Nhà thờ thánh Phanxicô Assisi(St. Francis of Assisi Church)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ thánh Phanxicô Assisi là một trong những nhà thờ giáo xứ lớn ở trong thành phố . Đến với nhà thờ này bạn sẽ được biết thêm về lịch sử và văn hóa tôn giáo của tiểu bang này .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Av Francisco I. Madero 7, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX, Mexico

1:GIỚI THIỆU CHUNG :

Mặc dù có mặt tiền bị khuất phục, ngôi đền này được xây dựng vào đầu thế kỷ 16 ở Monclova tự hào có một bàn thờ theo phong cách baroque tráng lệ được mạ vàng 24 karat, được đưa đến Monclova từ Saltillo, thủ đô của bang. Ngôi đền có rất nhiều uy tín trong số những người dân địa phương, những người ghé thăm nó thường xuyên.
Nhà thờ Saint Francis of Assisi là nhà thờ mẹ của Công giáo La Mã Huân chương Anh Em Hèn Mọn tu viện ở Assisi , một thị trấn ở Umbria khu vực ở miền trung Italia , nơi Thánh Phanxicô sinh ra và chết. Đây là một vương cung thánh đường nhỏ của Giáo hoàng và là một trong những nơi hành hương Kitô giáo quan trọng nhất ở Ý. Với người bạn đồng hành của mình, Sacro Convento, vương cung thánh đường là một điểm nhấn đặc biệt cho những người tiếp cận Assisi. Nó đã là một di sản thế giới của UNESCO từ năm 2000.
Vương cung thánh đường, được bắt đầu vào năm 1228, được xây dựng bên sườn đồi và bao gồm hai nhà thờ (được gọi là Nhà thờ Thượng và Nhà thờ Hạ) và một hầm mộ , nơi hài cốt của vị thánh được chôn cất. Nội thất của Nhà thờ Thượng là một ví dụ ban đầu quan trọng của phong cách kiến trúc Gothic ở Ý. Các nhà thờ Thượng và Hạ được trang trí bằng những bức bích họa của nhiều họa sĩ thời trung cổ từ các trường La Mã và Tuscan, và bao gồm các tác phẩm của Cimabue , Giotto , Simone Martini , Pietro Lorenzetti và có thể cả Pietro Cavallini. Phạm vi và chất lượng của các tác phẩm mang lại cho basilica một tầm quan trọng đặc biệt trong việc chứng minh sự phát triển vượt trội của nghệ thuật Ý thời kỳ này, đặc biệt nếu so với phần còn lại của Châu Âu Kitô giáo.
hình ảnh
hình ảnh

2:LỊCH SỬ :

Dòng Phanxicô tu viện ( Sacro Convento ) và Hạ và Thượng Basilicas ( Ý : Basilica Inferiore e Superiore ) của Francis of Assisi đã bắt đầu để tôn vinh thánh địa phương này, ngay sau khi ông phong thánh trong 1228. Simone di Pucciarello tặng đất cho nhà thờ , một ngọn đồi ở phía tây của Assisi, được gọi là "Ngọn đồi địa ngục" ( tiếng Ý : Colle d'Inferno ) nơi những tội phạm trước đây đã bị xử tử . Ngày nay, ngọn đồi này được gọi là "Ngọn đồi thiên đường".
Trên 16 tháng 7 năm 1228, Francis đã được phong thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gregory IX tại Assisi, và ông đặt viên đá nền tảng của nhà thờ mới vào ngày hôm sau, mặc dù xây dựng có thể đã được bắt đầu. Việc xây dựng đã được bắt đầu theo lệnh của ông, Giáo hoàng tuyên bố nhà thờ là tài sản của giáo hoàng. Nhà thờ được thiết kế bởi Maestro Jacopo Tedesco, người thời đó là kiến ​​trúc sư nổi tiếng nhất. [3] Việc xây dựng được giám sát bởi Anh Elias của Cortona , một trong những tín đồ đầu tiên của Saint Francis và cựu Tổng Giám mục của Dòng dưới thời Thánh Phanxicô. Vương cung thánh đường đã hoàn thành vào năm 1230. Vào ngày lễ Ngũ tuầnNgày 25 tháng 5 năm 1230, hài cốt của Thánh Phanxicô được đưa vào một đám rước long trọng đến Hạ cung từ nơi chôn cất tạm thời của nó trong nhà thờ San Giorgio (St. George), nay là Vương cung thánh đường Thánh Clare của Assisi . Nơi chôn cất bị che giấu vì sợ rằng hài cốt của Thánh Phanxicô có thể bị đánh cắp và phân tán. Việc xây dựng Vương cung thánh đường được bắt đầu sau năm 1239 và được hoàn thành vào năm 1253. Cả hai nhà thờ đều được Đức Giáo hoàng Innoc IV thánh hiến vào năm 1253.
Giáo hoàng Nicholas IV , một cựu Bộ trưởng của Dòng Franciscans , đã nâng nhà thờ lên vị thế của Giáo hội Giáo hoàng vào năm 1288. Quảng trường Piazza del Loge, quảng trường dẫn đến nhà thờ, được bao quanh bởi hàng cột được xây dựng vào năm 1474. Họ đặt nhiều người hành hương đổ về nhà thờ này. Năm 1818, phần còn lại của Saint Francis đã được tái phát hiện bên dưới tầng của Vương cung thánh đường. Trong triều đại của Giáo hoàng Pius IX , hầm mộ được xây dựng để các tín hữu có thể viếng thăm nơi chôn cất của vị thánh.
Vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 và tháng 1 năm 2002, Giáo hoàng John Paul II đã tập trung tại Assisi với hơn 120 đại diện của các tôn giáo và giáo phái Kitô giáo khác nhau cho Ngày Thế giới Cầu nguyện vì Hòa bình .
hình ảnh

Đã cập nhật vào ngày 27/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar