Nhà hát Opera Sydney (Sydney Opera House)

32 reviews
Viết review
Nhà hát Opera Sydney (thường được người Việt gọi là Nhà hát Con Sò) nằm ở Sydney, Úc, là một trong những tòa nhà đặc biệt nhất của thế kỉ 20. Đây cũng là một trong những trung tâm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất trên thế giới, và hơn hết, còn là công trình mang tính biểu tượng của thành phố Sydney.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Chỉ tham quan: Người lớn 40 AUD, Trẻ em > 22 AUD, Ưu đãi 32 AUD, Gia đình 105 AUD Tour & ăn uống: Người lớn 71 AUD, Ưu đãi 63 AUD Trẻ em dưới 5 tuổi được miễn phí. Trẻ em từ 15 tuổi trở xuống phải luôn có người lớn đi cùng.

  • Địa chỉ: Bennelong Point, Sydney NSW 2000, Úc

Kiến trúc sư nổi tiếng người Đan Mạch Jørn Utzon đã bắt đầu xây dựng công trình đầy tâm huyết này của ông vào năm 1959, và sau bao khó khăn thử thách, Nhà hát chính thức được khánh thành vào năm 1973. Vào ngày 28/6/2007, Nhà hát được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Nhà hát từ lâu đã nổi tiếng với vẻ ngoài màu trắng sang trọng, tao nhã, được xây dựng vô cùng công phu, điêu luyện để tạo nên hình thù giống như vỏ sò, với vị trí cạnh bến cảng, sau bao nhiêu tháng năm, vẫn giữ mãi nét đẹp của chính mình. Tọa lạc tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour cũng nổi tiếng không kém, Nhà hát và cảnh quan xung quanh tạo nên một hình ảnh vô cùng đặc trưng cho nước Úc. Chính vì vậy, nơi đây vẫn hằng ngày thu hút hàng ngàn khách du lịch trên thế giới đến tham quan.

Nhà hát Opera Sydney được thiết kế bao gồm hai hội trường chính, bên trong gồm một số nhà hát nhỏ, phòng biểu diễn, cũng như một số phòng phụ trợ khác. Cả hai hội trường đều được bố trí trong một cánh buồm lớn hơn, còn phòng biểu diễn nhỏ thì nằm ở đáy. Hội trường lớn nhất là phòng hòa nhạc, có sức chứa lên đến 2679 người. Ý định ban đầu của thiết kế là xây dựng hội trường lớn nhất này thành một nhà hát opera, sau đó, thiết kế đã được thay đổi, và cả sân khấu opera hoàn chỉnh cũng được xây dựng lại. Phòng hòa nhạc có một accordion (hay còn gọi là phong cầm), sản xuất bởi Ronald Sharp từ năm 1969 đến 1979, được biết đến là dụng cụ kết nối gỗ cơ khí lớn nhất trên thế giới, bao gồm 10500 ống dẫn. Nhỏ hơn phòng hòa nhạc cũng ở trong sảnh chính là nhà hát opera. Vì hội trường lớn hơn ban đầu được thiết kế như một nhà hát, nên hội trường nhỏ được cho là ít phù hợp với các buổi biểu diễn opera quy mô lớn, hơn nữa, sân khấu tương đối nhỏ và không gian không mấy thuận tiện cho các ban nhạc lớn chơi.

Cách đến:
Đi bằng đường sắt thành phố hoặc xe buýt Shuttle BUS 555 miễn phí của thành phố (đã ngừng hoạt động trong 15 năm) để đến Circular Quay, sau đó đi bộ khoảng 5-10 phút để đến.






























Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
4.81
dựa trên 32 đánh giá
5
84.38%
27
4
12.5%
4
3
3.13%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
comment
comment
comment
comment
comment
avatar
avatar
Vu Tien Thinh 2021-08-23 08:45:40

Wonderful place

Trả lời