Ghế Chân Gãy - Biểu tượng Tổ chức Chống bom mìn quốc tế (Broken Chair)

11 reviews
Viết review
Chiếc ghế này là tượng trưng cho sự tàn phá con người do bom mìn gây ra. Đây là biểu tượng của các tổ chức chống bom mìn quốc tế. Tổ chức được thành lập vào năm 1992 và bị quốc tế cấm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Place des Nations, 1202 Geneva, Thụy Sĩ

Ở phía trước quảng trường Liên hợp quốc Palais des Nations có một chiếc ghế khổng lồ vừa cao vừa lớn với một chân bị hỏng. Chiếc ghế này là tượng trưng cho sự tàn phá con người do bom mìn gây ra. Đây là biểu tượng của các tổ chức chống bom mìn quốc tế.

Tổ chức được thành lập vào năm 1992 và bị quốc tế cấm. Hiệp ước Ray và người phát ngôn của tổ chức này đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1990. Theo báo cáo của UNESCO, 110 triệu mìn được thả rải rác ở hơn 70 quốc gia làm 800 người thiệt mạng, và việc này gây ra bởi hàng ngàn người vô tâm.


Đã cập nhật vào ngày 03/10/2019
4.82
dựa trên 11 đánh giá
5
81.82%
9
4
18.18%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
comment
avatar
avatar
nầrT hnịĐ 2019-02-20 09:08:44

Ghế ba chân
Đây là biểu tượng phản đối chiến tranh rất ý nghĩa.

Trả lời