Bảo tàng Skansen (Skansen)

0 reviews
Viết review
Skansen là bảo tàng và sở thú ngoài trời đầu tiên ở Thụy Điển và nằm trên đảo Djurgården ở Stockholm, Thụy Điển. Nó được khai trương vào ngày 11 tháng 10 năm 1891 bởi Artur Hazelius để thể hiện lối sống ở các khu vực khác nhau của Thụy Điển trước thời đại công nghiệp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: 60 SEK Người lớn: 195 SEK

  • Địa chỉ: Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm, Thuỵ Điển

Bảo tàng ngoài trời đầu tiên trên thế giới, Skansen được thành lập vào năm 1891 bởi Artur Hazelius để cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách người Thụy Điển từng sống. Bạn có thể dễ dàng dành một ngày ở đây nhưng sẽ không chiêm ngưỡng được tất cả. Khoảng 150 ngôi nhà truyền thống và các triển lãm khác rải rác trên đỉnh đồi- nó có nghĩa là “Thụy Điển thu nhỏ”, hoàn chỉnh với các ngôi làng, thiên nhiên, khu thương mại và công nghiệp. Lưu ý rằng giá cả, giờ mở cửa và ngày thay đổi theo mùa; kiểm tra trang web trước khi bạn ghé thăm.
Nhà tranh bằng kính thổi là một điểm dừng phổ biến; xem các hình thức phức tạp nổi lên từ các đốm sáng của thủy tinh lỏng đang biến đổi. Sở thú Bắc Âu, với nai sừng tấm, tuần lộc, gấu nâu, chó sói và các động vật hoang dã bản địa khác, là một điểm nổi bật khác, đặc biệt là vào mùa xuân khi các sinh vật nhỏ chạy quanh.
Các tòa nhà trong bảo tàng ngoài trời đại diện cho các ngành nghề và khu vực khác nhau của đất nước. Hầu hết đều có nhân viên thông tin trong trang phục thời kỳ, thường tạo ra các sản phẩm thủ công, chơi nhạc hoặc hát trong khi vui vẻ trả lời các câu hỏi về dân gian nơi họ sống. Một phần của nhà thuốc đã được chuyển đến đây từ lâu đài Drottningholm; 2 túp lều vườn nhỏ đến từ Tantolunden ở Södermalm.
Có một tiệm bánh (vẫn hoạt động, phục vụ café và bữa trưa), ngân hàng/ bưu điện, cửa hàng máy móc, vườn bách thảo và biệt thự Hazelius. Ngoài ra còn có 46 tòa nhà từ các vùng nông thôn xung quanh Thụy Điển, bao gồm một trại Sami, trang trại từ một số vùng, một trang viên và một trường học. Thậm chí còn có một bể cá; vé tham quan là riêng biệt. Thời gian đóng cửa cho mỗi hội thảo có thể khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra thời gian trực tuyến để tránh sự thất vọng.
Có quán café, nhà hàng và quầy bán xúc xích khắp công viên. Mang theo nước là một ý tưởng tồi trong mùa hè, và không gian này thuận tiện để đi thang cuốn lên đỉnh đồi và uốn khúc từ đó.
Các hoạt động hàng ngày diễn ra trên các sân khấu Skansen, bao gồm khiêu vũ dân gian vào mùa hè và một lễ hội công cộng khổng lồ tại đêm hội Midsummer. Nếu bạn là người ở Stockholm tham gia vào bất kỳ lễ kỷ niệm lớn nào khác của quốc gia, chẳng hạn như đêm hội Walpurgis, ngày St Lucia và Giáng sinh, thì đó là một nơi tuyệt vời (nếu đông đúc) để xem người Thụy Điển ăn mừng.

Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar