Thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddien

6 reviews
Viết review

Được đặt theo tên của Omar Ali Saifuddin III, quốc vương thứ 28 Brunei,thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddien là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất Châu Á, là nơi tôn thờ tín ngưỡng của các tín đồ Hồi giáo nơi đây và khắp thế giới.

Thông tin cần biết
  • Địa chỉ: Jalan McArthur, Bandar Seri Begawan BS8711, Bru-nây

  • Giá vé: miễn phí

1. GIỚI THIỆU THÁNH ĐƯỜNG SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN

Thánh đường hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddien là một nhà thờ Hồi giáo hoàng gia ở thủ đô Bandar Seri Begawan, của vương quốc Hồi giáo Brunei. Là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, là một điểm thu hút du khách tham quan ở thành phố cũng như quốc gia này.

Nhà thờ được hoàn thành năm 1958 và là một tác phẩm kiến trúc Hồi giáo hiện đại. Sultan Omar Ali Saifuddiennằm ven bờ sông Brunei, trên một đầm nước cạnh làng nổi Kampong Ayer, đây được coi là thánh đường độc đáo bậc nhất trong khu vực.

thanh duong

thanh duong

2. TÌM HIỂU THÁNH ĐƯỜNG SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Cavalieri R. Nolli, Sultan Omar Ali Saifuddien là nơi hội tụ những kiến trúc độc đáo từ Ý, Ấn Độ, và nét truyền thống Hồi giáo của Brunei. Từ xa trong khuôn viên rộng lớn 2 hec ta, du khách đã thấy một ngôi thánh đường sáng rực, uy nghi với mái vòm tròn có chóp tháp cao ngất ngưởng 52m.

Các tòa tháp, tường, cột đều được ốp bằng cẩm thạch theo phong cách kiến trúc Ý thời Phục Hưng. Để giúp người dân địa phương cũng như du khách dễ dàng di chuyển, bên trong mỗi tháp đều gắn hệ thống thang máy hiện đại dẫn lên tới đỉnh. Đây là vị trí lý tưởng mà rất nhiều du khách muốn có cơ hội đặt chân tới, tại đây bạn sẽ phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thủ đô Bandar Seri Begawanhiện đại.

thanh duong

thanh duong

Để tạo ra được thánh đường Sultan Omar Ali Saifuddien hùng vĩ, người ta đã sử dụng 4 tấn đá cẩm thạch Ý, đá granite Thượng Hải, các chùm đèn treo và kính màu từ Anh, thảm đỏ cao cấp từ Bỉ và Arap Saudi, tất cả đều là những nguyên liệu bậc nhất từ các nơi trên thế giới.

Thánh đường được trang trí bởi những họa tiết và thiết kế đặc sắc, điểm độc đáo nhất là mái vòm được mạ bởi 5 tấn vàng nguyên chất gồm 3,3 triệu miếng vàng ghép lại trên diện tích 520m², tạo ra một nhà thờ hồi giáo sáng rực một vùng đất.

thanh duong

thanh duong

thanh duong

thanh duong

Trong khuôn viên nhà thờ có một chiếc cầu uốn cong được dùng làm phương tiện lưu thông của người dân làng Kampong Ayer, và một cây cầu cẩm thạch được xây dựng từ năm 1967, nối liền thánh đường với chiếc thuyền rồng đặt ở giữa đầm, cùng nhiều đài phun nước và cây xanh được trồng tỉa công phu, nơi đây được xem như thiên đường dành cho các tín đồ Hồi giáo.

Sultan Omar Ali Saifuddien vừa là một công trình kiến trúc độc đáo, vừa là niềm tự hào tôn giáo của người dân Brunei. Bởi những nét riêng biệt, trang hoàng, lộng lẫy, ngôi thánh đường xinh đẹp bậc nhất Châu Á thu hút hàng triệu lượt người viếng thăm hàng năm.

3. ĐỊA CHỈ THÁNH ĐƯỜNG SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIEN

  • Địa chỉ: Jalan McArthur, Bandar Seri Begawan BS8711, Brunei
  • Mở cửa: 1958
  • Giờ: 08:30 - 12:00, 13:30 - 15:00, 16:30 - 17:30
  • Kiểu kiến trúc: Kiến trúc Hồi giáo
  • Chức năng: Thánh đường Hồi giáo

Đã cập nhật vào ngày 17/06/2020
4.33
dựa trên 6 đánh giá
5
50%
3
4
33.33%
2
3
16.67%
1
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar