Blog PHUKET THÁI LAN
cover

PHUKET THÁI LAN

avatar
Võ Trần Duy Phúc dot Thứ 3, 08/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
PHUKET có những bãi biển khá đẹp và nổi tiếng ở THÁI LAN nên đến và khám phá .

Mình bay từ PENANG đi PHUKET chuyến bay khởi hành vào lúc 8P.M trên chuyến bay họ phát luôn tờ khai để nhập cảnh . Nhập cảnh khá dễ , ra ngoài mua sim 4G cho 4 DAYS giá 200BAHT , GRAP ở đây khá mắc , nên mua vé MINI BUS về Khách sạn giá 180BAHT xe 16 chỗ đi ghép . Mình ở GRAND VIEW PATONG
133 / 28 Soi Baan Kanchana 2, Nanai Rd, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Chang Wat Phuket 83150, Thái Lan .
Giá phòng 1500BATH 3 đêm , 1 giường lớn và 1 giường xếp thêm .
Ăn tối Sanwich mua ở FAMILLY MART 27BATH , 1 bình sữa chua 42BATH, 3 mì tôm 13BATH/1 hộp , 2 nước suối lớn 1 chai 6BATH.
Ngày 1 : Sáng dậy trễ do qua đi xe + máy bay quá mệt 9A.M mới ra khỏi giường vệ sinh trời hôm nay nắng đẹp . Xuống lễ tân thuê xe 250BATH nhưng hết xe , phục vụ họ nói ra ngoài thuê xe chỉ 200BATH , ra thuê 2 con xe cho 2 ngày . Chạy lòng vòng ra bãi biển , rồi đi tìm chỗ đổ xăng ở đây cây xăng ven đường khá nhiều 30BATH/1 chai 1 lít . Đổ xăng xong chạy ra Cảng Rassada Pier Rassada Pier Ferry boat , cách chỗ mình ở hơn 20km . Chạy gần tới cảng thì mưa , các bạn gởi xe nhớ chụp lại biển số xe ko quên . Vào cảng hỏi tour , xong đi ăn cơm ở đó , mình ăn 1 suất cơm hải sản 80BATH , sau đó ra dò giá tour , vì chỉ đi được 2 tiếng hơn mà chỉ được 2 trong 3 đảo KHAI NUI, KHAI NAI , KHAI NOK mà giá 1.400BATH nên tụi mình quay về book tour chỗ khác , vé vào cảng 1 xe 30BATH .
Lúc quay về tụi mình đi qua khu PHUKET TOWN , rồi về PATONG BEACH , 2 bạn nữ chơi dù lượn , người ta báo 1.500BATH/1 người , bạn ấy trả 900BATH họ cũng Ok .
hình ảnh
hình ảnh
Ngồi chơi thêm tí thì đi tham khảo giá tour , Tour người ta báo 2.800BATH mà nói hồi còn 1.300BATH , họ sẽ đón mình vào lúc 8A.M - 8:30A.M PHUKET sẽ đi các đảo KHAI NUI , KHAI NAI ăn trưa BUFFET tại YAO YAI ISLAND , xong đi PHI PHI DON , MONKEY BEACH , PHI PHI LAY , ngắm vịnh MAYA BAY và kết thúc tour tại PATON BEACH vào lúc 5P.M nên tụi mình book tour này .
Tụi mình lại ra biển hóng gió , ăn trái cây 100BATH , nước suối 20BATH , COCA 40BATH .
hình ảnh
hình ảnh
Dạo 1 vòng PATON ăn vặt , 1 phần TOM KUM YUNG 120BATH , FRIED NOODLE 100BATH , NOODLES WITH SHRIMP 100BATH , ăn xong dạo biển tí nữa rồi về ngủ .
hình ảnh
Tối mình ra khu BANZAAN FRESH MARKET ở đây bán đồ ăn vặt rất nhiều luôn , THÁI đúng là thiên đường ăn uống luôn . Mình uống 1 chai CHANG 50BATH , xoài non 50BATH , bánh cuốn 40BATH nhiều quá ko nhớ chỉ sợ ăn ko nổi thôi .
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ăn xong thì đi PATONG BEACH chơi , quán BAR nhiều có SEXY SHOW , đi dạo 1 vòng rồi quay ra biển người ta bắn pháo bông . Coi xong thì đi về ngủ .
Ngày 2 : Sáng 6A.M thức dậy vệ sinh , xong nằm chờ 7:30A.M xuống dưới lễ tân chờ xe tới đón . 8:20A.M xe qua đón , từ khách sạn ra cảng 40 phút . Tới nơi ngồi ăn bánh , uống nước FREE , người ta phát cho cái vòng ngồi chờ các xe khác đón người . Tây , TQ , Ấn đủ người mà TQ nhìu nhất .
hình ảnh
Trong khi chờ đợi họ giới thiệu sơ về hành trình tour v.v... 10A.M rời cảng .
20 phút sau sẽ tới điểm đầu tiên , KHAI NOK bãi nhỏ có vài cửa hàng , nước trong , có vài chiếc mô tô nước , được đi FREE 1 phút , đi hơn phải típ . Có bãi đá xanh chụp khá ảo ?
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Sau đó đi tiếp đến YAO YAI ăn trưa , bãi này khá vắng người . Ko hiểu sao nay cuối tuần mà có mỗi tàu mình , ở đây ăn BUFFET , có cơm ,bún , hủ tiếu , gà , rong biển chiên giòn , ăn khá ngon hợp khẩu vị mình. Xong tráng miệng trái cây dứa , dưa hấu .
hình ảnh
Ăn trưa xong ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ , ai muốn tắm thì tắm khoảng 30 phút .
hình ảnh
hình ảnh
Sau đó lên thuyền đi vịnh MAYA BAY , vì đang trong thời gian bảo tồn nên ko cho lên bờ , chỉ được ở trên thuyền ngắm thôi . Tiếc ghê luôn á vì quá đẹp
hình ảnh
Sau đó đi tiếp tới vịnh PHI PHI LAY gần đó , 2 bên là các dãy núi đá , nước trong xanh , nhìn thấy đáy lun . Thuyền neo vào bờ để mọi người tắm , bọn tây nó thuê cái thuyền nhỏ mở nhạc , uống bia , bơi um xùm . Tắm xíu rồi lên đi tiếp CAVE KING , cái chỗ PHI PHI LAY có 1 chỗ nó làm cầu gỗ lên chỗ vách đá , neo 1 cái thuyền buồm , chỗ đó hơi lý tưởng vừa yên tĩnh thoải mái view đẹp . Bọn tây nó thuê nguyên cái du thuyền neo giữa biển chỗ nào đẹp nó đậu ngắm cảnh bơi lội chơi vậy đó .
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
Ngắm động xíu rồi đi MONKEY BEACH , khỉ mẹ khỉ con ở đây mà quá trời quá đất . Hiền khô ,không thấy con nào cướp giựt đồ của tôi hết . Bãi cát ở đảo khỉ mền và trắng buốt , buồn gặt nỗi trời nó ko được đẹp đang ngắm khỉ thì nó mưa .
hình ảnh
hình ảnh

Rồi lên tàu đi ngắm san hô , phát cho cái kính với cái ống thở . Mà thở hoài ko thở dc , có cái kính thì ngắm được mấy bầy cá , có bụi san hô to ơi là to , ở dưới nhum nhiều ơi nhiều . Phải công nhận bên THÁI họ bảo tồn tốt thật
Xong rồi đi vào cảng PHI PHI DON , ở đây có mọi thứ , bệnh viện , ATM , ko khác trên bờ nhưng yên tĩnh hơn nhiều . Ăn tô mì trong FAMILY MARKET 25BATH , rồi đi dạo 1 vòng , ngồi chơi chờ 4P.M vào lại bờ .
hình ảnh
hình ảnh
Từ PHI PHI DON vào lại bờ hơn 1 tiếng , do sóng lớn hơn lúc ra . Đi cano nên sóng nó đập sợ luôn , chóng mặt các kiểu . Vào được tới bờ mới đỡ dc xíu , 3 đứa típ cho các a HDV 160BATH , xong lại lên xe về khách sạn , thêm 40 phút nữa quá mệt .
hình ảnh
Về tới phòng dọn dẹp đồ , tắm rửa , giặt đồ chiều đi bơi , lấy cái bóp ra thì ướt hết tiền , giấy tờ . Phải công nhận giờ mới thấy tiền POLYME bên mình có tác dụng
Giờ đi ăn chỗ tối qua , rồi về trả xe ngủ , sáng mai ra sân bay sớm . Kết thúc hành trình
LƯU Ý :
Bên này rất ít công an , nên mọi người ít đội nón bảo hiểm . Nhưng đừng bắt chước , mình mén bị hốt hên là thông được chốt
Tờ giấy điền thông tin nhập cảnh , họ giữ 1 nữa , 1 nữa đưa lại mình , lúc xuất cảnh đưa cho họ . Quan trọng
GRAP và TAXI khá mắc nên thuê xe máy chạy .
Tổng 2 ngày của mình bên này chỉ hết tầm 3500BATH . Bạn nào thoải mái cứ đổi 5.000.000vnd , chưa bao gồm vé máy bay ?


thailand ( thái lan ) phuket phuket

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
Võ Trần Duy Phúc travel blogger

Vui tính , hoà đồng, thích du lịch , nghe nhạc

6 Quốc gia
61 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
3 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Cuối tuần rời xa TP đến 1 nơi nào đó .
Trekking tiểu sa mạc Việt Nam
Cuối tuần cùng bạn bè câu cá , chèo sup , BBQ .
Bạn có biết những món ngon mà nhất định phải ăn khi đến Đà Lạt không ?
Hồ nước nằm sau trong rừng , suối trong , nước mát , hoang sơ .
Trải nghiệm cuộc sống hoang dã trên đảo Cù Lao Câu
[ Nơi Tôi Đến ] Những Đồng Cỏ Trên Đồi Cao [ CAMBODIA ]
Con đường đi bộ trên biển
Cố đô của Malay , 1 nơi không quá nhộn nhịp .