạt cửa hàng của các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới lẫn thương hiệu nội địa của Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu bạn tìm kiếm thì cũng có thể lựa chọn cho mình những món đồ với giá hợp lý. Du khách cũng thường ghé cửa hàng miễn thuế Don Quijote nằm tại khu Ginza này.
  • Phố Akihabara: từ lâu các sản phẩm công nghệ, điện tử của nước Nhật luôn nổi tiếng với chất lượng vượt trội cùng độ bền bỉ cao. Nếu bạn muốn tìm kiếm các mặt hàng đó thì nên ghé khu phố Akihabara - nơi chuyên bán các mặt hàng điện tử, công nghệ với giá thành hợp lý. Bên cạnh đó nơi đây còn là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích văn hoá anime truyện tranh, game điện tử,... hay những sản phẩm nghệ thuật J-pop.
  • Khu Asakusa: là khu vực nổi tiếng với đền Sensoji - điểm tham quan thu hút đông đúc du khách địa phương lẫn khách quốc tế. Nơi đây có những con đường nhỏ, lối đi quanh co cùng các ngôi nhà với kiến trúc truyền thống. Đặc biệt là có con đường Nakamise, đường chính vào đền Sensoji có nhiều gian hàng bày bán các mặt hàng lưu niệm, trang trí, đồ cổ, các mặt hàng truyền thống và những món ăn đặc sắc của ẩm thực Nhật Bản.
  • Khu Kuramae: dành cho những bạn chưa biết mua gì ở Tokyo để làm quà lưu niệm thì có thể đến với khu Kuramae. Nơi đây tập trung các cửa hàng của nhiều nghệ nhân trẻ đang tiếp tục kế thừa ngành nghề thủ công truyền thống thủ công. Bốn địa điểm tốt nhất ở Kuramae để du khách mua sắm đồ thủ công thiết kế là Konent, NEW OLD STOCK, Ren và Sunny Cloudy Rainy. Các mặt hàng khá đa dạng, từ trang sức, thiệp chúc mừng thủ công, bộ đồ ăn Nhật Bản,... đến thời trang, ba lô, túi xách,...

Những lưu ý về chính sách hoàn thuế khi mua sắm ở Tokyo, Nhật Bản

  • Luật hoàn thuế hàng hoá của Nhật Bản chỉ dành cho những khách du lịch nước ngoài có thời gian lưu trú tại Nhật ít hơn 6 tháng. Vì vậy, nếu bạn là khách ghé thăm Tokyo hay các thành phố khác ở Nhật để du lịch thì được. Còn như các bạn du học sinh hay đối tượng xuất khẩu lao động sẽ không nằm trong nhóm ưu tiên này.
  • Theo quy định thì khi mua hàng miễn thuế tức là bạn được miễn toàn bộ thuế tiêu dùng ở Nhật Bản, tương ứng với 10%. Tuy nhiên, chỉ có ở một số cửa hàng lớn như Uniqlo hay các Drugstore là áp dụng mức này. Còn như có một vài nơi khác thì sẽ tính phí làm thủ tục và trừ bớt tầm 1% - 3%. Vậy nên du khách cứ nhẩm tính là bạn sẽ giảm được mức ít nhất cỡ 7% trên giá hàng hoá mình mua sắm.
  • Du khách sẽ được hoàn thuế mua sắm ở Tokyo nếu tổng hóa đơn ít nhất là 5000 JPY (~ 888.000 VND) trước thuế. Phần lớn các cửa hàng đều ghi giá tiền là giá của sản phẩm chưa gồm thuế, giá đã có thuế chỉ là một con số rất nhỏ kèm bên dưới. 
  • Đa số các sản phẩm khách du lịch thích mua đều được miễn thuế, như là mỹ phẩm, đồ điện tử, quần áo… Tuy nhiên bạn sẽ chỉ được miễn thuế khi mua tại các cửa hàng miễn thuế, là những nơi có bảng ghi “Tax Free” trước cửa hàng, còn trong các trung tâm thương mại thì gần như đều là hàng miễn thuế.
  • Ở Tokyo cũng có nhiều mặt hàng bị giới hạn về số lượng khi mua miễn thuế. Chẳng hạn như tại một số cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng thì có khá nhiều mặt hàng bạn không được mua nhiều như Iotion. Như là một khách hàng sẽ không được phép mua quá 3 chai.
  • Thủ tục hoàn thuế khi mua sắm ở Tokyo rất đơn giản, có thể làm ngay tại các cửa hàng chứ không cần giữ các hóa đơn để ra sân bay xếp hàng làm thủ tục. Du khách chỉ cần xuất trình hộ chiếu (passport) tại quầy tính tiền/quầy làm thủ tục hoàn thuế của cửa hàng/trung tâm thương mại. Sau khi bạn thanh toán xong thì nhân viên sẽ đính kèm hóa đơn mua hàng vào hộ chiếu (passport) của bạn. Đến ngày về nước, nhân viên an ninh ở sân bay sẽ kiểm tra và thu lại những hóa đơn này của bạn tại quầy làm thủ tục.
  • Ngoài việc được miễn thuế tiêu dùng, thì có một vài cửa hàng ở Tokyo còn áp dụng chính sách riêng của họ để giảm giá cho khách du lịch. Ví dụ là giảm thêm 6% nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng của VISA tại các cửa hàng điện máy hay là giảm thêm 5% khi mua sắm tại chuỗi cửa hàng Tokyo Hands,...

Mong là bài chia sẻ về các thông tin nên mua gì ở Tokyo, mua ở đâu trong bài viết này sẽ hữu ích dành cho bạn. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản là nơi mua sắm hoàn hảo dành cho tất cả mọi người. Vì nó tập trung vô số mặt hàng từ đồ thời trang hàng hiệu, hàng hoá công nghệ điện tử, mỹ phẩm, đồ lưu niệm truyền thống cho đến hàng loạt các loại bánh kẹo độc đáo. Du khách sẽ có một chuyến shopping thật sự thú vị trong hành trình ghé thăm thành phố Tokyo ở xứ sở Phù Tang xinh đẹp.