Cung điện Istana Nurul Iman

4 reviews
Viết review

Hoàn thành vào năm 1984 với tổng chi phí 1,4 tỷ USD, Istana Nurul Iman được ví như “cung điện của ánh sáng”, là cung điện giàu có và lớn nhất hiện nay trên thế giới.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Jln Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BA2112, Bru-nây

  • Giá vé: miễn phí

1. GIỚI THIỆU CUNG ĐIỆN ISTANA NURUL IMAN

Cung điện Istana Nurul Iman là nơi ở chính thức của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah. Cung điện nằm trên một ngọn đồi trải dài bên bờ sông trải dài bên bờ sông Brunei, cách Bandar Seri Begawan, thành phố thủ đô của Brunei vài km về phía tây nam.

2. TÌM HIỂU CUNG ĐIỆN ISTANA NURUL IMAN

Tọa lạc trên một dãy núi bên bờ sông Brunei cách Bandan Seri Begawan vài km về phía Nam, cung điện Istana Nurul Iman là trụ sở của chính phủ Brunei và văn phòng chính của thủ tướng. Đồng thời cung điện cũng là nơi ở của quốc vương Hassanal Bolkiah và dòng dõi hoàng tộc của ông.

Istana Nurul Iman có tổng diện tích 200.000m vuông, có 1.788 phòng, trong đó có 257 phòng tắm, phòng tiệc có sức chứa khổng lồ với 5.000 khách. Cung điện có một nhà thờ Hồi giáo có sức chứa 1.500 người, bao gồm 110 nhà gar để xe, 200 con ngựa và 5 hồ bơi

cung dien

hoang gia

cung dien

cung dien

Cung điện được thắp sáng bởi 51.000 bóng đèn tạo nên vẻ nguy nga vô cùng tráng lệ, tiện nghi cũng được trang bị đầy đủ gồm 44 cầu thang và 18 thang máy phục vụ nhu cầu đi lại, và vô số những tiện ích khác. Istana Nurul Iman còn là nơi chứa bộ sưu tập xe cỡ lớn của Sultan, bao gồm 65 Ferraris, Lamborghinis và Bentleys,165 Rolls Royces và 37 Bugattis.

Mái vòm Istana Nurul Iman được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Philipin Visayan, Leandro V.Locsin, có màu vàng to tròn nằm trên đỉnh cung điện, được làm bằng vàng ròng, nặng cả chục tấn và có đường kính vài chục mét, để phản chiếu đặc trưng của đất nước Hồi giáo và thể hiện uy quyền của quốc vương.

cung dien

cung dien

cung dien

Cung điện được trang trí bởi những nội thất cao cấp, thiết kế sang trọng bằng nguyên liệu vàng bạc, kim cương và đá quý,…Bên trong có ngai vàng, các bộ bàn ghế dành cho vua tiếp khách, tranh ảnh, bát, ly nước đều đúc bằng vàng nguyên khối. Du khách có cơ hội vào trong cung điện vàng, sẽ như đang chìm mình vào thế giới cổ tích của Quốc vương mà không hề muốn bước ra hiện thực.

cung dien

Hoàng cungIstana Nurul Iman là niềm tự hào của người dân Brunei, nơi đây là địa điểm linh thiêng và cao quý của những người Hồi giáo, nơi mà đức tin đã được gửi gắm vào vị quốc vương đáng kính.

Thông thường, cung điện không mở cửa cho công chúng tham quan, trừ lễ hội Hari Raya Aidilfitri của người Hồi giáo hàng năm, du khách vào tham quan sẽ được vua chúc lành và tặng quà. Cung điện cũng mở cửa cho người Hồi giáo trong 10 ngày kể từ kỳ lễ Ramadhan để tổ chức cầu nguyện Tadarus và Tarawih.

Tham quan cung điện Hoàng Gia, du khách không chỉ được diện kiến Quốc vương cùng hoàng gia, mà còn được chứng kiến niềm tự hào và sự mến mộ của người dân Brunei đối với vị Quốc vương đáng kính của mình. Ngoài ra, du khách tận mắt trứng kiến vẻ đẹp lộng lẫy của công trình hoàng gia từ bên trong.

3. ĐỊA CHỈ CUNG ĐIỆN ISTANA NURUL IMAN

  • Địa chỉ: Jln Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BA2112, Brunei
  • Giờ: Mở cả ngày
  • Diện tích mặt sàn: 2.152.782 ft² (200,000 m2)
  • Điện thoại: +673 862 3734
  • Kiến trúc sư: Leandro Locsin

Đã cập nhật vào ngày 18/06/2020
4.5
dựa trên 4 đánh giá
5
75%
3
4
0%
0
3
25%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar