Đã đi
Sắp đi
340 Gody-er đã đến

Zurich

Zürich, tiếng Đức tại Zürich: Züri [ˈtsyri]) là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ (dân số: 366.145 vào năm 2004; dân số vùng nội thành: 1.091.732) và là thủ đô của bang Zürich. Dân số của toàn khu đô thị là vào khoảng 1.3 triệu. Thành phố là trung tâm thương mại và văn hóa chính của Thụy Sĩ và được xem như là một trong những thành phố toàn cầu trên thế giới. Theo một điều tra vào năm 2006, đây là thành phố với chất lượng cuộc sống tốt nhất trên thế giới.

Zurich không chỉ là thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ, mà nơi đây còn được xem là điểm đến hấp dẫn, thu hút rất khách du lịch trong nước và quốc tế.

1. Tổng Quan

1. ĐỊA LÝ

Thành phố tọa lạc nơi mà sông Limmat rời hồ Zürich và được vây quanh bởi những đồi cây cối bao gồm Zürichberg và Uetliberg. Sông Sihl gặp Limmat tại điểm cuối của Platzspitz, biên giới với Bảo tàng Quốc gia Thụy Sĩ (Landesmuseum).

2. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP

  • Thời tiết khí hậu ở Zurich được chia ra làm 4 mùa rõ rệt, mỗi mùa đều có những nét đẹp độc đáo, ấn tượng riêng, vì thế bạn có thể thực hiện chuyến đi vào bất cứ thời gian nào trong năm cũng đều được.
  • Nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên, muốn ngắm nhìn các loài hoa thì mùa xuân thì thời điểm du lịch Zurich lý tưởng nhất. Hoặc bạn cũng có thể thực hiện chuyến đi vào mùa thu (khoảng tháng 10) để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây cũng rất lý tưởng.
  • Nên hạn chế đi vfao mùa hè vì thường xuyên có bão.

3. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG

  • Khu phố cổ Khu Phố Cổ Zurich.
  • Núi Uetliberg. Núi Uetliberg.
  • Bảo tàng quốc gia Thụy Sĩ Bảo tàng quốc gia Thụy Sĩ
  • Phố đi bộ Hồ Zurich. Phố đi bộ Hồ Zurich.
  • Bahnhofstrasse. Bahnhofstrasse.
  • Grossmunter.
  • Kunsthaus.
  • Vườn bách thảo cổ

4. VĂN HÓA

Zurich được biết đến là một thành phố hành phúc và đáng sống nhất trên Thế giới

2. Phương tiện

1. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH

  • Tàu điện
  • Tram
  • Máy bay

2. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ

  • Bus
  • Taxi
  • Xe đạp
  • Tram

3. SÂN BAY QUỐC TẾ

Sân bay Zürich cũng gọi là Sân bay Kloten, tọa lạc tại bang Kloten, Thụy Sĩ và được quản lý bởi Unique Airport. Đây là cửa ngõ quốc tế lớn nhất Thụy Sĩ và là trung tâm của hãng Swiss International Air Lines.

3. Mạng & internet

1. MẠNG

  • Swisscom Telecom

2. INTERNET

  • Hầu hết các sân bay, nhà ga, thư viện công cộng (miễn phí) và khách sạn đều cung cấp truy cập Internet vào Internet. Hầu hết các cơ sở công cộng không có mạng 3G miễn phí.
  • Hầu hết các khách sạn, quán bar, quán cà phê và khách sạn đều cung cấp dịch vụ không dây miễn phí và có thể cần yêu cầu mật khẩu không dây với người phục vụ.

4. Tiền tệ

1. THẺ TÍNH DỤNG

Chấp nhận các loại thẻ tín dụng Quốc tế

2. MỨC TIÊU THỤ

  • 8 USD cho một cốc cà phê
  • 50 USD cho một phần bít tết
  • 40 USD cho một giường nhỏ xíu trong phòng tập thể ở nhà nghỉ bình dân

3. ĐỔI TIỀN

Ngân hàng HSBC Việt Nam có chức năng chuyển đổi ngoại tệ Franc Thụy Sĩ hoặc bạn có thể đổi tại ngay sân bay

5. Ẩm thực

1. ẨM THỰC

  • Cheese Fondue – lẩu phô mai.
  • Bircherműesli – Ngũ cốc trộn hoa quả
  • Bánh Bundnernusstorte truyền thống.
  • Rosti – bánh khoai tây chiên.
  • Raclette – Phô mai chảy.
  • Cơm nấu nghệ Saffron risotto.
  • Zurchergeschnetzeltes – thịt dê
  • Berner platte – Đĩa thịt hỗn hợp.

6. Lễ Hội

1. LỄ HỘI

  • Lễ hội Đường phố Zurich (diễn ra vào thứ 7 thứ 2 của tháng 8)
  • Lễ hội Sechselauten (tổ chức vào ngày thứ 2 của tuần lễ thứ 3 trong tháng thứ 4)
  • Lễ hội hóa trang Carnival

7. Lời khuyên

1. Y TẾ

Hãy mang theo các loại thuốc đặc trị cá nhân.

Tuy nhiên nền Y tế tại đây khá hiện đại và phát triển

2. LIÊN HỆ KHẨN CẤP

  • 117 - Cảnh sát
  • 118 - Báo cháy
  • 140 - Sự cố xe
  • 144 - Xe cứu thương
  • 145 - Ngộ độc sơ cứu
  • 112 - Khác

Xem Thêm Nội Dung