Pháo đài San Pedro ( Fort San Pedro)

6 reviews
Viết review
Đây là pháo đài lâu đời nhất ở Philippines, được xây dựng năm 1738, có cấu trúc phòng thủ quân sự. Hiện nay, pháo đài là một công viên lịch sử, có nhà hát ngoài trời, khu bảo tàng với các hiện vật được bảo quản nguyên vẹn nên đây là điểm đến nổi tiếng cho mọi du khách.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 20 pesos , người lớn: 30 pesos

  • Địa chỉ: A. Pigafetta Street, Cebu City, Cebu, Philippines

Pháo đài San Pedro nằm bên cạnh bến cảng và bên trong có lâu đài lâu đời nhất ở Philippines so với cả Lâu đài Santiago ở Manila. Pháo đài được xây dựng bởi những người Tây Ban Nha đầu tiên xâm lược Philippines để phòng thủ chống lại người Hồi giáo ở miền nam Philippines.

Trong Thế chiến II, lâu đài San Pedro được sử dụng để phòng thủ chống lại người Nhật; doanh trại được sử dụng làm sĩ quan quân đội trong thời kỳ cai trị của quân đội Hoa Kỳ; bây giờ nó đã được chuyển đổi thành một phòng học.
Pháo đài San Pedro nằm bên cạnh bến tàu, là trạm đầu tiên của người Tây Ban Nha khi tiến vào Cebu, sau này được chuyển thành một công viên tưởng niệm.
Trong lâu đài San Pedro có một bảo tàng, trưng bày những kho tàng nghệ thuật của những chiếc thuyền người Tây Ban Nha cổ đại và còn còn được gọi là "San Diego" chìm đắm.
Địa chỉ: Nằm ở phía nam của trung tâm thành phố, tại ngã ba đường S Osmena Blvd và Legazpi Extn Street, gần Tổng cục Bưu điện (Xem bản đồ)
Cách đi:
Mất khoảng 70 pesos để đến Pháo đài bằng taxi. Đi taxi từ sân bay mất khoảng 200 pesos. Chỉ cách bến tàu 5 phút đi bộ, từ phòng bán vé của bến tàu du khách đi bộ thẳng về phía trước.
Giờ mở cửa: Từ thứ 3 đến Chủ Nhật: 8: 00-12: 00, 13: 00-17: 00
Vé: Trẻ em: 20 pesos , người lớn: 30 pesos
Điện thoại: +63 32 256 2284

Đã cập nhật vào ngày 05/10/2019
4.33
dựa trên 6 đánh giá
5
66.67%
4
4
16.67%
1
3
0%
0
2
16.67%
1
1
0%
0
Hình ảnh
avatar