Bảo tàng Pedro Coronel (Museo Pedro Coronel)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Pedro Coronel là một bảo tàng phi thường, nằm trong một tòa nhà vốn là trường Cao đẳng Dòng Jesuit vào thế kỉ 17, gần đây đã được tu sửa lại. Đây là một trong những bảo tàng nghệ thuật tuyệt vời nhất ở Mexico.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn/ học sinh: M$30/15

  • Địa chỉ: Plazuela de Santo Domingo S/N, Zacatecas Centro, 98000 Zacatecas, Zac., Mê-hi-cô

Pedro Coronel (1923−1985) là một nghệ sĩ giàu có người Zacatecas, ông đã để lại bộ sưu tập phong phú các bức họa và các hiện vật khắp nơi trên thế giới bao gồm cả các tác phẩm của chính ông. Bộ sưu tập gồm các tác phẩm từ thế kỉ 20 của Picasso, Rouault, Dalí, Goya và Miró, các hiện vật Mexico thời tiền Tây Ban Nha, ngoài ra còn có các mặt nạ và những cổ vật khác.


Đã cập nhật vào ngày 04/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar