Nhà hát bánh mì và múa rối (Bread & Puppet Theater)

0 reviews
Viết review
Nhà hát Bánh mì và Múa rối là một nhà hát múa rối cực đoan về chính trị, hoạt động từ những năm 1960, hiện có trụ sở tại Glover, Vermont. Người sáng lập và giám đốc của nó là Peter Schumann. Nơi đây là một trong những điểm đến của du khách yêu thích loại hình nghệ thuật múa rối đến tham quan và thưởng thức những tiết mục đặc sắc
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tuỳ sự đóng góp

  • Địa chỉ: 753 đường Heights, Glover, Vermont, Mỹ

Được thành lập tại thành phố New York bởi nghệ sĩ người Đức Peter Shumann vào năm 1963, tập thể nhà hát nổi tiếng Bread & Puppet trình bày các cuộc thi lễ hội, rạp xiếc và trận chiến của Thiên thần và Ác quỷ với những chiếc mặt nạ lòe loẹt và những con rối khổng lồ. Bảo tàng độc đáo này bao gồm một nhà kho 2 tầng chất đầy những con rối và mặt nạ từ các buổi biểu diễn trước đây của nhà hát. Tầng trên cùng với trần nhà cao đang cất giữ bộ sưu tập gồm nhiều hình nộm quỷ, tướng quân, linh mục, nhân viên ngân hàng, người thường, động vật và các vị thần (một số hình nộm lớn tới 15 feet).
Vào tháng 7 và tháng 8, các buổi biểu diễn được diễn ra tại trụ sở chính của nhà hát ở Vermont. Các tháng còn lại trong năm, Bread & Puppet luôn tham gia các chuyến lưu diễn. Vào mùa hè, các khán giả vẫn được đãi ăn món bánh mì nướng nhà làm truyền thống đã tạo nên một nửa cái tên của nhà hát này.
Màn trình diễn đường phố đầu tiên được biểu diễn của Bread & Puppet đã ủng hộ các cuộc đình công tại địa phương và các cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam cũng như một cuộc diễu hành hoành tráng xuống đại lộ số 5 vào đầu những năm 1980 để phản đối việc phóng tên lửa hạt nhân. Kể từ lúc đó, nhà hát đã chuyển mọi hoạt động sang trụ sở hiện tại ở Glover.
Cách đến: Để có thể đến được nơi này, đi đường I-91 và ra ngoài ở đường 24, sau đó đi về phía tây trên đường Vermont 122 khoảng 13 dặm.

Đã cập nhật vào ngày 13/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar